Không khởi tố vụ việc Chánh Văn phòng huyện ủy ẩu đả với lái xe

Bảo Trung |

Công an Huyện Tuy Đức (Đắk Nông) vừa có kết quả điều tra, xác minh vụ việc Chánh Văn phòng huyện ủy và lái xe ẩu đả.

Ngày 3.12, đại diện Huyện ủy Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) thông tin, vừa có kết quả điều tra, xác minh vụ việc ông Hoàng Tuấn Khang, Chánh Văn phòng huyện ủy và lái xe Huỳnh Tấn Thủy đánh nhau trên đường đi công tác về.

Theo đó, Công an huyện này vừa công bố kết quả điều tra, xác minh vụ việc và quyết định không khởi tố hình sự với lý do căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được xác định hành vi của ông Khang và ông Thủy không cấu thành tội phạm.

Theo Huyện ủy Tuy Đức, tuy hành vi của hai cá nhân trên không cấu thành tội phạm nhưng xét tính chất và mức độ vụ việc. Đặc biệt, là vấn đề nêu gương của cán bộ đảng viên chưa nghiêm, để xảy ra vụ việc gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan, tổ chức.

Hiện, Thường trực huyện ủy đã giao Ủy ban kiểm tra Huyện ủy tiến hành thực hiện quy trình kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Khang và ông Thủy theo thẩm quyền phân cấp. Thành lập hội đồng xem xét kỷ luật đối với 2 cá nhân trên.

Khi nào có kết quả xử lý cuối cùng đối với 2 cá nhân liên quan, Huyện ủy Tuy Đức sẽ thông tin đến cơ quan báo chí và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định.

Trước đó, ngày 21.10, Ban Thường vụ huyện ủy đã họp dưới sự chủ trì của ông K’Bốt, Bí thư huyện ủy, trên cơ sở phân tích đánh giá mức độ sự việc. Ban Thường vụ huyện ủy cũng đã chỉ đạo, giao cho Công an huyện tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ việc.

Đồng thời, quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với 2 cá nhân trên để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Ngày 16.10, ông Thủy lái xe chở lãnh đạo Huyện ủy Tuy Đức, trên xe có ông Khang, xuống cơ sở làm việc. Đến tối cùng ngày, trên đường trở về ông Khang đã có những lời nói khó nghe với ông Thủy và hai bên đã xảy ra xích mích. Sau đó, ông Khang dùng tay đánh vào mặt anh Thủy. Khi về đến trụ sở cơ quan, hai bên tiếp tục đánh nhau, ông Khang đã bẻ cây mắc mùng đánh ông Thủy khiến anh này phải nhập viện điều trị.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Chánh văn phòng tòa án 26 năm bị truy nã: TAND tỉnh Hoà Bình bất ngờ

TẠ QUANG - CƯỜNG NGÔ |

Chiều 2.12, Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (TAND tỉnh Hòa Bình) liên quan đến vụ việc Chánh văn phòng TAND bị truy nã.

Tướng Tô Ân Xô nói về vụ trốn nã 26 năm làm Chánh Văn phòng Tòa án huyện

Vương Trần - Phạm Đông |

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết Bộ Công an đã có chỉ đạo yêu cầu kiểm tra lại các biện pháp nghiệp vụ. Nếu phát hiện cá nhân, tổ chức nào có vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Chánh văn phòng tòa án 26 năm bị truy nã: Lý lịch "sạch" thế nào?

Cường Ngô - Tạ Quang |

Liên quan việc ông Nguyễn Quang Huy (sinh năm 1973), Chánh văn phòng Tòa án nhân dân (TAND) huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình bị Công an tỉnh Hòa Bình bắt vì trốn truy nã 26 năm, chiều 2.12, Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (TAND tỉnh Hòa Bình).

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Chánh văn phòng tòa án 26 năm bị truy nã: TAND tỉnh Hoà Bình bất ngờ

TẠ QUANG - CƯỜNG NGÔ |

Chiều 2.12, Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (TAND tỉnh Hòa Bình) liên quan đến vụ việc Chánh văn phòng TAND bị truy nã.

Tướng Tô Ân Xô nói về vụ trốn nã 26 năm làm Chánh Văn phòng Tòa án huyện

Vương Trần - Phạm Đông |

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết Bộ Công an đã có chỉ đạo yêu cầu kiểm tra lại các biện pháp nghiệp vụ. Nếu phát hiện cá nhân, tổ chức nào có vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Chánh văn phòng tòa án 26 năm bị truy nã: Lý lịch "sạch" thế nào?

Cường Ngô - Tạ Quang |

Liên quan việc ông Nguyễn Quang Huy (sinh năm 1973), Chánh văn phòng Tòa án nhân dân (TAND) huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình bị Công an tỉnh Hòa Bình bắt vì trốn truy nã 26 năm, chiều 2.12, Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (TAND tỉnh Hòa Bình).