Không đeo khẩu trang, 4 người ở Lai Châu bị xử phạt 6 triệu đồng

Tâm Anh |

Ngày 24.7, các cơ quan chức năng ở huyện Than Uyên, Lai Châu cho biết, đã xử phạt 4 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền là 6 triệu đồng.

Cụ thể, UBND xã Pha Mu, huyện Than Uyên xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với ông Lê Văn Quý (SN 1979, ở Bản Mường Cang, xã Mường Cang, huyện Than Uyên).

UBND xã Mường Kim, huyện Than Uyên xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hữu Hạnh (SN 1980, ở Bản Ngã Ba, xã Mường Kim), ông Hoàng Văn Thưn (SN 1991, ở Bản Mường 2, xã Mường Kim) và ông Lò Văn Thơ (SN 1986, ở Bản Là 2, xã Mường Kim)

4 trường hợp trên bị phạt vi phạm hành chính không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế (không đeo khẩu trang tại nơi công cộng).

Để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân, gia đình và cả cộng đồng, công dân trên địa bàn tỉnh cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là thực hiện nghiêm thông điệp 5K.

Tâm Anh
TIN LIÊN QUAN

Vu khống, xúc phạm lực lượng bảo vệ dân phố bị xử phạt hành chính

PHẠM DUY |

Chiều 23.7, Công an TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã làm việc với ông Trần Hên (sinh năm 1966, ngụ phường Phú Tài, TP.Phan Thiết) vì đã có hành vi đăng tải nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm hình ảnh, uy tín của cơ quan nhà nước.

Lai Châu tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi Hà Nội

Minh Nguyễn |

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu vừa ban hành văn bản tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách đi thành phố Hà Nội và ngược lại.

Vợ chồng F0 ở Hải Dương bị phạt 6 triệu vì không đeo khẩu trang

Đặng Luân |

Chiều 18.6, lãnh đạo UBND phường Nguyễn Trãi (TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt 6 triệu đồng đối với vợ chồng F0 vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vu khống, xúc phạm lực lượng bảo vệ dân phố bị xử phạt hành chính

PHẠM DUY |

Chiều 23.7, Công an TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã làm việc với ông Trần Hên (sinh năm 1966, ngụ phường Phú Tài, TP.Phan Thiết) vì đã có hành vi đăng tải nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm hình ảnh, uy tín của cơ quan nhà nước.

Lai Châu tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi Hà Nội

Minh Nguyễn |

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu vừa ban hành văn bản tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách đi thành phố Hà Nội và ngược lại.

Vợ chồng F0 ở Hải Dương bị phạt 6 triệu vì không đeo khẩu trang

Đặng Luân |

Chiều 18.6, lãnh đạo UBND phường Nguyễn Trãi (TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt 6 triệu đồng đối với vợ chồng F0 vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.