Không di dời phòng chống thiên tai lụt, bão sẽ bị xử phạt đến 300.000 đồng

Việt Dũng |

Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết, việc không thực hiện di dời phòng, chống thiên tai, lụt bão đều bị xử phạt theo quy định pháp luật.

Theo luật sư Trạch, pháp luật có quy định cụ thể về xử phạt đối với hành vi không chấp hành di dời phòng chống thiên tai, lụt bão.

Hành vi không chấp hành di dời là một trong những hành vi bị cấm tại khoản 5 Điều 12 Luật Phòng, chống thiên tai 2013.

Tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 104/2017/NĐ-CP ngày 14.9.2017, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều xử phạt như sau:

Điều 6. Vi phạm quy định trong triển khai ứng phó với thiên tai

1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi cố ý trì hoãn hoặc không chấp hành sự chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai của cơ quan hoặc người có thẩm quyền.

Luật sư Trạch nhấn mạnh, khi có bão lũ thì mọi người dân phải chấp hành lệnh di dời để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khoẻ cho bản thân và gia đình; và bảo đảm được kế hoạch, phương án di dời của cơ quan có thẩm quyền và chính quyền địa phương.

"Việc khi có bão lũ, tâm lý người dân thường lo tài sản, nhà cửa... nên đôi lúc quên đi sự bảo toàn tính mạng cho chính mình", luật sư Trạch nói và nêu, cần có phải chế tài để buộc người dân phải chấp hành.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Giấy phép lái xe hết hạn 1 ngày, có bị xử phạt?

Việt Dũng |

Theo quy định pháp luật, mọi trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ nếu giấy phép lái xe hết hạn dưới 6 tháng đều bị xử phạt.

Có bắt buộc phải lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính?

phạm hằng |

Tôi nghe nói có những trường hợp xử phạt vi phạm hành chính không cần lập biên bản. Như vậy có đúng không?

Bình Phước: Lũ đổ về thành phố Đồng Xoài, di dời hàng chục hộ dân

ĐÌNH TRỌNG |

Nước lớn đổ về thành phố Đồng Xoài, Bình Phước khiến một số vùng trũng bị ngập sâu. Chính quyền địa phương đã phải di dời hàng chục hộ dân để đảm bảo an toàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giấy phép lái xe hết hạn 1 ngày, có bị xử phạt?

Việt Dũng |

Theo quy định pháp luật, mọi trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ nếu giấy phép lái xe hết hạn dưới 6 tháng đều bị xử phạt.

Có bắt buộc phải lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính?

phạm hằng |

Tôi nghe nói có những trường hợp xử phạt vi phạm hành chính không cần lập biên bản. Như vậy có đúng không?

Bình Phước: Lũ đổ về thành phố Đồng Xoài, di dời hàng chục hộ dân

ĐÌNH TRỌNG |

Nước lớn đổ về thành phố Đồng Xoài, Bình Phước khiến một số vùng trũng bị ngập sâu. Chính quyền địa phương đã phải di dời hàng chục hộ dân để đảm bảo an toàn.