Kiểm soát giao thông cùng phòng chống COVID-19 trong ngày nghỉ lễ

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa có điện gửi CSGT các địa phương về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), phòng chống đua xe trái phép... và phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là trong dịp nghỉ Lễ 30.4, 1.5.

Theo đó, Cục CSGT yêu cầu CSGT Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT.

Cụ thể, lực lượng chức năng lưu ý trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm, khu vực đường ngang, đường sắt, các địa bàn có điểm du lịch, lễ hội lớn.

Qua đó, tập trung kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý; chạy quá tốc độ quy định; vi phạm tín hiệu giao thông; đi không đúng phần đường, làn đường; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện cơ giới; chở quá số người quy định... Đây là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông.

Cục CSGT cũng chỉ đạo các đơn vị CSGT rà soát, điều chỉnh, xây dựng kế hoạch, phương án bố trí lực lượng, phương tiện bảo đảm TTATGT, phân luồng giao thông.

Theo Cục CSGT, đợt nghỉ Lễ năm nay diễn ra trong thời điểm cả nước tiếp tục thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Với những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh, các biện pháp cách ly từng bước được điều chỉnh phù hợp để dần đưa các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội trở lại trạng thái bình thường.

Cục dự báo, nhu cầu giao thông trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ tăng cao hơn nhiều so với thời gian cách ly xã hội. Mật độ phương tiện giao thông, tần suất của hoạt động vận tải cũng được nâng dần.

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm TTATGT đợt nghỉ Lễ, lực lượng CSGT trong quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục nâng cao trách nhiệm, ý thức trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ phải thực hiện theo đúng khuyến cáo của ngành y tế về việc phòng dịch bệnh.

Kịp thời phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường (nhất là buôn bán vận chuyển trái phép các mặt hàng thiết yếu trong phòng chống dịch, bệnh) bảo đảm ANTT, TTATGT.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cảnh sát giao thông hiến máu cứu người dân nghèo qua cơn hoạn nạn

CAO HUÂN |

Hiến máu cứu người, chung tay vì người nghèo trong mùa dịch COVID-19 là nghĩa cử cao đẹp vừa được các chiến sĩ cảnh sát giao thông tại TPHCM chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.

Cảnh sát giao thông mạnh tay xử lý vi phạm về nồng độ cồn, chở quá tải

VƯƠNG TRẦN - THANH HẢI |

Lực lượng Cảnh sát giao thông đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý theo chuyên đề vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy và những hành vi vi phạm quy định giao thông.

Cảnh sát giao thông cả nước ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn

Việt Dũng |

Trên lĩnh vực đường bộ, cảnh sát giao thông (CSGT) tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm tốc độ, nồng độ cồn... trong thời gian 1 tháng trong cả nước.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cảnh sát giao thông hiến máu cứu người dân nghèo qua cơn hoạn nạn

CAO HUÂN |

Hiến máu cứu người, chung tay vì người nghèo trong mùa dịch COVID-19 là nghĩa cử cao đẹp vừa được các chiến sĩ cảnh sát giao thông tại TPHCM chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.

Cảnh sát giao thông mạnh tay xử lý vi phạm về nồng độ cồn, chở quá tải

VƯƠNG TRẦN - THANH HẢI |

Lực lượng Cảnh sát giao thông đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý theo chuyên đề vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy và những hành vi vi phạm quy định giao thông.

Cảnh sát giao thông cả nước ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn

Việt Dũng |

Trên lĩnh vực đường bộ, cảnh sát giao thông (CSGT) tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm tốc độ, nồng độ cồn... trong thời gian 1 tháng trong cả nước.