Không còn sổ hộ khẩu, công dân nhập khẩu Hà Nội cần thủ tục gì?

Việt Dũng |

Hôm nay (1.7), Luật Cư trú có hiệu lực, trong đó quy định 9 trường hợp không cấp mới, thu hồi sổ hộ khẩu, song người dân vẫn được nhập hộ khẩu tại Hà Nội và các thành phố trực thuộc trung ương.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Minh Long – Công ty Luật TNHH Dragon (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho hay, việc thu hồi, không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú được quy định tại Điều 38 của Luật Cư trú.

Theo quy định trên, trước tiên người dân sẽ bị xóa hộ khẩu tại nơi đăng ký thường trú cũ. Theo đó, người dân sẽ bị thu hồi sổ hộ khẩu theo Luật cư trú năm 2020.

Tuy nhiên, căn cứ Điều 20, Điều 21 Luật Cư trú 2020, người dân nhập khẩu vào các thành phố lớn trong đó có Hà Nội thì tùy trường hợp nhập khẩu mà cần các giấy tờ như sau:

Trường hợp 1: Người dân sở hữu nhà ở Hà Nội

Hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú;

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc sở hữu chỗ ở hợp pháp (sổ đỏ, sổ hồng).

Trường hợp 2: Đăng ký thường trú tại nhà người thân

Hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ, thành viên hộ gia đình, trừ trường hợp đã có thông tin thể hiện quan hệ này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú;

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh các điều kiện về người khuyết tật, tâm thần… (nếu thuộc trường hợp này).

Trường hợp 3: Đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ

Hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

- Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc văn bản về việc cho mượn, cho ở nhờ, chỗ ở hợp pháp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật;

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú theo quy định.

Nơi nộp hồ sơ:

Hiện nay, Luật Cư trú chưa quy định cụ thể muốn nhập hộ khẩu Hà Nội thì nộp hồ sơ ở đâu mà chỉ quy định chung chung:

Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình ở. Nếu không có gì thay đổi so với quy định cũ, hồ sơ đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hà Nội được nộp tại cơ quan Công an cấp huyện.

Từ ngày 1.7.2021, Cơ quan đăng ký thường trú sẽ không cấp mới sổ hộ khẩu cho người dân mà mọi thông tin cư trú sẽ được cập nhật lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Việc công chứng ra sao khi không còn sổ hộ khẩu giấy?

Việt Dũng |

Trường hợp người dân bị thu hồi sổ hộ khẩu giấy, khi làm các thủ tục sang tên, chuyển nhượng tại văn phòng công chứng, sẽ cần phải có xác nhận của địa phương.

Giao dịch hành chính thế nào khi không còn sổ hộ khẩu?

Minh Phương |

Từ ngày 1.7, khi người dân đăng ký thay đổi thông tin trong hộ khẩu, cảnh sát sẽ cập nhật vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thu hồi sổ giấy. Và đến hết ngày 31.12.2022 sẽ tiến tới bỏ sổ hộ khẩu giấy, thay thế bằng sổ hộ khẩu điện tử. Nhiều bạn đọc cho rằng, đây là quyết định phù hợp với thời đại công nghệ 4.0, bỏ được nhiều thủ tục hành chính rườm rà...

Đà Nẵng đã có 90% dữ liệu dân cư để thay sổ hộ khẩu giấy

THUỲ TRANG |

Ông Trần Ngọc Thạch – Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP.Đà Nẵng cho biết, hiện thành phố đã có 90% dữ liệu dân cư có thể thay thế cho hộ khẩu giấy của người dân từ ngày 1.7.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Việc công chứng ra sao khi không còn sổ hộ khẩu giấy?

Việt Dũng |

Trường hợp người dân bị thu hồi sổ hộ khẩu giấy, khi làm các thủ tục sang tên, chuyển nhượng tại văn phòng công chứng, sẽ cần phải có xác nhận của địa phương.

Giao dịch hành chính thế nào khi không còn sổ hộ khẩu?

Minh Phương |

Từ ngày 1.7, khi người dân đăng ký thay đổi thông tin trong hộ khẩu, cảnh sát sẽ cập nhật vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thu hồi sổ giấy. Và đến hết ngày 31.12.2022 sẽ tiến tới bỏ sổ hộ khẩu giấy, thay thế bằng sổ hộ khẩu điện tử. Nhiều bạn đọc cho rằng, đây là quyết định phù hợp với thời đại công nghệ 4.0, bỏ được nhiều thủ tục hành chính rườm rà...

Đà Nẵng đã có 90% dữ liệu dân cư để thay sổ hộ khẩu giấy

THUỲ TRANG |

Ông Trần Ngọc Thạch – Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP.Đà Nẵng cho biết, hiện thành phố đã có 90% dữ liệu dân cư có thể thay thế cho hộ khẩu giấy của người dân từ ngày 1.7.