Không khởi tố vụ thượng úy Công an lái xe tông chết người ở Đắk Nông

BẢO TRUNG |

Ngày 8.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết đã quyết định không khởi tố vụ thượng úy Công an gây tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn hồi tháng 9.2019 vì không kết luận được nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Trước đó, công an tỉnh Đắk Nông cho biết vụ tai nạn xảy ra lúc 15h40, ngày 20.9.2019, tại đường Lê Hồng Phong đoạn thuộc tổ 5 (phường Nghĩa Phú, TP.Gia Nghĩa), làm bị thương người người, sau đó một người tử vong.

Cụ thể, thượng úy Trịnh Đình Nam (sinh năm 1987, cán bộ Công an phường Nghĩa Phú, TP.Gia Nghĩa) điều khiển xe ô tô 48D-000.43 lưu thông theo hướng đường 23.3 đến trụ sở Công an phường Nghĩa Phú. Khi đến địa điểm trên do đi không đúng phần đường, không làm chủ được tay lái đã va chạm với anh D.Đ.H (sinh năm 1988, xã Hòa Xuân, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đang ngồi trên xe mô tô 48F1-144.32.

Sau khi xảy ra tai nạn, ông Nam và anh H. bị thương. Người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đắk Nông. Sau đó, anh D. được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM để điều trị. Đến ngày 22.9.2019, anh H. qua đời và được gia đình đưa thi thể về quê để mai táng.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP.Gia Nghĩa đã phối hợp với VKSND TP.Gia Nghĩa, Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Nông... đến nhà gia đình nạn nhân để tiến hành khám nghiệm tử thi.

Gia đình nạn nhân H. từ chối khám nghiệm tử thi và cam đoan không có thắc mắc, khiếu nại, khiếu kiện gì về sau. Họ cũng viết đơn bãi nại đối với ông Nam. Vì vậy, đoàn không khám nghiệm được tử thi.

Ngày 9.12.2019, Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Nông có Công văn số 21/CV-TTPY về việc từ chối giám định nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân H. qua hồ sơ.

Ngày 7.2.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Gia Nghĩa tiếp tục trưng cầu Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an tại TP.Hồ Chí Minh giám định nguyên nhân chết của nạn nhân H. qua hồ sơ.

Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an tại TP.Chi Minh kết luận: Không đủ cơ sở xác định chính xác nguyên nhân tử vong của nạn nhân H. qua hồ sơ.

Vì không kết luận được nguyên nhân chết của nạn nhân H. nên không có cơ sở để xử lý hình sự đối với ông Trịnh Đình Nam.

Công an tỉnh Đắk Nông thông tin thêm, ông Nam điều khiển xe ô tô gây tai nạn đã vi phạm nồng độ cồn quy định tại điều 8, Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Gia đình nạn nhân đã thống nhất nhận đền bù từ ông Nam số tiền 400 triệu đồng. Hiện, đơn vị này đang hoàn tất hồ sơ xem xét xử lý kỷ luật cán bộ theo quy định.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Thêm 2 cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội bị khởi tố

Việt Dũng |

Nguyễn Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Kim Dung bị điều tra về sai phạm trong đấu thầu liên quan đến mua thiết bị y tế mùa dịch COVID-19, xảy ra tại CDC Hà Nội.

Khởi tố nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt 200 triệu đồng

Phạm Đông |

Bằng cách sử dụng mạng internet lấy cắp thông tin tài khoản ngân hàng, nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Dũng cầm đầu đã chiếm đoạt 200 triệu đồng.

Khởi tố, bắt tạm giam thêm hàng loạt đối tượng ''tử chiến'' giữa phố

BẢO TRUNG |

Công an TP.Buôn Ma Thuột đang củng cố hồ sơ để ra quyết định truy nã Trung và Khoa cùng nhiều đối tượng có liên quan trong vụ án...

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Thêm 2 cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội bị khởi tố

Việt Dũng |

Nguyễn Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Kim Dung bị điều tra về sai phạm trong đấu thầu liên quan đến mua thiết bị y tế mùa dịch COVID-19, xảy ra tại CDC Hà Nội.

Khởi tố nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt 200 triệu đồng

Phạm Đông |

Bằng cách sử dụng mạng internet lấy cắp thông tin tài khoản ngân hàng, nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Dũng cầm đầu đã chiếm đoạt 200 triệu đồng.

Khởi tố, bắt tạm giam thêm hàng loạt đối tượng ''tử chiến'' giữa phố

BẢO TRUNG |

Công an TP.Buôn Ma Thuột đang củng cố hồ sơ để ra quyết định truy nã Trung và Khoa cùng nhiều đối tượng có liên quan trong vụ án...