Khởi tố vụ tàng trữ nghi cá thể hổ trong tủ đông lạnh

TRẦN TUẤN |

Ngày 18.9, Trung tá Trần Viết Hải - Trưởng Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị  vừa khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” xảy ra tại xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn.

Trước đó, ngày 16.9, Phòng Cảnh sát Môi trường chủ trì phối hợp với Công an huyện Hương Sơn, Công an xã Sơn Lâm phát hiện tại nhà ông Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1979, trú tại xã Sơn Lâm) tàng trữ 1 cá thể động vật đông lạnh nghi là hổ có trọng lượng 160kg và 34 kg xương động vật không rõ hình dáng.  

Tại cơ quan công an, ông Chung khai nhận, vào khoảng tháng 12.2020, tình cờ gặp một người đàn ông tên Việt không rõ địa chỉ làm nghề lái xe container chạy tuyến Việt Nam - Lào tại một quán ăn xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn.

Công an làm việc với đối tượng Chung. Ảnh: CA.
Công an làm việc với đối tượng Chung. Ảnh: CA.

Sau khi ăn uống xong, ông Chung đã mời Việt về nhà mình chơi. Về nhà, Việt nói nhà ông Chung kín đáo nên xin gửi nhờ 1 tủ lạnh có đựng một số động vật để nấu cao.

Hôm sau, Việt chở tủ lạnh đến để gửi tại nhà ông Chung, khi mở tủ lạnh ra thấy bên trong có 1 cá thể hổ và xương động vật nên ông Chung không đồng ý. Tuy nhiên, Việt đưa cho ông Chung 5 triệu đồng nên ông Chung đồng ý.

Đầu năm 2021, Việt đã đưa thêm cho ông Chung 4 triệu đồng để trả công. Đến ngày 16.9, cơ quan công an phát hiện sự việc tàng trữ động vật nguy cấp, quý hiếm này.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố các vụ phá rừng phòng hộ để trồng keo ở Phú Yên

Phương Uyên |

Sau hàng loạt phản ánh về tình trạng phá rừng phòng hộ để trồng keo ở Phú Yên, cơ quan chức năng vừa qua quyết định khởi tố 2 vụ án hủy hoại rừng.

Khởi tố 3 cán bộ hợp tác xã lập khống hồ sơ, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng

QUANG ĐẠI |

Ngày 17.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can là cán bộ hợp tác xã Kim Liên về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch COVID-19 ở Ninh Thuận

Huỳnh Hải |

Ngày 17.9, Công an huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận, cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người" xảy ra trên địa bàn huyện được phát hiện vào ngày 10.9.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố các vụ phá rừng phòng hộ để trồng keo ở Phú Yên

Phương Uyên |

Sau hàng loạt phản ánh về tình trạng phá rừng phòng hộ để trồng keo ở Phú Yên, cơ quan chức năng vừa qua quyết định khởi tố 2 vụ án hủy hoại rừng.

Khởi tố 3 cán bộ hợp tác xã lập khống hồ sơ, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng

QUANG ĐẠI |

Ngày 17.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can là cán bộ hợp tác xã Kim Liên về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch COVID-19 ở Ninh Thuận

Huỳnh Hải |

Ngày 17.9, Công an huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận, cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người" xảy ra trên địa bàn huyện được phát hiện vào ngày 10.9.