VỤ 300HA RỪNG PHÒNG HỘ TẠI QUẢNG NAM BỊ CẠO TRỌC:

Không bắt được chủ mưu thì đổ tội cho dân!

THANH HẢI |

Như Lao Động số ra ngày 20.9 đã thông tin, hàng trăm hécta rừng phòng hộ đầu nguồn sông Tranh, thuộc huyện Tiên Phước, Quảng Nam vừa được phát hiện bị phá trắng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lập tức chỉ đạo Quảng Nam điều tra, xử lý. Đáng nói, là tại huyện này đã có ít nhất 25 vụ án phá rừng được khởi tố chỉ trong vòng 4 năm nay vì liên quan đến 300ha rừng bị mất trắng, song chưa bắt được thủ phạm, chưa khởi tố được bị can nào. Đây chính là nguyên nhân khiến việc mất rừng liên tiếp xảy ra...

Đổ tội cho dân!

Chỉ khi lội bộ cả ngày, đi sâu vào tận rừng nguyên sinh đầu nguồn Sông Tranh thì mới cảm nhận được sự khó khăn trong công tác bảo vệ rừng. Những mảnh rừng trong danh mục phòng hộ đầu nguồn, tuy nhiên gần như chỉ còn là rừng nghèo, với toàn cây tạp, nhỏ và không có giá trị sử dụng làm gỗ. Bởi gỗ tốt đã bị khai thác trộm từ lâu, khi giao thông lên các xã vùng cao này thuận tiện. Đặc biệt lợi dụng đường công vụ, đường giao thông lên các nhà máy thủy điện, lâm tặc đã phá gần như rỗng gỗ trong các cánh rừng phòng hộ này.

Việc phá rừng cũng lỗ chỗ, manh mún mà theo ngôn ngữ của ông Hường Văn Minh - Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước - là “túc tắc chặt phá, lấn chiếm từ từ”. Rừng nguyên sinh còn lại xen kẽ với rừng trồng keo, rừng nghèo, vừa xa khu dân cư, khó khăn đi lại, vừa nằm đúng vùng giáp ranh ba huyện Tiên Phước - Bắc Trà My và Hiệp Đức. Tuy vậy, khó khăn hơn là sự giấu mặt của lâm tặc. Phần lớn các vụ phá rừng với quy mô lớn, bị phát hiện tại huyện Tiên Phước trong thời gian gần đây đều không bắt được thủ phạm. Kẻ chủ mưu đã bỏ tiền, thuê đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Nam Trà My, thậm chí từ huyện Hiệp Đức, băng rừng, vượt sông đến địa bàn rừng của huyện Tiên Phước để chặt phá. Khi sự việc bại lộ, người dân bỏ trốn, hiện trường còn lại là đất trắng, hoặc đã bị đốt cháy thành than. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến 25 vụ án phá rừng được khởi tố tại Tiên Phước từ năm 2013 đến nay đều không tìm được bị can.

Các báo cáo về thực trạng phá rừng của các cấp cuối cùng cũng đổ tội cho dân. Lý do phá rừng được cho là để lấy đất sản xuất, trồng cây lâm nghiệp.

Làm ngơ hay bảo kê?

Việc 104ha rừng thuộc tiểu khu 556, 557, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước vừa được phát hiện trong tháng 9.2017 đang làm nóng dư luận, nhưng những người lãnh đạo của UBND xã Tiên Lãnh, Hạt kiểm lâm Tiên Phước lại tìm đủ lý do để né tránh báo chí. Chỉ chính những người dân được giao quản lý rừng mới hốt hoảng cầu cứu dư luận... “minh oan” cho mình.

Nhiều người dân Tiên Lãnh biết khá rõ những ông chủ rừng trồng với những diện tích lớn, nhưng không dám “chỉ mặt” vì họ là cán bộ. Người dân địa phương hoặc có rất ít rừng trồng, hoặc chỉ được thuê phá rừng để lấy tiền công. Một số khác bị những kẻ đứng sau xúi giục phát rừng quy mô nhỏ, rồi bán lại.

Ông Trần Ngọc Sơn - thôn 8 xã Tiên Lãnh - chỉ rõ: “Các cán bộ ở xã, huyện và cả trên tỉnh là những chủ rừng trồng thực sự. Nhưng khó bắt họ với tư cách thủ phạm phá rừng, vì họ mua gom rừng của người dân sau khi bị phá, hoặc “góp vốn” bằng miệng để “lo thủ tục” cho dân trực tiếp phá rừng lấy đất trước khi trồng keo”.

Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước - Hường Văn Minh - thừa nhận đã có sự buông lỏng quản lý của chính quyền cơ sở, sự làm ngơ và thiếu trách nhiệm của ngành kiểm lâm trong các vụ phá rừng liên tiếp xảy ra từ 2013 đến nay.

