“Khủng bố” phóng viên bằng phân bò: Mưu hèn, kế bẩn

ĐĂNG TRUNG |

Thời gian qua, nhiều phóng viên điều tra sau khi viết bài phản ánh tiêu cực, thậm chí đang tác nghiệp, đã bị hành hung hoặc “khủng bố” bằng chất bẩn.

Mới đây nhất là vụ nữ phóng viên Đặng Cẩm Tú (báo Thời Đại), vào đêm 31.3 bị kẻ xấu bôi trét, đổ phân bò đầy cửa sau khi viết bài phản ánh tiêu cực về nạn “đất tặc”. 

Theo nữ PV này, trong quá trình điều tra tình trạng lợi dụng việc cải tạo đất nông nghiệp để tuồn đất vào nhà máy gạch tại Thanh Chương (Nghệ An), chị đã bị can thiệp. Khi bài báo đăng lên, có nhiều cú điện thoại gọi đến đe dọa. Lợi dụng khi chị đi về quê chịu tang cha, kẻ xấu đã đột nhập chung cư vào ban đêm, dùng phân bò “khủng bố” phóng viên.

Đây là hành vi thuộc diện “mưu hèn, kế bẩn”, không gây thương tích, nhưng nhằm tạo ra sự sợ hãi, lo lắng cho PV, để họ nhụt chí, chùn chân.

Trước đó, vào đêm giao thừa Tết Mậu Tuất (15.2.2018), PV báo Đại Đoàn Kết tại Quảng Bình cũng bị kẻ gian ném chất bẩn vào nhà, sau khi có bài viết về nạn côn đồ lộng hành.

Ngoài ra, nhiều PV còn bị chửi bới, đe dọa, gây áp lực bằng nhiều hình thức khác nhau.

Nhiều vụ việc, cơ quan chức năng đã vào cuộc, song không tìm ra manh mối, bằng chứng để vạch trần những kẻ xấu.

Việc PV điều tra bị đe dọa, hành hung, “khủng bố” cho thấy những kẻ côn đồ vẫn còn không ít. Khi báo chí đụng đến quyền lợi, họ sẵn sàng hành động bất chấp pháp luật. Đa số PV không sợ, vẫn tiếp tục đấu tranh, nhưng cũng có những người băn khoăn, lo lắng, ngại đụng chạm đến các thế lực hắc ám.

Nếu không có cơ chế, giải pháp hữu hiệu để bảo vệ nhà báo trước những kẻ “mưu hèn, kế bẩn”, thì sẽ làm “giảm nhiệt” ý chí đấu tranh của báo chí, gây ra nhiều hệ lụy.

ĐĂNG TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Nóng: Sau viết bài phản ánh tiêu cực, nữ phóng viên bị “khủng bố” bằng phân bò?

QUANG ĐẠI - TRẦN LƯU |

Sau khi viết bài phản ánh tiêu cực về nạn “đất tặc”, nữ phóng viên Đặng Cẩm Tú (báo Thời Đại) bị kẻ xấu bôi trét, đổ phân bò đầy cửa.

Chủ xe ben vác dao đòi chém nhà báo

LÊ THANH PHONG |

Phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay Dương Dũ Tuấn tác nghiệp ghi hình xe quá tải tại khu tái định cư thuộc khu vực 2, phường Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) vào ngày 22.3, thì bị một đối tượng cầm dao dọa giết.

Ghi hình xe vận chuyển đất, phóng viên bị đánh, bị dọa “chém đứt luôn”

Xuân Nhàn |

Sáng 22.3, trong khi đang ghi hình các chuyến xe vận chuyển đất gây rơi vãi, ô nhiễm môi trường dọc đường Nguyễn Diêu, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn (Bình Định) theo phản ánh của người dân, phóng viên một tờ báo đã bị chặn đánh, dọa chém...

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Nóng: Sau viết bài phản ánh tiêu cực, nữ phóng viên bị “khủng bố” bằng phân bò?

QUANG ĐẠI - TRẦN LƯU |

Sau khi viết bài phản ánh tiêu cực về nạn “đất tặc”, nữ phóng viên Đặng Cẩm Tú (báo Thời Đại) bị kẻ xấu bôi trét, đổ phân bò đầy cửa.

Chủ xe ben vác dao đòi chém nhà báo

LÊ THANH PHONG |

Phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay Dương Dũ Tuấn tác nghiệp ghi hình xe quá tải tại khu tái định cư thuộc khu vực 2, phường Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) vào ngày 22.3, thì bị một đối tượng cầm dao dọa giết.

Ghi hình xe vận chuyển đất, phóng viên bị đánh, bị dọa “chém đứt luôn”

Xuân Nhàn |

Sáng 22.3, trong khi đang ghi hình các chuyến xe vận chuyển đất gây rơi vãi, ô nhiễm môi trường dọc đường Nguyễn Diêu, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn (Bình Định) theo phản ánh của người dân, phóng viên một tờ báo đã bị chặn đánh, dọa chém...