Kiên Giang: Bắt 2 chiếc ghe chở 50 tấn phế liệu có chất thải nguy hại

NGUYÊN ANH |

KIÊN GIANG - Khi 3 đối tượng điều khiển 2 chiếc ghe chở khoảng 50 tấn phế liệu (không rõ nguồn gốc xuất xứ) đến đoạn sông N1, thuộc huyện Giang Thành thì bị lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang bắt quả tang.

Ngày 18.11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đang tiếp tục điều tra hành vi vận chuyển hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa xảy ra trên địa bàn biên giới.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ ngày 15.11.2021, tại đoạn sông N1, ấp Mẹc Lung, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, lực lượng trinh sát thuộc phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Kiên Giang đã phát hiện 2 chiếc ghe tải nghi chở hàng hoá nhập lậu nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra phát hiện trên 2 phương tiện có chở khoảng 50 tấn phế liệu trong đó khoảng 4 tấn pin điện thoại di động đã qua sử dụng (là chất thải nguy hại) và khoảng 46 tấn nhựa phế liệu được xay nhuyễn chứa trong các bao tải.

Tại thời điểm kiểm tra có 3 người trên ghe gồm Trương Minh Cửu (SN 1973), ngụ huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang; Đào Văn Phước (SN 1988) và Võ Văn Phấn (SN 1987) cùng ngụ huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Bước đầu, 3 người này khai nhận chở thuê số hàng trên cho Nguyễn Vũ Linh (chủ vựa phế liệu) từ huyện Giang Thành (Kiên Giang) đến huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) để giao lại cho Nguyễn Văn Luân.

Làm việc với cơ quan chức năng, Luân thừa nhận đã thỏa thuận mua số phế liệu trên của Linh với giá trên 150 triệu đồng.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng cướp giật vé số của người già, người tàn tật ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

KIÊN GIANG - Dù có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản vừa mới ra tù nhưng người đàn ông (ngụ TP Rạch Giá, Kiên Giang) lại tiếp tục đi cướp giật vé số của người lớn tuổi và tàn tật đem bán lại lấy tiền tiêu xài.

Ca nhiễm COVID -19 tăng cao, Kiên Giang thí điểm cách ly F0 tại nhà

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Theo báo cáo của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch tỉnh Kiên Giang trong vòng 7 ngày qua (từ ngày 25.10 đến ngày 31.10.2021) trên địa bàn tỉnh phát sinh gần 2.000 ca mắc COVID-19 mới (tăng 1.385 ca so với 7 ngày trước), bình quân mỗi ngày phát sinh 282 ca mới.

Quy định mới về xét nghiệm, cách ly khi vào tỉnh Kiên Giang

Đạt Phan |

Kiên Giang - Chỉ những người từ khu vực nguy cơ cấp 4 hoặc khu vực cách ly y tế (phong tỏa) mà chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine mới phải thực hiện cách ly khi vào tỉnh Kiên Giang.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bắt đối tượng cướp giật vé số của người già, người tàn tật ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

KIÊN GIANG - Dù có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản vừa mới ra tù nhưng người đàn ông (ngụ TP Rạch Giá, Kiên Giang) lại tiếp tục đi cướp giật vé số của người lớn tuổi và tàn tật đem bán lại lấy tiền tiêu xài.

Ca nhiễm COVID -19 tăng cao, Kiên Giang thí điểm cách ly F0 tại nhà

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Theo báo cáo của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch tỉnh Kiên Giang trong vòng 7 ngày qua (từ ngày 25.10 đến ngày 31.10.2021) trên địa bàn tỉnh phát sinh gần 2.000 ca mắc COVID-19 mới (tăng 1.385 ca so với 7 ngày trước), bình quân mỗi ngày phát sinh 282 ca mới.

Quy định mới về xét nghiệm, cách ly khi vào tỉnh Kiên Giang

Đạt Phan |

Kiên Giang - Chỉ những người từ khu vực nguy cơ cấp 4 hoặc khu vực cách ly y tế (phong tỏa) mà chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine mới phải thực hiện cách ly khi vào tỉnh Kiên Giang.