Hạt kiểm lâm huyện là đơn vị bị phê bình yếu kém nhiều năm liền. Thông tin có cán bộ hưu trí thông đồng với dân, thuê dân phá rừng là đã nghe đồn thổi, nhưng không có bị can nào bị truy tố trong số 25 vụ phá rừng trong 4 năm trở lại đây. Hai bị can duy nhất bị khởi tố mới nhất cũng chỉ là dân. “Không tìm ra bị can, không bắt được thủ phạm chính là nguyên nhân khiến thực trạng phá rừng vẫn tiếp diễn” - ông Minh khẳng định.

Chi Cục Trưởng kiểm lâm tỉnh Quảng Nam - ông Phan Tuấn - lập tức có mặt tại huyện Tiên Phước và Bắc Trà My để chỉ đạo các lực lượng trực thuộc mình vào thực địa kiểm tra, đo đếm rừng bị mất, điều tra vụ việc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Gặp chúng tôi tại Bắc Trà My hôm 19.9, ông Tuấn cho biết quyết tâm cao là sẽ điều tra đến nơi đến chốn, xử lý nghiêm các vụ phá rừng... Tuy nhiên, người đứng đầu ngành kiểm lâm tỉnh Quảng Nam lại phủ nhận trách nhiệm của ngành mình. Ông Tuấn cho rằng kiểm lâm đã làm tốt trách nhiệm, không có việc buông lỏng quản lý.

Bình Định: Khởi tố, tạm giam hai đối tượng phá rừng An Lão

Hai bị can Nguyễn Văn Ry và Phan Dễ đã bị bắt tạm giam để điều tra về tội hủy hoại rừng. Ảnh: P.V
Hai bị can Nguyễn Văn Ry và Phan Dễ đã bị bắt tạm giam
để điều tra về tội hủy hoại rừng. Ảnh: P.V

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Bình Định ngày 21.9 xác nhận đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng Phan Dễ (sinh năm 1960, thôn An Đỗ, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn) và Nguyễn Văn Ri (1975, thôn Gia An Đông, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn) để điều tra về tội hủy hoại rừng theo điều 189 Bộ Luật Hình sự.

Theo kết quả xác minh ban đầu, từ tháng 6.2017, hai đối tượng trên thuê một số người dân địa phương và ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) chặt phá trái phép rừng phục hồi sau nương rẫy tại tiểu khu 1 xã An Hưng, huyện An Lão để trồng cây nguyên liệu giấy. Trong số rừng bị cưa hạ, có gần 2ha được quy hoạch cho chức năng phòng hộ. “Vụ án chưa dừng lại ở đây. Phạm vi điều tra sẽ tiếp tục được mở rộng” - Đại tá Lâm Cự Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Bình Định - cho biết.

Như Lao Động đã đưa tin, qua giám định, vụ phá rừng An Lão gây thiệt hại 60,9ha, trong đó, diện tích rừng quy hoạch chức năng phòng hộ là hơn 22ha. Vụ việc được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu điều tra, báo cáo kết quả trước ngày 30.10. Chi cục Kiểm lâm Bình Định khởi tố vụ án hôm 15.9.

Ngày 20.9, làm việc với các cơ quan chức năng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã yêu cầu tạm đình chỉ công tác Hạt phó Hạt Kiểm lâm An Lão và kiểm lâm viên phụ trách địa bàn xã An Hưng.

Ông Dũng cũng chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện An Lão, Chủ tịch UBND xã An Hưng, Giám đốc Sở NNPTNT, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bình Định; kiểm điểm trách nhiệm phối hợp của Trạm Kiểm lâm Hoài Sơn (huyện Hoài Nhơn)… Trước đó, kiểm tra một cơ sở chế biến dăm gỗ đặt tại xã Hoài Sơn, Hạt Kiểm lâm Hoài Nhơn và Đội Kiểm lâm cơ động, Chi cục Kiểm lâm Bình Định phát hiện có 26,6m3 gỗ và 28 ster củi mang dấu hiệu nghi vấn. Chủ cơ sở chế biến là Cty CP Đầu tư - Kinh doanh tổng hợp T.T không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của lô gỗ, củi nói trên.X.N

THANH HẢI
TIN LIÊN QUAN

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Hà Nội chiều 28 Tết: Giao thông ùn ứ, cửa ngõ tắc nghẽn

Nhóm PV |

Chiều 28 Tết, trên các tuyến phố ở Hà Nội, lượng người đổ ra đường khá đông đã tạo áp lực lên hệ thống giao thông của thành phố. Nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ùn tắc liên tục dù chưa đến khung giờ cao điểm.

Du khách hào hứng khám phá quy trình làm hồng treo gió Đà Lạt

Hữu Long |

Để cho ra những trái hồng treo gió thơm ngon, chủ vườn ở Đà Lạt phải tuyển chọn nguyên liệu kỹ càng. Những trái hồng khi được trao đến du khách không chỉ đại diện cho tinh hoa đất trời mà còn thể hiện tấm lòng hiếu khách của người Đà Lạt.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.