Theo cáo trạng, vào khoảng 22 giờ ngày 25.3.2020 Công an thành phố Hà Tiên tiến hành kiểm tra hành chính 1 phòng trọ tại khu vực phường Pháo Đài do Nguyễn Thanh Liêm thuê ở. Lúc này, Lènh mang theo trong người 2 túi nylon có chứa khoảng 50 gram ma túy đá từ bên ngoài bước vào để giao cho “khách hàng” quen thì bị bắt quả tang.
Ngay sau khi bị tạm giữ, Lènh khai nhận đã cất giấu tại nhà vợ hờ của mình là Duyên 37 túi ma túy đá (có trọng lượng gần 150 gram) và 1 cây cân điện tử chuyên dùng. Qua đấu tranh khai thác, Lènh còn khai đã đưa cho người em kết nghĩa tên Toàn cất giấu ma túy tại nhà riêng ở phường Mỹ Đức để bán lại cho những người nghiện khi có nhu cầu.
Toàn bộ số ma túy này được Lènh mua lại nhiều lần ở TP Châu Đốc (An Giang) và ở TP Hà Tiên. Ngoài ra Duyên và Toàn khai nhận giúp bán ma túy cho Lènh nhiều lần cho hàng chục con nghiện khác trên địa bàn TP. Hà Tiên.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lènh 20 năm tù, Duyên 15 năm tù, Toàn 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và tịch thu số tiền thu lợi bất chính từ việc bán ma túy gần 50 triệu đồng.