Kiên Giang: 2 băng nhóm hỗn chiến trên quốc lộ 61, 1 người tử vong

NGUYÊN ANH |

Do có mâu thuẫn từ trước trong việc làm ăn, 2 bên đã xảy ra hỗn chiến ngay trên tuyến quốc lộ 61 đoạn qua ấp Sua Đủa, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang vào chiều tối hôm qua ngày 8.1. Hậu quả 1 thanh niên bị chém chết tại chỗ và 1 người khác bị trọng thương.

Sáng nay ngày 9.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đang tạm giữ 4 đối tượng gồm: Trần Tuấn Thanh (sinh năm 1993), ngụ huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ; Chung Thanh Tuấn (sinh năm 1995) ngụ huyện Giồng Riềng, Kiên Giang; Trần Văn Nam (sinh năm 1992) và Trần Thanh Việt (sinh năm 1994), cùng ngụ thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để làm rõ về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là Phạm Văn Triêu (sinh năm 1997) ngụ xã Thuận Hòa, huyện An Minh (Kiên Giang).

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng do có mâu thuẫn từ trước trong việc làm ăn nên vào khoảng thời gian trên nhóm của Thanh gồm: Thanh, Tuấn, Nam, Việt và một số đối tượng khác đang trên đường đi từ thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành về hướng thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) thì bị nhóm của Triêu đuổi theo chặn đầu xe. Sau đó 2 bên xảy ra hỗn chiến dữ dội.

Hậu quả Triêu bị nhóm của Thanh dùng dao chém chết tại chỗ và 1 người khác trong nhóm của Triêu là Lê Văn Tuấn bị trọng thương. Gây án xong nhóm của Tuấn nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo đại tá Đỗ Triệu Phong – Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhanh chóng vào cuộc điều tra. Ngay trong đêm và sáng nay đã bắt giữ được 4 đối tượng trên, hung khí nguy hiểm bị thu hồi gồm 1 khẩu súng bắn đạn bi và nhiều tang vật có liên quan.

Hiện công an tỉnh đang triển khai lực lượng phối hợp với Công an thành phố Rạch Giá và Công an huyện Châu Thành tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Thành lập thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang: Đòn bẩy và thách thức

nguyên anh |

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc thành lập thành phố Phú Quốc trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số sẽ có hiệu lực thi hành vào 1.1.2021. Theo đó, mục tiêu quan trọng là xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam, là trung tâm du lịch và dịch vụ cao cấp của quốc gia và khu vực Đông - Nam Á.

Kiên Giang: Thành lập các tổ lưu động cấp căn cước công dân gắn chíp

NGUYÊN ANH |

Từ ngày 1.1.2021 đến hết ngày 30.6.2021, Công an tỉnh Kiên Giang sẽ thành lập các tổ lưu động để triển khai cấp căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp tại Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang; các đồng chí là lão thành cách mạng, các bộ công nhân viên chức và học sinh, sinh viên. Sau ngày 1.7.2021 sẽ tổ chức cấp cho các đối tượng còn lại trên địa bàn.

Kiên Giang: 1.300 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Năm 2021, tỉnh Kiên Giang được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 1.300 công dân (trong đó có 1 công dân nữ) lên đường nhập ngũ bàn giao cho các đơn vị nhận quân gồm: Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Lữ đoàn 950 và Sư đoàn bộ binh 330 – Quân khu 9.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thành lập thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang: Đòn bẩy và thách thức

nguyên anh |

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc thành lập thành phố Phú Quốc trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số sẽ có hiệu lực thi hành vào 1.1.2021. Theo đó, mục tiêu quan trọng là xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam, là trung tâm du lịch và dịch vụ cao cấp của quốc gia và khu vực Đông - Nam Á.

Kiên Giang: Thành lập các tổ lưu động cấp căn cước công dân gắn chíp

NGUYÊN ANH |

Từ ngày 1.1.2021 đến hết ngày 30.6.2021, Công an tỉnh Kiên Giang sẽ thành lập các tổ lưu động để triển khai cấp căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp tại Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang; các đồng chí là lão thành cách mạng, các bộ công nhân viên chức và học sinh, sinh viên. Sau ngày 1.7.2021 sẽ tổ chức cấp cho các đối tượng còn lại trên địa bàn.

Kiên Giang: 1.300 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Năm 2021, tỉnh Kiên Giang được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 1.300 công dân (trong đó có 1 công dân nữ) lên đường nhập ngũ bàn giao cho các đơn vị nhận quân gồm: Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Lữ đoàn 950 và Sư đoàn bộ binh 330 – Quân khu 9.