Không để xảy ra tình trạng đua xe, ùn tắc giao thông kéo dài dịp Tết

Phạm Đông |

Trong thời gian tới, lực lượng Công an TP Hà Nội cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý, không để xảy ra tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Đồng thời các đơn vị cũng phấn đấu không để ùn tắc giao thông kéo dài dịp tết.

Chiều 30.12, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác UBND TP tháng 12. Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP, Công an TP đã phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông TP Sở Giao thông vận tải tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 248/KH-UBND, ngày 24.12.2020 thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Công an TP Hà Nội cũng phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND TP, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Lễ ra quân Năm an toàn giao thông 2021 và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021 (dự kiến diễn ra ngày 5.1.2021).

Về nội dung triển khai cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội đầu xuân 2021, Phó Giám đốc Công an TP cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và thành phố, Công an Hà Nội đã và đang triển mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; trật tự đô thị; trật tự công cộng phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội đầu xuân 2021.

Kế hoạch được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ ngày 1.12 đến ngày 15.12 để các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị (điều tra cơ bản, rà soát tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, xác định đối tượng cần tập trung xử lý, xây dựng phương án, kế hoạch, phân công bố trí lực lượng, đăng ký chỉ tiêu; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân).

Giai đoạn 2 từ ngày 15.12 đến ngày 28.2.2021, các đơn vị tập trung kiểm tra xử lý, giải tỏa các vi phạm trên địa bàn theo phương án, kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, trong Kế hoạch, Công an Thành phố đã đề ra chỉ tiêu, yêu cầu cho từng đơn vị, từng lực lượng thực hiện.

Trong đó, Công an TP yêu cầu các đơn vị phấn đấu kiềm chế, giảm từ 5% đến 10% tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với cùng kỳ năm 2020; không để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng;

Công an TP cũng yêu cầu các đơn vị không để xảy ra tình trạng ùn, tắc giao thông kéo dài, nhất là thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; dịp trước và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội đầu xuân năm 2021, nhất là trên các tuyến đường trong hành lang bảo vệ đoàn.

Các điểm cần lưu ý là những cửa ngõ ra, vào nội đô, các tuyến đường vành đai, trục chính xuyên tâm, các nút giao, các tuyến đường có công trình đang thi công, các bến xe, nhà ga; khu vực các trường học, bệnh viện; các điểm tâm linh trên địa bàn… Xây dựng 8 tuyến đường, tuyến phố điểm về giao thông, đô thị theo tiêu chí bảo đảm “đường thông, hè thoáng”.

Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép; không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.

Công an TP Hà Nội cũng bảo đảm an toàn, thông suốt hoạt động của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội đầu xuân 2021.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Đảm bảo mọi người, mọi nhà đều đón Tết Tân Sửu vui tươi và đầm ấm

Phạm Đông |

Chiều 30.12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác UBND TP tháng 12.

Cục Cảnh sát giao thông chỉ đạo tăng cường tuần tra, xử lý đua xe trái phép

Việt Dũng |

Trước tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp, Cục Cảnh sát giao thông chỉ đạo tăng cường xử lý đua xe trái phép và xe quá tải trọng.

Cao điểm phòng chống đua xe tại TPHCM: Xử phạt gần 9 tỷ đồng

NGUYỄN HUY |

Trong đợt cao điểm phòng, chống tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, đua xe gây rối trật tự công cộng diễn ra vừa qua, CSGT TPHCM tạm giữ 1.954 phương tiện các loại và phạt tiền thu vào Kho bạc Nhà nước gần 9 tỷ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hà Nội: Đảm bảo mọi người, mọi nhà đều đón Tết Tân Sửu vui tươi và đầm ấm

Phạm Đông |

Chiều 30.12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác UBND TP tháng 12.

Cục Cảnh sát giao thông chỉ đạo tăng cường tuần tra, xử lý đua xe trái phép

Việt Dũng |

Trước tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp, Cục Cảnh sát giao thông chỉ đạo tăng cường xử lý đua xe trái phép và xe quá tải trọng.

Cao điểm phòng chống đua xe tại TPHCM: Xử phạt gần 9 tỷ đồng

NGUYỄN HUY |

Trong đợt cao điểm phòng, chống tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, đua xe gây rối trật tự công cộng diễn ra vừa qua, CSGT TPHCM tạm giữ 1.954 phương tiện các loại và phạt tiền thu vào Kho bạc Nhà nước gần 9 tỷ đồng.