Kiên Giang: Tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu D.O trên biển Tây

Lục Tùng |

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện tàu chở khoảng 50.000 lít dầu D.O không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp nên tạm giữ để điều tra, làm rõ.

Chiều 8.4, Bộ Tư lênh Vùng Cảnh sát biển 4 (huyện Phú Quốc – Kiên Giang) xác nhận đã hoàn tất thủ tục tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu D.0  không rõ nguồn gốc đã phát hiện và tạm giữ vào ngày 7.4.2020.

Cụ thể, vào lúc 09 giờ 20 phút ngày 07.4, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên khu vực biển Tây, tàu CSB 2004 thuộc Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện tàu TG 90659 TS có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Phát hiện tàu chờ dầu nhưng không có giấy tờ hợp pháp. Ảnh: LT
Phát hiện tàu chờ dầu nhưng không có giấy tờ hợp pháp. Ảnh: LT

Qua kiểm tra, trên tàu có 5 thuyền viên, do ông Đinh Hoàng Khanh (sinh năm 1983 thường trú tại thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) làm thuyền trưởng; chủ tàu là ông Đỗ Nhật Trường, thường trú tại phường Tân Mỹ Chánh, Mỹ Tho, Tiền Giang.

Theo lời khai của Thuyền trưởng, tàu TG 90659 TS đang vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu D.O.

Phương tiện chở 50.000 lít dầu D.O. Ảnh: CSB4
Phương tiện chở 50.000 lít dầu D.O. Ảnh: CSB4

Tuy nhiên do tại thời điểm kiểm tra không xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp nên lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính và áp giải phương tiện, tang vật về cảng Hải đội 401 ở Phú Quốc (Kiên Giang) để điều tra, xác minh làm rõ.

Được biết, từ đầu năm 2020 đến trước vụ việc này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã bắt giữ, xử lý 2 tàu vi phạm, tịch thu 218.249 lít dầu D.O, bán đấu giá nộp ngân sách Nhà nước gần 2,4 tỷ đồng.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Vụ xăng dầu giả Trịnh Sướng: Bắt thêm một Chủ tịch HĐQT tiếp tay

H.L |

Cty CP dầu khí Bình Minh là đơn vị cung cấp dung môi, hóa chất để Trịnh Sướng và đồng bọn sản xuất xăng giả...

Lộ diện hình ảnh kẻ sát hại nữ nhân viên bán xăng dầu

ANH ĐỨC |

Qua camera an ninh, Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An công bố hình ảnh thủ phạm giết hại nữ nhân viên bán xăng dầu.

Giám đốc Công an Nghệ An nói về vụ bắt xăng dầu giả của Trịnh Sướng

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Nói về vụ buôn bán xăng dầu giả của "đại gia" Trịnh Sướng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu nhận định, để bắt được một vụ xăng dầu giả là rất khó vì phải mất nhiều thời gian và phải bắt quả tang.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vụ xăng dầu giả Trịnh Sướng: Bắt thêm một Chủ tịch HĐQT tiếp tay

H.L |

Cty CP dầu khí Bình Minh là đơn vị cung cấp dung môi, hóa chất để Trịnh Sướng và đồng bọn sản xuất xăng giả...

Lộ diện hình ảnh kẻ sát hại nữ nhân viên bán xăng dầu

ANH ĐỨC |

Qua camera an ninh, Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An công bố hình ảnh thủ phạm giết hại nữ nhân viên bán xăng dầu.

Giám đốc Công an Nghệ An nói về vụ bắt xăng dầu giả của Trịnh Sướng

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Nói về vụ buôn bán xăng dầu giả của "đại gia" Trịnh Sướng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu nhận định, để bắt được một vụ xăng dầu giả là rất khó vì phải mất nhiều thời gian và phải bắt quả tang.