Không có cơ sở khẳng định nữ sinh lớp 8 bị bọn buôn người bắt cóc

Xuân Hùng |

Nữ sinh Phạm Thu Ng. (học sinh lớp 8 Trường THCS Trần Phú, Nông Cống, Thanh Hoá) đi khỏi nhà ngày 1.5. Đến ngày 5.5, bất ngờ gia đình nhận đươc điện thoại cháu Ng. gọi báo đang ở Cà Mau và cho hay mình bị bắt cóc. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác minh lại không đúng như vậy.

Ngày 6.5, một cán bộ Công an tỉnh Cà Mau trao đổi với báo chí cho hay: "Qua lời khai của những người có liên quan và chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã khẳng định thông tin bé gái tại tỉnh Thanh Hóa bị bắt cóc và vào đến tỉnh Cà Mau thì nạn nhân tự thoát thân là không đúng".

Theo đó, chiều 5.5 cháu Phạm Thu Ng. mệt mỏi vào nhà một người dân ở ấp Lộ Xe, xã Phú Hưng (Cái Nước, Cà Mau) mượn điện thoại gọi về cho gia đình ở Thanh Hóa. Ng. nói bị bắt cóc nhưng đã tự trốn thoát.

Sau khi được người dân đưa đến cơ quan công an Lộ Xe, xã Phú Hưng (Cái Nước, Cà Mau), cháu Ng. khai bị người lạ mặt trói và nhốt trong thùng xốp ở Thanh Hóa rồi đẩy lên xe đò. Tuy nhiên, Ng. đã tự cởi trói và trốn thoát được khi xe đến Cà Mau. Do không biết đường về nên nữ sinh đã đi theo tuyến Quốc lộ 1 và tìm người dân mượn điện thoại gọi về nhà.

Từ lời khai của Ng., đêm 5.5 và ngày 6.5, Công an huyện Cái Nước (Cà Mau) đưa bố của nữ sinh cùng nữ sinh này đến nhiều nơi trong xã Phú Hưng. Mục đích của việc làm này là để chứng minh lời khai của Ng. đã tự cởi trói và chui ra khỏi thùng xốp có đúng hay không.

Tuy nhiên, lời khai của thiếu nữ mô tả đều không phù hợp với thực tế tại địa bàn. Dù mất nhiều thời gian nhưng cảnh sát vẫn không tìm ra địa điểm và tang vật của vụ bắt cóc như Ng. trình bày.

Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng ở Cà Mau đã làm thủ tục bàn giao Ng. để bố em đưa về Thanh Hóa.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, cháu Phạm Thu Ng, đi khỏi nhà từ chiều 1.5. Camera trên một xe khách chạy tuyến Nông Cống - Hà Nội xác định được cháu Ng. lên xe ở Nông Cống lúc 13h30 và đến bến xe Giáp Bát lúc 17h cùng ngày. Camera trên xe cũng ghi được hình ảnh cháu đang ngồi trên ghế chiếc xe giường nằm ăn bánh mỳ tại đoạn chạy qua tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan chức năng và gia đình đã tổ chức tìm kiếm cháu Ng. nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội nhưng không thành.

Ngày 5.5, gia đình bất ngờ nhận được điện thoại của Ng., báo là cháu bị kẻ xấu bắt cóc đưa đến Cà Mau và đã tự thoát được. Bố cháu Ng. tức tốc bay vào Cà Mau ngay trong ngày 5.5.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Pháp luật 24h: Nữ sinh Thanh Hoá mất tích, bố mẹ lo kẻ xấu lợi dụng

T.H |

Cơ quan chức năng và gia đình nhận định có thể cháu tự ý đi tìm hiểu về khoá thi SAT trên mạng và đăng ký thi ở Hà Nội. Tuy nhiên, do còn nhỏ, còn bồng bột nên gia đình rất lo lắng về việc bị đối tượng xấu lợi dụng... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tình tiết mới vụ nữ sinh Thanh Hoá mất tích bí ẩn

Xuân Hùng |

Cơ quan chức năng và gia đình đã phát hiện những manh mối đầu tiên về việc nữ sinh lớp 8 Phạm Thu Ngân (Nông Cống, Thanh Hoá) mất tích bí ẩn từ ngày 1.5 và đang tích cực tìm kiếm.

Thanh Hoá: Trường chuyên Lam Sơn bị phạt 32 triệu đồng vì dạy thêm

Quách Du |

Trường chuyên Lam Sơn (Thanh Hoá) bị xử phạt hành chính 32 triệu đồng vì tổ chức dạy thêm, học thêm khi chưa được phép và tiến hành thu các khoản tiền trái quy định.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Pháp luật 24h: Nữ sinh Thanh Hoá mất tích, bố mẹ lo kẻ xấu lợi dụng

T.H |

Cơ quan chức năng và gia đình nhận định có thể cháu tự ý đi tìm hiểu về khoá thi SAT trên mạng và đăng ký thi ở Hà Nội. Tuy nhiên, do còn nhỏ, còn bồng bột nên gia đình rất lo lắng về việc bị đối tượng xấu lợi dụng... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Tình tiết mới vụ nữ sinh Thanh Hoá mất tích bí ẩn

Xuân Hùng |

Cơ quan chức năng và gia đình đã phát hiện những manh mối đầu tiên về việc nữ sinh lớp 8 Phạm Thu Ngân (Nông Cống, Thanh Hoá) mất tích bí ẩn từ ngày 1.5 và đang tích cực tìm kiếm.

Thanh Hoá: Trường chuyên Lam Sơn bị phạt 32 triệu đồng vì dạy thêm

Quách Du |

Trường chuyên Lam Sơn (Thanh Hoá) bị xử phạt hành chính 32 triệu đồng vì tổ chức dạy thêm, học thêm khi chưa được phép và tiến hành thu các khoản tiền trái quy định.