Kiên Giang: Bắt quả tang 7 đối tượng rải tờ rơi cho vay tín dụng đen

NGUYÊN ANH |

7 đối tượng quảng bá hoạt động cho vay tín dụng đen từ tỉnh Hà Nam và TP Hải Phòng vào TP Rạch Giá (Kiên Giang) rải hàng ngàn tờ rơi trên đường và dán vào cột điện vào lúc 1h sáng đến 5h sáng để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Sáng ngày 28.3, Công an phường Vĩnh Lạc và phường An Hòa, thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) đã xử phạt hành chính 7 đối tượng với số tiền từ 350.000 đến 1.500.000 ngàn đồng về hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội theo điều 61, Nghị định 28/2017 và hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng theo điều 51, Nghị định 158/2013 của Chính phủ. Đồng thời công an buộc các đối tượng khắc phục hậu quả bằng cách đi nhặt và xóa bỏ tờ rơi đã rải xuống đường và dán vào cột điện.

Trước đó vào rạng sáng ngày 24 và 25.3 Công an phường Vĩnh Lạc đã bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Lê Văn Tú (sinh năm 2000) và Phan Văn Linh (sinh năm 1996) cùng ngụ huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đang có hình vi chạy xe máy rải xuống đường hàng ngàn tờ rơi quảng cáo cho vay trả góp. Còn Đỗ Văn Trung (sinh năm 1989), ngụ quận Lê Chân, TP Hải Phòng có hành vi đang dán tờ rơi lên cột điện trên các tuyến đường Phạm Hùng, Nguyễn An Ninh và Lạc Hồng.

Với hành vi tương tự, vào khoảng 2h sáng ngày 24.3, Công an phường An Hòa đã bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Vũ Quốc Phong (sinh năm 1997), Lương Anh Quân (sinh năm 2002), Nguyễn Lam Phong (sinh năm 2002) và Đỗ Duy Thành (sinh năm 2000) cùng ngụ TP. Hải Phòng đang có hành vi rải và dán tờ rơi quảng cáo cho vay trả góp trên địa bàn.

Tại cơ quan Công an các đối tượng khai nhận, số tờ rơi trên là của Linh và Thành, 5 đối tượng còn lại được Linh và Thành thuê đi rải và dán vào cột điện, bờ tường… mỗi ngày từ 250 đến 300 ngàn đồng.

Hàng ngày, các đối tượng này đi rải và dán tờ rơi vào lúc 1h sáng đến 5h sáng để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Chỉ trong 2 buổi sáng trước đó, các đối tượng đã rải và dán được hàng chục ngàn tờ rơi cho vay tiền trả góp. Còn lại hơn 3 ngàn tờ rơi chưa kịp thực hiện đã bị công an bắt giữ.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Khẩn trương kiểm tra, sàng lọc từ các khu cách ly tập trung

NGUYÊN ANH |

Do tình hình cách ly hiện nay phức tạp hơn ở chỗ là tất cả F0, F1, những người mới về từ khu vực nguy cơ cao ở nước ngoài cùng cách ly chung, vì thế cần phải sàng lọc kỹ ban đầu từ khâu lấy thông tin kiểm tra để cách ly.

Kiên Giang: 1 người khỏi bệnh, 5 người xuất viện sau điều trị COVID-19

NGUYÊN ANH |

Hiện nay, ngoài 1 bệnh nhân đã khỏi bệnh thì 5 bệnh nhân trong tổng số 16 bệnh nhân điều trị COVID-19 tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên (Kiên Giang) đã đủ điều kiện xuất viện theo quy định của Bộ Y tế.

Giải quyết triệt để nạn tín dụng đen ở vùng cao Điện Biên

Song An |

Ngày 4.3, Báo Lao động đã có bài viết “Tín dụng đen ở vùng cao Điện Biên: Quay cuồng với vòng xoáy vay - trả”, phản ánh về những khó khăn của người dân một số địa bàn vùng cao huyện Điện Biên Đông do vay nặng lãi của đối tượng “Trì cá”. Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Lao động về nội dung liên quan.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Kiên Giang: Khẩn trương kiểm tra, sàng lọc từ các khu cách ly tập trung

NGUYÊN ANH |

Do tình hình cách ly hiện nay phức tạp hơn ở chỗ là tất cả F0, F1, những người mới về từ khu vực nguy cơ cao ở nước ngoài cùng cách ly chung, vì thế cần phải sàng lọc kỹ ban đầu từ khâu lấy thông tin kiểm tra để cách ly.

Kiên Giang: 1 người khỏi bệnh, 5 người xuất viện sau điều trị COVID-19

NGUYÊN ANH |

Hiện nay, ngoài 1 bệnh nhân đã khỏi bệnh thì 5 bệnh nhân trong tổng số 16 bệnh nhân điều trị COVID-19 tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên (Kiên Giang) đã đủ điều kiện xuất viện theo quy định của Bộ Y tế.

Giải quyết triệt để nạn tín dụng đen ở vùng cao Điện Biên

Song An |

Ngày 4.3, Báo Lao động đã có bài viết “Tín dụng đen ở vùng cao Điện Biên: Quay cuồng với vòng xoáy vay - trả”, phản ánh về những khó khăn của người dân một số địa bàn vùng cao huyện Điện Biên Đông do vay nặng lãi của đối tượng “Trì cá”. Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Lao động về nội dung liên quan.