Kiên Giang: Lãnh án tù vì nhặt súng quân dụng về cất giấu

NGUYÊN ANH |

Tiến hành khám xét nơi ở của 4 đối tượng Công an đã phát hiện, thu giữ 21 viên đạn, 1 quả lựu đạn, 4 cây dao tự chế, 3 ống tuýp sắt có mũi nhọn, 1 cây kiếm, 1 khẩu súng quân dụng (loại Colt 45), bên trong có 4 viên đạn.

Ngày 14.1, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Danh Quốc Tuấn (sinh năm 1981), Lê Văn Sáng (sinh năm 1989), cùng ngụ huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang; Nguyễn Duy Tâm (sinh năm 1988), ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An và Danh Quốc Tài (sinh năm 1985) ngụ huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang tổng cộng 6 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, vào khoảng 15h30 ngày 13.5.2020, lực lượng Công an huyện Phú Quốc (nay là thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) tiến hành kiểm tra hành chính chỗ ở của Tuấn, Sáng và Tài tại tiệm cầm đồ Thiên Lộc Toàn, thuộc tổ 6, ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc.

Công an phát hiện, thu giữ 21 viên đạn, 1 quả lựu đạn, 4 cây dao tự chế, 3 ống tuýp sắt có mũi nhọn, 1 cây kiếm. Tiến hành khám xét nơi ở của Sáng, Công an thu giữ thêm 1 khẩu súng quân dụng (loại Colt 45), bên trong có 4 viên đạn.

Các bị cáo khai nhận vào ngày 9.5.2020, Tài, Sáng hay tin Tuấn (anh ruột của Tài) bị nhóm của Võ Minh Châu chém gây thương tích đang nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Phú Quốc. Tài và Sáng đã mang theo súng này đi tìm nhóm của Châu để trả thù nhưng không thành.

Riêng nguồn gốc khẩu súng thì Tâm thừa nhận đã nhặt được khi còn làm bảo vệ rồi mang về cho Tuấn. Sau đó, Tuấn đưa lại cho Sáng cất giấu. Còn 21 viên đạn thì Tuấn khai nhặt được trong phòng trọ của Tâm rồi đưa về cho Sáng cất giữ. Tâm thì không rõ số đạn đó từ đâu mà có.

Sau khi Sáng và Tài bị bắt giữ, Tuấn và Tâm lần lượt đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Sáng và Tâm mỗi người 2 năm tù, Tuấn 1 năm 6 tháng tù và Tài 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Thuê xe ôtô vận chuyển thuốc lá lậu kiếm tiền tiêu xài

NGUYÊN ANH |

Để kiếm tiền xài và chi tiêu trong dịp Tết, đối tượng đã thuê xe ô tô (loại 7 chỗ) để vận chuyển thuốc lá lậu đem về bán lẻ cho các tiệm tạp hóa kiếm lời. Nhưng vừa đi chuyến đầu tiên thì bị Công an bắt giữ cùng tang vật.

Bắt được 8 đối tượng liên quan đến vụ chém chết người ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Đến sáng ngày 10.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt giữ được 8 đối tượng và nhiều hung khí liên quan vụ việc chém người trên Quốc lộ 61.

Phát hiện vụ tàng trữ gần 2.000 đao, kiếm, súng bắn điện để tiêu thụ dần

Nguyễn Hùng |

Kiểm tra 2 phòng trọ tại TP.Hạ Long, lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện gần 2.000 đao, kiếm, súng bắn điện, dùi cui điện…được 3 đối tượng tàng trữ để cung cấp cho "khách hàng"

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Kiên Giang: Thuê xe ôtô vận chuyển thuốc lá lậu kiếm tiền tiêu xài

NGUYÊN ANH |

Để kiếm tiền xài và chi tiêu trong dịp Tết, đối tượng đã thuê xe ô tô (loại 7 chỗ) để vận chuyển thuốc lá lậu đem về bán lẻ cho các tiệm tạp hóa kiếm lời. Nhưng vừa đi chuyến đầu tiên thì bị Công an bắt giữ cùng tang vật.

Bắt được 8 đối tượng liên quan đến vụ chém chết người ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Đến sáng ngày 10.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt giữ được 8 đối tượng và nhiều hung khí liên quan vụ việc chém người trên Quốc lộ 61.

Phát hiện vụ tàng trữ gần 2.000 đao, kiếm, súng bắn điện để tiêu thụ dần

Nguyễn Hùng |

Kiểm tra 2 phòng trọ tại TP.Hạ Long, lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện gần 2.000 đao, kiếm, súng bắn điện, dùi cui điện…được 3 đối tượng tàng trữ để cung cấp cho "khách hàng"