Không để Việt Nam thành điểm trung chuyển của tội phạm ma tuý

Trường Sơn |

Tại buổi lễ khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm về ma túy diễn ra vào chiều nay (29.3) tại TPHCM, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định sẽ tập trung phá gỡ những đường dây ma túy, quyết tâm không để Việt Nam thành điểm trung chuyển ma túy quốc tế khi con số thống kê cho thấy 80% lượng ma túy vào Việt Nam là để xuất sang nước thứ ba.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, qua các vụ bắt giữ số lượng lớn ma túy vừa qua cho thấy tình hình tội phạm ma túy đang rất nhức nhối.

Dư luận xã hội cũng rất quan tâm và lo ngại với vấn đề này. Hiện nay, hoạt động buôn bán, sản xuất, vận chuyển ma túy trong khu vực Đông Nam Á, nhất là khu vực Tam giác vàng có chiều hướng gia tăng đã tác động mạnh đến nước ta.

Theo đánh giá, Việt Nam đang là địa bàn trung chuyển ma túy, vừa là địa bàn tiêu thụ ma túy.

Số liệu thống kê đánh giá của Bộ Công an cho thấy, lượng ma túy vào Việt Nam là khoảng 20% dùng để sử dụng, 80% dùng để trung chuyển đi sang Đài Loan, Philippines, châu Úc, châu Âu, thậm chí sang cả khu vực Nam Mỹ.

“Đây là một tín hiệu nguy hiểm, chúng ta không thể để Việt Nam trở thành điểm trung chuyển của loại tội phạm này” – Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Theo đại tướng Tô Lâm, lợi dụng chính sách mở cửa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp của nhà nước, bọn tội phạm ma túy để phát triển theo.

Tại TPHCM, nơi có rất nhiều điều kiện thuận lợi cả về đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không và hoạt động xuất nhập khẩu sôi động cùng chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, xuất nhập khẩu nên tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy đã lợi dụng để đưa ma túy vào TPHCM.

“Trước đây, qua hợp tác quốc tế phòng chống ma túy cũng đã có những thông tin Việt Nam thành điểm trung chuyển ma túy. Qua các vụ án mà Bộ Công an phát hiện cũng là dấu hiệu của việc này. Chúng tôi tập trung đấu tranh phá gỡ, cương quyết không để Việt Nam thành trung tâm trung chuyển ma túy quốc tế” – Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Trong hợp tác quốc tế về phòng chống ma túy, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Việt Nam phối hợp rất tốt với các nước như Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Philippine, Malaisia trong công tác đấu tranh phòng ngừa ma túy và cũng không để Việt Nam thành điểm trung chuyển ma túy cũng như không chấp nhận hợp pháp hóa ma túy.

Để mục tiêu này được thực hiện, lực lượng công an không chỉ tập trung triệt phá các đường dây trong nước mà chủ động phối hợp với các nước triệt phá các đường dây ma túy ngay từ ở nước ngoài, để giảm lượng cung từ nước ngoài. Cùng với đó là các biện pháp để giảm nhu cầu ma túy trong nước cũng như quản lý các đối tượng nghiện, các đối tượng có liên quan đến ma túy, vận động người dân, nhất là giới trẻ có cái nhìn cương quyết về vấn nạn ma túy.

Trường Sơn
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.