Kiểm tra đối tượng cho vay tín dụng đen phát hiện tàng trữ súng

P.B |

Khi kiểm tra đối tượng cho vay tín dụng đen, công an phát hiện tại đây tàng trữ một khẩu súng bắn đạn bi được đối tượng mua về từ Campuchia để "phòng thân".

Hôm nay (9.4), Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) cho biết: qua công tác rà soát đối với các hoạt động tín dụng đen trên địa bàn, công an đã mời làm việc đối tượng N.Q.C (31 tuổi, ngụ xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang).

Qua khai thác, C khai nhận từ năm 2017 đến nay có hoạt động cho vay tiền, với lãi suất 10% và tàng trữ khẩu súng bắn đạn bi.

Về khẩu súng, C khai mua vào khoảng 3 tháng trước tại trường gà ở Campuchia với số tiền 4 triệu đồng để "phòng thân".

Theo đó, ngày 7.4, Công an huyện Chợ Gạo đã kiểm tra hành chính nơi ở của C, thu giữ sổ ghi lại hoạt động cho vay, khẩu súng bắn đạn bi và 9 viên đạn (loại đạn bi).

Công an huyện Chợ Gạo đang xác minh các trường hợp C cho vay để củng cố hồ sơ điều tra, xử lý theo quy định.

P.B
TIN LIÊN QUAN

Định giá tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp thế nào?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email thunguyetx@xx hỏi: Tôi và một số người bạn dự định thành lập công ty. Tôi định góp vốn bằng tài sản là chiếc ô tô. Pháp luật quy định thế nào về việc định giá tài sản góp vốn?

Hợp đồng thuê nhà có cần công chứng?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email kimhaix@xx hỏi: Gia đình tôi hiện đang làm ăn sinh sống tại Hà Nội. Do chưa có điều kiện nên gia đình tôi thuê nhà để ở. Hai bên có thỏa thuận ký kết hợp đồng thuê nhà với thời hạn 5 năm. Xin hỏi, hợp đồng thuê nhà có cần phải công chứng, chứng thực hay không?

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Định giá tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp thế nào?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email thunguyetx@xx hỏi: Tôi và một số người bạn dự định thành lập công ty. Tôi định góp vốn bằng tài sản là chiếc ô tô. Pháp luật quy định thế nào về việc định giá tài sản góp vốn?

Hợp đồng thuê nhà có cần công chứng?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email kimhaix@xx hỏi: Gia đình tôi hiện đang làm ăn sinh sống tại Hà Nội. Do chưa có điều kiện nên gia đình tôi thuê nhà để ở. Hai bên có thỏa thuận ký kết hợp đồng thuê nhà với thời hạn 5 năm. Xin hỏi, hợp đồng thuê nhà có cần phải công chứng, chứng thực hay không?