Kiên Giang: Xử lý 2 kẻ lừa đảo tiền từ mô hình cột mốc Trường Sa

NGUYÊN ANH |

2 đối tượng từ nơi khác đến Kiên Giang vận động các đơn vị mua mô hình cột mốc để gây quỹ xây dựng đảo Trường Sa nhưng thực chất lại lấy số tiền bán được để tư lợi bất chính, tiêu xài mục đích cá nhân.

Hôm nay (7.5), Công an thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng lừa đảo theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào ngày 4.5, qua thông tin của người dân, Công an thị trấn Vĩnh Thuận đã phát hiện hai đối tượng là Lê Văn Mong (sinh năm 1960, ngụ tỉnh An Giang) và Nguyễn Duy Sương (sinh năm 1951, ngụ TP.Cần Thơ) đến địa bàn thị trấn Vĩnh Thuận vận động một số cơ quan ban ngành, doanh nghiệp, nhà trường dùng mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa. Đến mỗi doanh nghiệp, nhà trường, 2 đối tượng vận động ủng hộ 500.000 đồng sau đó tặng lại biểu tượng này.

2 đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa vận động mua để gây quỹ xây dựng đảo Trường Sa nhưng thực chất lại lấy số tiền bán được để tư lợi bất chính, tiêu xài mục đích cá nhân.

Theo thông tin xác minh từ Công an, các đối tượng đã khai nhận việc vận động này không theo chủ trương chính sách nào của nhà nước mà mục đích là bán để tiêu xài cá nhân.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Điều chỉnh kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 phòng dịch COVID-19

NGUYÊN ANH |

Các cơ sở giáo dục phổ thông ở tỉnh Kiên Giang điều chỉnh kế hoạch nhà trường đảm bảo kết thúc kiểm tra cuối học kỳ 2 trước ngày 15.5.2021.

Ngày 9.5, Bệnh viện đa khoa Kiên Giang chính thức hoạt động ở cơ sở mới

NGUYÊN ANH |

Với quy mô gồm 9 tầng, 1.200 giường, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang sẽ chính thức đi vào hoạt động tại cơ sở mới từ sau 17 giờ ngày 9.5.

Kiên Giang: Vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế

NGUYÊN ANH |

Bám sát phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”, UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 mà vẫn đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Kiên Giang: Điều chỉnh kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 phòng dịch COVID-19

NGUYÊN ANH |

Các cơ sở giáo dục phổ thông ở tỉnh Kiên Giang điều chỉnh kế hoạch nhà trường đảm bảo kết thúc kiểm tra cuối học kỳ 2 trước ngày 15.5.2021.

Ngày 9.5, Bệnh viện đa khoa Kiên Giang chính thức hoạt động ở cơ sở mới

NGUYÊN ANH |

Với quy mô gồm 9 tầng, 1.200 giường, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang sẽ chính thức đi vào hoạt động tại cơ sở mới từ sau 17 giờ ngày 9.5.

Kiên Giang: Vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế

NGUYÊN ANH |

Bám sát phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”, UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 mà vẫn đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế.