Chiều 23.8, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt các bị cáo trong Vụ án buôn lậu gần 614m3 gỗ với trị giá hơn 63 tỉ đồng, trong đó có sự tiếp tay của cán bộ hải quan.
Theo đó, bị cáo Trương Huy Liệu (60 tuổi, trú TT. Lao Bảo, H.Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) - Phó giám đốc Cty TNHH MTV Ngọc Hưng, bị tuyên phạt 1 năm 16 ngày tù về tội buôn lậu. Bị cáo Trần Thị Dung (vợ Liệu) - Giám đốc Cty Ngọc Hưng, bị tuyên phạt 9 tháng tù treo tội buôn lậu.
Bị cáo Đỗ Lý Nhi (46 tuổi), Lê Xuân Thành (46 tuổi) nguyên là công chức Hải quan Quảng Trị, mỗi bị cáo bị tuyên 9 tháng tù treo tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị cáo Đỗ Danh Thắng (63 tuổi) nguyên công chức Hải quan Đà Nẵng bị phạt 6 tháng tù treo tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
HĐXX cho hay, quá trình điều tra, anh Trần Đình Quang (người có quyền lợi, trách nhiệm liên quan) đã tự tử và để lại di thư kể lại việc bị ép cung nhưng cơ quan điều tra chưa làm rõ việc này.
TAND cho rằng, đối với những khối gỗ thu giữ là vật chứng của vụ án, không thuộc hàng dễ hỏng hay khó quản lý, vụ án đang trong quá trình điều tra, nhưng cơ quan điều tra đã cho bán đấu giá lô hàng là không đúng quy định của pháp luật, gây khó khăn trong quá trình giải quyết vụ án. Việc này có dấu hiệu xâm phạm lợi ích hoạt động tư pháp. Do đó, TAND TP Đà Nẵng kiến nghị Cục điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (VKS NDTC) khởi tố vụ án hình sự, điều tra về hành vi bán tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.
TAND TP Đà Nẵng kiến nghị Bộ Công an, VKS NDTC xem xét chỉ đạo điều tra làm rõ có việc việc ép cung nhân chứng Trần Đình Quang; Và xem xét trách nhiệm của cá nhân, đơn vị, liên quan đến việc làm thất lạc biên bản lời khai của anh Quang.
Ngoài ra, TAND còn kiến nghị Tổng Cục Hải quan xem xét xử lý trách nhiệm các cá nhân, đơn vị có liên quan đến việc bắt giữ lô hàng là gỗ của Cty Ngọc Hưng nhưng không lập biên bản thu giữ tang vật làm vật chứng vụ án.
Theo cáo trạng, Liệu đã chỉ đạo các cá nhân trong cty làm giả hồ sơ, tài liệu để nhập khẩu lậu gỗ từ Lào về Việt Nam. Tháng 12.2011, Liệu chỉ đạo các cá nhân trong Cty làm giả hồ sơ, tài liệu và sử dụng bộ hồ sơ này để xuất khẩu gỗ từ Việt Nam đi Trung Quốc với khối lượng gần 614m3 gỗ, trị giá hơn 63 tỉ đồng.
Bị can Dung (vợ của Liệu) - Giám đốc Cty Ngọc Hưng, có hành vi ký các hồ sơ, giấy tờ giả mạo để làm thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu lậu gỗ; giúp sức cho Liệu thực hiện hành vi buôn lậu.
3 công chức hải quan là bị cáo trong vụ án được giao nhiệm vụ kiểm soát nhưng không thực hiện đúng, đủ quy định về số lượng, thủ tục, trình tự, để lọt hành vi buôn lậu của Liệu, Dung, gây thất thu, thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 1,9 tỉ đồng tiền thuế.