Kiên Giang: Bị bắt vì đi đòi nợ trộm luôn tài sản nhà con nợ

NGUYÊN ANH |

Đến nhà đòi nợ nhưng không thấy ai ở nhà, chủ nợ thấy chiếc xe máy của người nhà con nợ đậu trước sân không ai trông giữ nên nảy lòng tham lấy trộm đem bán.

Với hành vi này, sáng nay ngày 8.5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết vừa bắt tạm giam Phạm Văn Lực, 27 tuổi, ngụ ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 26.2.2021, Lực đi từ nhà (ở khu phố 6, phường Dương Đông) đến nhà bà N.T.N.Q (ở khu phố 3, phường Dương Đông) để tìm T.A là con của bà Q để lấy tiền nợ.

Khi đến nơi thì không có ai ở nhà, phát hiện trên bàn có một chìa khóa và trước sân có xe môtô nhãn hiệu Honda, loại SH Mode, màu đen (là xe của bà Q) nên Lực nảy sinh ý định lấy trộm xe đi bán.

Sau đó Lực lấy chìa khóa mở xe, dẫn ra đường chạy đến khu phố 7, phường Dương Đông bán cho một người quen được 6,5 triệu đồng. Phát hiện mất xe, bà Q báo Công an, qua điều tra truy xét Công an thành phố Phú Quốc xác định Lực chính là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ và y đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Xô xát trong lúc đòi nợ, thanh niên dùng kéo đâm chết người

Đặng Luân |

Công an TP.Hải Phòng đang tạm giữ hình sự 1 nhân viên quán karaoke dùng kéo đâm chết người trong lúc đòi tiền hát.

Hải Dương: Đâm chết đối thủ vì bị đòi nợ 1 triệu đồng

Đặng Luân |

Tối 20.4, thông tin từ Công an TP.Hải Dương, đơn vị đang điều tra, xử lý vụ án mạng xảy ra tại cầu Hàn (phường Cẩm Thượng).

Bắn vào nhà dân để "dằn mặt", ném chất bẩn vào nhà dân để đòi nợ thuê

Lê Thanh Phong |

Để các băng nhóm xã hội đen hoành hành, đe dọa cuộc sống người dân có trách nhiệm lớn của chính quyền. Chỉ riêng các băng đòi nợ thuê, đang hoạt động khắp nơi, coi thường pháp luật, cũng đủ làm cho người dân lo lắng, bất an.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hải Phòng: Xô xát trong lúc đòi nợ, thanh niên dùng kéo đâm chết người

Đặng Luân |

Công an TP.Hải Phòng đang tạm giữ hình sự 1 nhân viên quán karaoke dùng kéo đâm chết người trong lúc đòi tiền hát.

Hải Dương: Đâm chết đối thủ vì bị đòi nợ 1 triệu đồng

Đặng Luân |

Tối 20.4, thông tin từ Công an TP.Hải Dương, đơn vị đang điều tra, xử lý vụ án mạng xảy ra tại cầu Hàn (phường Cẩm Thượng).

Bắn vào nhà dân để "dằn mặt", ném chất bẩn vào nhà dân để đòi nợ thuê

Lê Thanh Phong |

Để các băng nhóm xã hội đen hoành hành, đe dọa cuộc sống người dân có trách nhiệm lớn của chính quyền. Chỉ riêng các băng đòi nợ thuê, đang hoạt động khắp nơi, coi thường pháp luật, cũng đủ làm cho người dân lo lắng, bất an.