Kiểm tra 3 Công ty ở Hậu Giang nghi liên quan đến “tín dụng đen”

LƯU TRI |

Ba công ty ở tỉnh Hậu Giang có mức cho vay cao gấp 7,2 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định.

Ngày 15.8, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh này đã đồng loạt kiểm tra 3 Công ty trên địa bàn TP.Vị Thanh và TP Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”.

Cụ thể, 3 Công ty bị kiểm tra gồm: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn, Đầu tư Đại Dương và Công ty TNHH MTV Ngân Tín Vị Thanh - Chi nhánh Ngã Bảy (phường Ngã Bảy, TP.Ngã Bảy); Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Thịnh Tín Phát (phường 1, TP.Vị Thanh).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự 4 người, đồng thời thu được nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”.

Làm việc với cơ quan chức năng, những người này bước đầu khai nhận, khi có nhu cầu vay tiền, người vay phải mang xe chính chủ kèm giấy đăng ký xe, chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu đến để làm hồ sơ vay.

Những người này sẽ dựa vào giá trị thực tế của loại xe để định mức cho vay, mức lãi suất dao động từ 4.000 đồng/1 triệu/ngày (tương đương 144%/năm), cao gấp 7,2 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Hậu Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

LƯU TRI
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện hoạt động tín dụng đen cho vay lãi suất lên tới 30%/tháng

MINH CHÂU |

Công an Đồng Nai đang tiến hành xác minh trên 20 người dân đã vay tiền của Minh với tổng số tiền khoảng 600 triệu đồng (người ít nhất là 10 triệu đồng, người nhiều nhất lên đến 100 triệu đồng) với lãi suất trung bình từ 20% - 30%/tháng.

Tín dụng chính sách xã hội góp phần ngăn chặn tín dụng đen

Cẩm Văn |

Tỉ lệ hộ nghèo cả nước giảm nhanh từ 14,2% xuống chỉ còn 4,25% với hơn 2,1 triệu hộ thoát nghèo trên địa bàn cả nước cùng với hơn 1,3 triệu lao động được tạo việc làm mới là những kết quả nổi bật được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội được tổ chức hôm qua (15.7). Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Công an: Vay qua app là tín dụng đen

Việt Dũng |

Liên quan đến vay tiền qua app, Thứ trưởng Bộ Công an – Trung tướng Lương Tam Quang cho rằng, đó là hình thức tín dụng đen, bởi bản chất của lãi suất cao là tín dụng đen.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phát hiện hoạt động tín dụng đen cho vay lãi suất lên tới 30%/tháng

MINH CHÂU |

Công an Đồng Nai đang tiến hành xác minh trên 20 người dân đã vay tiền của Minh với tổng số tiền khoảng 600 triệu đồng (người ít nhất là 10 triệu đồng, người nhiều nhất lên đến 100 triệu đồng) với lãi suất trung bình từ 20% - 30%/tháng.

Tín dụng chính sách xã hội góp phần ngăn chặn tín dụng đen

Cẩm Văn |

Tỉ lệ hộ nghèo cả nước giảm nhanh từ 14,2% xuống chỉ còn 4,25% với hơn 2,1 triệu hộ thoát nghèo trên địa bàn cả nước cùng với hơn 1,3 triệu lao động được tạo việc làm mới là những kết quả nổi bật được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội được tổ chức hôm qua (15.7). Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Công an: Vay qua app là tín dụng đen

Việt Dũng |

Liên quan đến vay tiền qua app, Thứ trưởng Bộ Công an – Trung tướng Lương Tam Quang cho rằng, đó là hình thức tín dụng đen, bởi bản chất của lãi suất cao là tín dụng đen.