Kinh doanh thịt nhiễm tả lợn Châu Phi, bị công an mật phục bắt

ĐÌNH TRỌNG |

Một cơ sở kinh doanh thịt lợn hôi thối, thậm chí cả thịt nhiễm dịch tả lợn Châu Phi bị công an mật phục bắt giữ buộc tiêu hủy.

Ngày 6.11, thông tin từ Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Phước, trong tháng 10.2019 các trinh sát đã phát hiện một cơ sở kinh doanh của ông Lưu Văn Thanh và vợ là bà Phạm Thị Oanh (thôn Tân Long, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) có dấu hiệu kinh doanh thịt lợn bẩn không rõ nguồn gốc.

Sau nhiều ngày theo dõi và mật phục, chiều ngày 31.10, công an và lực lượng liên ngành bất ngờ ập vào cơ sở kinh doanh của vợ chồng bà Oanh.

Toàn bộ số thịt lợn bị buộc tiêu hủy. Ảnh: AX
Toàn bộ số thịt lợn bị buộc tiêu hủy. Ảnh: AX

Tại đây lực lượng chức năng bắt quả tang cơ sở kinh doanh thịt lợn của bà Oanh đang tàng trữ gần 800kg thịt lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối. Số thị này đang được rã đông chuẩn bị mang ra thị trường tiêu thụ.

Công an tiếp tục kiểm tra phát hiện 1.523kg thịt lợn và sản phẩm động vật trong kho lạnh. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, cơ quan chức năng xác định toàn bộ số hàng trên đều dương tính với dịch tả lợn Châu Phi.

Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tiêu độc khử trùng toàn bộ cơ sở vi phạm. Đến ngày 5.11 tiến hành tiêu hủy toàn bộ số tang vật trên.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội xác nhận gần 200 xã tái phát dịch tả lợn Châu Phi

Mỹ Hạnh |

Ngành chăn nuôi và thú y Hà Nội xác nhận gần 200 xã của Hà Nội tái phát dịch tả lợn Châu Phi (ASF). Tuy nhiên, số lợn bị mắc bệnh và tiêu hủy chỉ khoảng 200-300 con/ngày.

Khởi tố đối tượng trục lợi tiền hỗ trợ thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi

AT |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách (Hải Dương) đã khởi tố đối tượng trục lợi tiền hỗ trợ thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi.

10 tỉnh, thành phố có trên 80% số xã bị dịch tả lợn Châu Phi đã qua 30 ngày

L.V |

Đến ngày 15.10, cả nước có 3.612 xã (44% tổng số xã có dịch tả lợn Châu Phi) thuộc 412 huyện của 56 tỉnh, thành phố qua 30 ngày không bị tái nhiễm và không phát sinh ổ dịch mới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hà Nội xác nhận gần 200 xã tái phát dịch tả lợn Châu Phi

Mỹ Hạnh |

Ngành chăn nuôi và thú y Hà Nội xác nhận gần 200 xã của Hà Nội tái phát dịch tả lợn Châu Phi (ASF). Tuy nhiên, số lợn bị mắc bệnh và tiêu hủy chỉ khoảng 200-300 con/ngày.

Khởi tố đối tượng trục lợi tiền hỗ trợ thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi

AT |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách (Hải Dương) đã khởi tố đối tượng trục lợi tiền hỗ trợ thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi.

10 tỉnh, thành phố có trên 80% số xã bị dịch tả lợn Châu Phi đã qua 30 ngày

L.V |

Đến ngày 15.10, cả nước có 3.612 xã (44% tổng số xã có dịch tả lợn Châu Phi) thuộc 412 huyện của 56 tỉnh, thành phố qua 30 ngày không bị tái nhiễm và không phát sinh ổ dịch mới.