Khởi tố vụ án vi phạm đất đai tại dự án BT Trường Chính trị Khánh Hòa

Nhiệt Băng |

Ngày 2.4, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai liên quan đến dự án BT Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa (số 1, Trần Hưng Đạo, Nha Trang).

Theo đó, đại tá Đặng Văn Mạnh - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ký Quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại số 1 đường Trần Hưng Đạo (thành phố Nha Trang, vị trí Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ) theo quy định tại khoản 3, Điều 229, Bộ luật Hình sự.

Như Lao Động đã phản ánh, sau khi BT, vị trí trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ trở thành dự án dự án Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ - Y tế - Văn phòng - Khách sạn - Nhà ở chung cư Nha Trang Center 2 (hay còn gọi là dự án Gold Coast). Đây là dự án đổi "đất vàng" lấy hạ tầng, bỏ qua đấu thầu.

Ngày 16.2.2016, ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đã ký quyết định thu hồi 7.388,9 m2 "đất vàng" Trường Chính trị Khánh Hòa (số 1 Trần Hưng Đạo) giao cho Cty Thanh Yến thực hiện dự án Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ - Y tế - Văn phòng - Khách sạn - Nhà ở chung cư Nha Trang Center 2 (dự án hoàn vốn khi thực hiện dự án Trường Chính trị tỉnh theo hình thức Hợp đồng BT).

Điều đáng nói tại quyết định nói trên là tại sao đất Trường Chính trị quản lý lại có 2.948,9 m2 đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp? Trong khi đó, giá đất ở lâu dài (hơn 2.500m2) chỉ tính hơn 22 triệu đồng/m2, còn lại đất sản xuất phi nông nghiệp chỉ tính hơn 7,8 triệu đồng/m2.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Hệ thống các trường chính trị phát động thi đua yêu nước

Vương Trần |

Ngày 11.7, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Học viện lần thứ V (2020-2025). Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu tại đại hội.

TPHCM: Hàng loạt dự án BT, BOT sẽ chuyển sang đầu tư công

MINH QUÂN |

Hàng loạt dự án trọng điểm về chống ngập và giao thông ở TPHCM trước đây đề xuất triển khai theo hình thức BT, BOT sẽ được chuyển đổi sang đầu tư công.

Đề xuất di dời ga Nha Trang theo hình thức BT: Thận trọng với tài sản công

Nhiệt Băng |

Sở Giao thông Vận tải đề xuất UBND tỉnh Khánh Hòa cần lấy ý kiến cộng đồng, người dân về việc di dời ga Nha Trang theo hình thức BT. Hơn nữa, dự án đề xuất thực hiện đầu tư theo hình thức BT cần nghiên cứu kỹ vì quỹ đất ga Nha Trang (tài sản do Tổng Công ty đường sắt Việt Nam quản lý) là tài sản công.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hệ thống các trường chính trị phát động thi đua yêu nước

Vương Trần |

Ngày 11.7, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Học viện lần thứ V (2020-2025). Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu tại đại hội.

TPHCM: Hàng loạt dự án BT, BOT sẽ chuyển sang đầu tư công

MINH QUÂN |

Hàng loạt dự án trọng điểm về chống ngập và giao thông ở TPHCM trước đây đề xuất triển khai theo hình thức BT, BOT sẽ được chuyển đổi sang đầu tư công.

Đề xuất di dời ga Nha Trang theo hình thức BT: Thận trọng với tài sản công

Nhiệt Băng |

Sở Giao thông Vận tải đề xuất UBND tỉnh Khánh Hòa cần lấy ý kiến cộng đồng, người dân về việc di dời ga Nha Trang theo hình thức BT. Hơn nữa, dự án đề xuất thực hiện đầu tư theo hình thức BT cần nghiên cứu kỹ vì quỹ đất ga Nha Trang (tài sản do Tổng Công ty đường sắt Việt Nam quản lý) là tài sản công.