Kiên Giang: Qua chốt không thành, kế toán trường học đánh công an

NGUYÊN ANH |

Không những làm bể cửa kính phòng làm việc của công an xã, Tồn còn đánh 1 cán bộ Cảnh sát giao thông Công an huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) làm người này bị thương ở mắt, phải đến bệnh viện điều trị.

Ngày 1.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ hình sự đối với Ngô Trường Tồn (SN 1983), ngụ xã Thạnh Hòa, huyện Giồng Riềng (là nhân viên kế toán 1 trường học ở Thạnh Hòa) về hành vi chống người thi hành công vụ. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào chiều ngày 30.8, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh ở ấp Láng Quắm, xã Thạnh Hòa phát hiện Danh Thủ điều khiển xe máy chở Tồn ngồi phía sau (có biểu hiện sử dụng rượu bia) qua chốt nên yêu cầu dừng phương tiện lại để kiểm tra.

Cả 2 không xuất trình được giấy đi đường trong trường hợp cấp thiết, vi phạm quy định giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nên lực lượng làm nhiệm vụ không cho Thủ và Tồn qua chốt.

Bực tức, Tồn dùng lời lẽ xúc phạm và thách thức đánh nhau với lực lượng trực chốt nên bị Công an xã Thạnh Hòa mời cả 2 người về trụ sở lập biên bản vi phạm hành chính.

Công an xã cũng yêu cầu Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện đến để hỗ trợ đo nồng đồ cồn đối với Danh Thủ (do Thủ là người điều khiển xe máy chở Tồn). Tại đây, lực lượng công an đã giải thích về hành vi vi phạm nhưng Tồn không nghe mà tiếp tục dùng lời lẽ thô tục lăng mạ người thi hành công vụ.

Không những làm bể cửa kính phòng làm việc của Công an xã, Tồn còn đấm vào mặt 1 cán bộ Cảnh sát giao thông Công an huyện Giồng Riềng làm người này bị thương ở mắt, phải đến bệnh viện điều trị.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giồng Riềng đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Trường Tồn về tội chống người thi hành công vụ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Đảm bảo không tăng học phí, có đủ sách cho học sinh

NGUYÊN ANH |

Ngày 30.8, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vừa có chỉ đạo cho Sở GDĐT, các trường cao đẳng trên địa bàn và trường Đại học Kiên Giang cắt giảm tiết kiệm tối đa các chi phí của năm học mới 2021 – 2022.

Kiên Giang: Đánh công an trực chốt vì xin đi qua bất thành

NGUYÊN ANH |

Khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở việc vi phạm luật lệ giao thông và giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thì 2 đối tượng ở tỉnh Kiên Giang không chấp hành mà còn chống đối, gây thương tích cho người thi hành công vụ.

Kiên Giang: Đánh chết người vì bị nhắc mở nhạc to lúc nhậu

NGUYÊN ANH |

Chỉ vì bảo nhóm người đang nhậu mở nhạc nhỏ rồi xảy ra mâu thuẫn cãi nhau mà 2 bên đã xô xát dẫn đến 1 người ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang thiệt mạng vì chấn thương sọ não.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Kiên Giang: Đảm bảo không tăng học phí, có đủ sách cho học sinh

NGUYÊN ANH |

Ngày 30.8, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vừa có chỉ đạo cho Sở GDĐT, các trường cao đẳng trên địa bàn và trường Đại học Kiên Giang cắt giảm tiết kiệm tối đa các chi phí của năm học mới 2021 – 2022.

Kiên Giang: Đánh công an trực chốt vì xin đi qua bất thành

NGUYÊN ANH |

Khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở việc vi phạm luật lệ giao thông và giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thì 2 đối tượng ở tỉnh Kiên Giang không chấp hành mà còn chống đối, gây thương tích cho người thi hành công vụ.

Kiên Giang: Đánh chết người vì bị nhắc mở nhạc to lúc nhậu

NGUYÊN ANH |

Chỉ vì bảo nhóm người đang nhậu mở nhạc nhỏ rồi xảy ra mâu thuẫn cãi nhau mà 2 bên đã xô xát dẫn đến 1 người ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang thiệt mạng vì chấn thương sọ não.