Khởi tố vụ án tại trường THCS Ngô Quyền, Hải Phòng

Mai Chi |

Ngày 20.10, tin từ quận Lê Chân (TP.Hải Phòng) cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Lê Chân đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại trường THCS Ngô Quyền theo quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự.

Theo cơ quan chức năng, trong quá trình giải quyết đơn thư tố cáo của công dân đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương – Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền (quận Lê Chân, Hải Phòng), Đoàn Thanh tra UBND quận Lê Chân phát hiện một số nội dung liên quan đến thu, chi, sử dụng tài chính của nhà trường trong năm học 2019 – 2020 có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 18.6.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Lê Chân đã tiếp nhận hồ sơ do Thanh tra UBND quận Lê Chân bàn giao.

Ngày 21.6.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đã phân công xác minh, giải quyết kiến nghị khởi tố trên quy định tại Thông tư liên lịch số 01/2017/TTLT ngày 29.2.2017 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã thu thập, ngày 19.10.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Lê Chân đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự” để tiến hành điều tra theo quy định.

Theo tài liệu thanh tra UBND quận Lê Chân, nhiều giáo viên trong trường đã viết đơn tố cáo bà Hiệu trưởng trường THCS Ngô Quyền có dấu hiệu vi phạm trong nhiều khoản thu chi của nhà trường như kêu gọi phụ huynh học sinh đóng tiền học nghề, quỹ cha mẹ học sinh, tiền nước uống, vệ sinh; một số phụ huynh phải đóng tiền trái tuyến để ngoài sổ sách trái quy định; có hành vi mạt sát giáo viên, vi phạm quyền dân chủ trong nhà trường…

Trong bản giải trình của bà Nguyễn Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền cho rằng, việc quyết định thu, mức thu đều có biên bản họp cấp ủy, họp hội đồng, biên bản họp với Ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường; các khoản thu này là khoản thu theo thỏa thuận, ủng hộ tự nguyện từ phụ huynh học sinh.

Hiệu trưởng cũng cam kết, giáo viên chủ nhiệm lớp thu từ phụ huynh học sinh đúng quy định, không thu thêm bất kỳ khoản thu nào khác ngoài quy định.

Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan chức năng quận Lê Chân xác định, khoản thu chênh lệch của riêng Quỹ cha mẹ học sinh được kiểm tra tại 34 lớp học đã lên đến 436.990.000 đồng; khoản thu, chi tiền giấy thi, in sao đề chênh lệch tại 34 lớp học hơn 75 triệu đồng; khoản thu chênh lệch tiền học nghề tại 10 lớp được kiểm tra hơn 77 triệu đồng…

Trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo quận Lê Chân cho biết: “Vụ việc đã được cơ quan chức năng điều tra ban đầu, có dấu hiệu vi phạm nên mới khởi tố vụ án. Quận cũng đã nhận kiến nghị của cơ quan điều tra về việc tạm đình chỉ công tác đối với Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền để phục vụ việc điều tra. Việc khởi tố bị can sẽ được xem xét, tiến hành theo trình tự nếu đủ điều kiện”. 

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng liên tục "đổi màu" phân vùng dịch, Hải Dương vẫn trong vùng xanh

Đặng Luân |

15h ngày 19.10, Sở Y tế Hải Phòng cập nhật hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhiều địa phương "đổi màu" sau khi ghi nhận ca mắc mới. Đây là lần thứ 2 trong ngày 19.10, TP.Hải Phòng có cập nhật về biện pháp phòng dịch.

Gần 1.600 Công đoàn cơ sở ở Hải Phòng có tổ chức Đảng

Mai Dung |

Chiều 18.10, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị đánh giá công tác phát triển Đảng trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Xúc động "lời chưa nói" của học sinh Hải Phòng gửi mẹ nhân ngày 20.10

Mai Dung |

215 tác phẩm tham gia cuộc thi sáng tác "Mẹ - Niềm tự hào của chúng con" do Đoàn trường THPT Trần Nguyên Hãn Hải Phòng tổ chức là những tâm sự, "tiếng lòng" của người con gửi tới mẹ của mình nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hải Phòng liên tục "đổi màu" phân vùng dịch, Hải Dương vẫn trong vùng xanh

Đặng Luân |

15h ngày 19.10, Sở Y tế Hải Phòng cập nhật hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhiều địa phương "đổi màu" sau khi ghi nhận ca mắc mới. Đây là lần thứ 2 trong ngày 19.10, TP.Hải Phòng có cập nhật về biện pháp phòng dịch.

Gần 1.600 Công đoàn cơ sở ở Hải Phòng có tổ chức Đảng

Mai Dung |

Chiều 18.10, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị đánh giá công tác phát triển Đảng trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Xúc động "lời chưa nói" của học sinh Hải Phòng gửi mẹ nhân ngày 20.10

Mai Dung |

215 tác phẩm tham gia cuộc thi sáng tác "Mẹ - Niềm tự hào của chúng con" do Đoàn trường THPT Trần Nguyên Hãn Hải Phòng tổ chức là những tâm sự, "tiếng lòng" của người con gửi tới mẹ của mình nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.