Kinh doanh điện thoại nhập lậu, 1 doanh nghiệp bị xử phạt 90 triệu đồng

Nhiệt Băng |

Ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký quyết định xử phạt 90 triệu đồng đối với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ điện tử viễn thông Sơn Hải vì đã có hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

Ngoài xử phạt với số tiền trên, UBND tỉnh Lâm Đồng tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm là 207 chiếc điện thoại di động các loại.

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ điện tử viễn thông Sơn Hải do ông Lê Sơn Hải làm Giám đốc, có trụ sở chính tại số 139, Hùng Vương, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, công ty trên phải nộp phạt. "Quá thời hạn nêu trên, sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì phải nộp thêm 0,05% tổng số tiền phạt chưa nộp" - quyết định nêu.

Trong Quý I năm 2020 lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng đã tịch thu 780 món linh kiện điện thoại nhập lậu.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ, tiêu hủy 600kg vịt đông lạnh nhập lậu

Vũ Long |

Trên 600kg vịt đông lạnh nhập lậu vào Việt Nam đã bị lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai bắt giữ, tiêu hủy.

Bán hàng hoá nhập lậu có thể bị phạt đến 200 triệu đồng

Tú Quỳnh |

Từ ngày 15.10.2020, bán hàng hoá nhập lậu có thể bị phạt đến 200 triệu đồng.

Thu giữ gần 4.000 đôi giày nghi nhập lậu, nhái nhãn Nike, Gucci

Vũ Long |

Gần 4.000 đôi giày nhãn nước ngoài (nghi nhập lậu và nhái nhãn) vừa bị lực lượng chức năng tại Bình Dương bắt giữ, xử lý.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bắt giữ, tiêu hủy 600kg vịt đông lạnh nhập lậu

Vũ Long |

Trên 600kg vịt đông lạnh nhập lậu vào Việt Nam đã bị lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai bắt giữ, tiêu hủy.

Bán hàng hoá nhập lậu có thể bị phạt đến 200 triệu đồng

Tú Quỳnh |

Từ ngày 15.10.2020, bán hàng hoá nhập lậu có thể bị phạt đến 200 triệu đồng.

Thu giữ gần 4.000 đôi giày nghi nhập lậu, nhái nhãn Nike, Gucci

Vũ Long |

Gần 4.000 đôi giày nhãn nước ngoài (nghi nhập lậu và nhái nhãn) vừa bị lực lượng chức năng tại Bình Dương bắt giữ, xử lý.