Kiến nghị vụ bé gái 12 tuổi nghi bị hiếp dâm ở Hưng Yên

Việt Dũng |

Trước việc Công an huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) không khởi tố vụ án liên quan đến tố cáo của bà C. về cháu gái bị hiếp dâm nhiều lần, luật sư đã có kiến nghị.

Hôm 31.8, ông Trần Chí Thanh - Văn phòng luật sư Tâm Đức cho biết Công an huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) vừa ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với nghi án bé gái bị hàng xóm nhiều lần hiếp dâm.

Trong nội dung gửi tới bà P.T.C. (64 tuổi, ở huyện Yên Mỹ) và luật sư Thanh, cơ quan cảnh sát điều tra huyện Yên Mỹ nêu: Sau khi xác minh nguồn tin về tội phạm do bà C. tố giác việc cháu nội bà là bé T. (SN 2008) nhiều lần bị hàng xóm hiếp dâm, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Mỹ cho rằng, không có sự việc anh hàng xóm tên Q. (SN 1989) phạm tội như nội dung đơn tố cáo của bà C.

Trả lời trên được nêu trong công văn ngày 28.8, sau hơn 2 tháng gia hạn xác minh đơn tố giác của bà C.

Sau khi nhận được thông báo trên, Văn phòng luật sư Tâm Đức có kiến nghị khẩn cấp gửi đi nhiều nơi, yêu cầu huỷ quyết định số 29 ngày 28.8, của cơ quan CSĐT – Công an Huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên về việc không khởi tố vụ án hình sự đối với Q.

Theo kiến nghị, sau khi nghe cháu T. kể lại việc bị xâm hại, bà C. làm đơn tố cáo và kêu cứu gửi Công an tỉnh Hưng Yên, Công an huyện Yên Mỹ để trình báo sự việc.

19h30 ngày 28.4, Công an huyện Yên Mỹ đưa bé gái đến BV Đa khoa Phố Nối để khám theo yêu cầu của cơ quan công an.

Sau khi khám chuyên môn, bác sĩ đã ban hành biên bản hội chẩn với nội dung: âm đạo có ít máu thẫm, mầu dạng máu, màng trinh có vết rách cũ điểm 6h...

Theo Văn phòng luật sư, với kết luận về chuyên khoa như vậy, thể hiện việc cháu T. bị hiếp dâm nhiều lần là hoàn toàn có căn cứ, đủ điều kiện để Cơ quan CSĐT - Công an huyện Yên Mỹ triệu tập Q. để khởi tố vụ án hình sự, điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nếu không có sự việc xảy ra thì cháu T. không thể mô tả được chi tiết về thời gian, không gian, địa điểm và cách thức Q. thực hiện hành vi hiếp dâm.

Vẫn theo kiến nghị của Văn phòng luật sư, thời điểm làm đơn tố cáo, bà C. đưa cháu đi khám lại tại nhiều phòng khám về chuyên khoa sản của các bệnh viện lớn, đều nhận được kết quả khẳng định việc cháu T. “màng trinh có vết rách cũ điểm 6h”.

Tuy nhiên, ngày 5.5, Trung tâm giám định pháp y (Sở Y tế Hưng Yên) ban hành bản kết luận giám định pháp y về tình dục nêu: Màng trinh của cháu T. không rách, không tổn thương.

Theo Văn phòng luật sư, với hai kết luận trái chiều nêu trên, cần nhanh chóng chỉ đạo điều tra, làm rõ để có kết luận khách quan về chứng cứ này, từ đó xem xét về việc có hay không dấu hiệu bị xâm phạm tình dục.

Về phía người tố cáo, bà C. cũng có đơn gửi đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đề nghị xem xét, giải quyết vì nghi ngờ tính pháp lý của bản kết luận giám định pháp y về tình dục ngày 5.5 của Trung tâm Giám định Pháp y (Sở y tế tỉnh Hưng Yên).

Bà xin Trưng cầu giám định lại đối với cháu T. tại Viện Pháp y quốc gia hoặc Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng).

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

C02, Bộ Công an chỉ đạo điều tra nghi án hiếp dâm bé 12 tuổi ở Hưng Yên

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát hình sự - C02, Bộ Công an vừa có thông báo tới bà P.T.C. (ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) về việc xử lý đơn tố cáo cháu gái bị hàng xóm xâm hại nhiều lần, trong thời gian dài.

Manh mối để bà nội tố cáo gã hàng xóm hiếp dâm cháu ở Hưng Yên

Việt Dũng |

Ngoài việc nghe cháu gái 12 tuổi kể về việc bị gã hàng xóm nhiều lần hiếp dâm, dọa đánh, bà C còn thu thập được chứng cứ từ Bệnh viện ở Hưng Yên xác nhận cháu nội có dấu hiệu xâm hại.

Hưng Yên: Bà nội tố cáo hàng xóm nhiều lần xâm hại cháu gái

Việt Dũng |

Thấy cháu gái ở với mình từ thường giật mình mỗi đêm rồi hoảng hốt, bà C. (ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) gặng hỏi thì hay chuyện cháu bị gã hàng xóm nhiều lần xâm hại.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

C02, Bộ Công an chỉ đạo điều tra nghi án hiếp dâm bé 12 tuổi ở Hưng Yên

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát hình sự - C02, Bộ Công an vừa có thông báo tới bà P.T.C. (ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) về việc xử lý đơn tố cáo cháu gái bị hàng xóm xâm hại nhiều lần, trong thời gian dài.

Manh mối để bà nội tố cáo gã hàng xóm hiếp dâm cháu ở Hưng Yên

Việt Dũng |

Ngoài việc nghe cháu gái 12 tuổi kể về việc bị gã hàng xóm nhiều lần hiếp dâm, dọa đánh, bà C còn thu thập được chứng cứ từ Bệnh viện ở Hưng Yên xác nhận cháu nội có dấu hiệu xâm hại.

Hưng Yên: Bà nội tố cáo hàng xóm nhiều lần xâm hại cháu gái

Việt Dũng |

Thấy cháu gái ở với mình từ thường giật mình mỗi đêm rồi hoảng hốt, bà C. (ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) gặng hỏi thì hay chuyện cháu bị gã hàng xóm nhiều lần xâm hại.