Kiên Giang: Tạm giữ hình sự 3 đối tượng hành hung công an

NGUYÊN ANH |

Chẳng những không nghe lời nhắc nhở của 2 cán bộ công an, 3 đối tượng ở Kiên Giang còn dùng vũ lực tấn công 2 cán bộ này này làm 1 người bị thương ở đầu.

Ngày 3.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã thực hiện quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Trí (SN 1973), Nguyễn Ngọc Giáp (SN 1986) và Trần Quang Vinh (SN 1989) cùng tạm trú phường An Bình, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang về hành vi chống người thi hành công vụ. 

Trước đó vào chiều ngày 30.8, 2 cán bộ Công an phường An Bình, TP. Rạch Giá đang đi cùng với Đoàn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng trên địa bàn khu phố 3, phường An Bình thì phát hiện Giáp và Vinh đang chạy xe máy nẹt pô, không đội mũ bảo hiểm và không đeo khẩu trang trên đường.

2 đối tượng đã vi phạm an toàn giao thông và quy định giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nên cán bộ công an tiến hành nhắc nhở. Chẳng những không chấp hành mà Vinh và Giáp cùng với Trí (đang ở nhà trọ gần đó) còn dùng vũ lực tấn công 2 cán bộ này làm 1 người bị thương ở đầu.

Sau khi bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ, tại cơ quan Công an thì Trí, Giáp và Vinh khai nhận vào trưa 30.8, Vinh và Giáp có đến nhậu tại nhà trọ của Trí (ở số 78 đường Lê Quý Đôn, khu phố 3, phường An Bình). Sau đó, Vinh và Giáp lên xe máy về thì gặp Công an phường nhắc nhở nhưng do có men rượu không kiềm chế được bản thân nên đã cùng nhau hành hung 2 cán bộ Công an phường.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Lợi dụng xe luồng xanh chở hàng lậu kiếm lời

NGUYÊN ANH |

Đối tượng đã thuê lại chiếc xe tải có đăng ký mã QR Code luồng xanh để chở thuê hàng nhập lậu từ thành phố Hồ Chí Minh về TP Rạch Giá (Kiên Giang) rồi đem giao cho các tiệm tạp hóa để kiếm lời.

Kiên Giang: Qua chốt không thành, kế toán trường học đánh công an

NGUYÊN ANH |

Không những làm bể cửa kính phòng làm việc của công an xã, Tồn còn đánh 1 cán bộ Cảnh sát giao thông Công an huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) làm người này bị thương ở mắt, phải đến bệnh viện điều trị.

Kiên Giang: Đánh công an trực chốt vì xin đi qua bất thành

NGUYÊN ANH |

Khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở việc vi phạm luật lệ giao thông và giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thì 2 đối tượng ở tỉnh Kiên Giang không chấp hành mà còn chống đối, gây thương tích cho người thi hành công vụ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Kiên Giang: Lợi dụng xe luồng xanh chở hàng lậu kiếm lời

NGUYÊN ANH |

Đối tượng đã thuê lại chiếc xe tải có đăng ký mã QR Code luồng xanh để chở thuê hàng nhập lậu từ thành phố Hồ Chí Minh về TP Rạch Giá (Kiên Giang) rồi đem giao cho các tiệm tạp hóa để kiếm lời.

Kiên Giang: Qua chốt không thành, kế toán trường học đánh công an

NGUYÊN ANH |

Không những làm bể cửa kính phòng làm việc của công an xã, Tồn còn đánh 1 cán bộ Cảnh sát giao thông Công an huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) làm người này bị thương ở mắt, phải đến bệnh viện điều trị.

Kiên Giang: Đánh công an trực chốt vì xin đi qua bất thành

NGUYÊN ANH |

Khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở việc vi phạm luật lệ giao thông và giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thì 2 đối tượng ở tỉnh Kiên Giang không chấp hành mà còn chống đối, gây thương tích cho người thi hành công vụ.