Khởi tố vụ lật ca nô khiến 17 người tử vong ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Quảng Nam -  Sau gần 4 tháng xảy ra vụ lật ca nô khiến 17 người tử vong ở Quảng Nam, lực lượng chức năng đã khởi tố hình sự hành vi vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Ngày 7.7, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Ông Nguyễn Tấn Văn – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam cho biết, Quảng Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng cao, tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2022 hơn 34.642 tỉ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 12,8%, cao thứ 4 của cả nước, đứng vị trí thứ 2 trong vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung.

Quảng Nam là địa phương có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung. Quy mô nền kinh tế ước tính đạt gần 60 nghìn tỉ đồng.

Khách du lịch đến Quảng Nam thời gian qua tăng gần 6,5% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch ước đạt gần 2,3 triệu lượt khách, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 32,8 nghìn tỉ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) so với cùng kỳ năm trước tăng 4,94%. Nguyên nhân, do giá xăng dầu tăng cao và liên tiếp thiết lập kỷ lục mới, thị trường hàng hóa đang chịu sức ép lớn từ việc biến động của giá xăng dầu nên giá lương thực, thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình tăng; giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng cao do chi phí đầu vào tăng; giá nhà ở thuê tăng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn tồn tại, hạn chế: Tốc độ tăng trưởng của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, khu vực thương mại - dịch vụ, chưa đạt mục tiêu đề ra.

Mặc dù nguồn thu ngân sách Nhà nước tăng, tuy nhiên đối với nguồn thu từ tiền sử dụng đất còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, giải ngân vốn đầu tư còn chậm...

Tại họp báo, đại diện Công An tỉnh Quảng Nam cho biết, liên quan đến vụ chìm tàu khiến 17 người tử vong ở biển Cửa Đại, Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh đã có quyết định khởi tố hình sự về hành vi vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 26.2, ca nô du lịch chuẩn SB của Công ty TNHH MTV Phương Đông, do thuyền trưởng Lê Sen chở 39 người (36 hành khách, 3 lái) đang từ Cù Lao Chàm về đất liền, khi cách bến tàu Cửa Đại khoảng 3 hải lý thì bị lật. Lực lượng chức năng và người dân cứu được 22 người, 17 người chết.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Vụ chìm cano ở Hội An: Dấu hiệu vi phạm khi thuyền trưởng tháo "hộp đen"?

Quang Việt |

Sau khi cano chở khách khiến 17 người tử vong bị chìm, việc thuyền trưởng quay lại hiện trường lấy thiết bị vô tuyến điện thì luật sư cho rằng, cần làm rõ động cơ của ông này.

Sau vụ chìm cano, Quảng Nam rà soát vận tải đường thủy toàn tỉnh

Thanh Chung |

Quảng Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo tổng rà soát, đánh giá lại các phương tiện vận tải đường thủy sau vụ chìm cano thảm khốc ở biển Cửa Đại.

Chìm cano ở Quảng Nam: Gió giật trên cấp 6 vẫn cho phép tàu chạy

Thanh Chung |

Quảng Nam - Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cảnh báo thời tiết trên vùng biển của tỉnh hôm 26.2, giật trên cấp 6, nhưng cano du lịch vẫn được xuất bến. Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam khẳng định được phép cấp phép cho cano chạy.

Bức xúc vì phí cao tốc tăng sau khi thuế VAT về mức cũ 10%

An Trịnh |

Sau khi thuế giá trị gia tăng (VAT) được điều chỉnh quay về mốc cũ 10%, phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai không về lại mức cũ mà tăng cao.

Bóng đá Việt Nam 2022: Vui, buồn lẫn lộn

TAM NGUYÊN |

Bóng đá Việt Nam năm 2022 nhiều tin vui nhưng cũng không ít chuyện buồn…

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Vụ chìm cano ở Hội An: Dấu hiệu vi phạm khi thuyền trưởng tháo "hộp đen"?

Quang Việt |

Sau khi cano chở khách khiến 17 người tử vong bị chìm, việc thuyền trưởng quay lại hiện trường lấy thiết bị vô tuyến điện thì luật sư cho rằng, cần làm rõ động cơ của ông này.

Sau vụ chìm cano, Quảng Nam rà soát vận tải đường thủy toàn tỉnh

Thanh Chung |

Quảng Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo tổng rà soát, đánh giá lại các phương tiện vận tải đường thủy sau vụ chìm cano thảm khốc ở biển Cửa Đại.

Chìm cano ở Quảng Nam: Gió giật trên cấp 6 vẫn cho phép tàu chạy

Thanh Chung |

Quảng Nam - Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cảnh báo thời tiết trên vùng biển của tỉnh hôm 26.2, giật trên cấp 6, nhưng cano du lịch vẫn được xuất bến. Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam khẳng định được phép cấp phép cho cano chạy.