Khởi tố vụ án liên quan Dự án nhà máy thép 1.700 tỉ đồng ở Vũng Áng

TRẦN TUẤN |

Sáng 24.4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Công ty CP Gang thép Hà Tĩnh và các tổ chức tín dụng có liên quan.

Công ty CP Gang thép Hà Tĩnh được thành lập vào tháng 5.2007 trên cơ sở góp vốn của Công ty TNHH Vạn Lợi 85% vốn điều lệ, Mitraco Hà Tĩnh 12% vốn điều lệ, Công ty CP Mangan góp 3% vốn điều lệ.

Ngày 6.6 2007, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Công ty CP Gang thép Hà Tĩnh với số vốn điều lệ 200 tỉ đồng. Lĩnh vực hoạt động của Công ty gồm khai thác quặng sắt, sản xuất gang, phôi thép và các sản phẩm, chế biến xỉ và fero mangan, bán buôn kim loại và quặng kim loại, bán buôn xe ôtô và xe có động cơ khác, sản xuất than cốc, sản phẩm chịu lửa, vận tải hàng hóa đường bộ, đường thủy, kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu.

Ngày 15.6.2007, Công ty CP Gang thép Hà Tĩnh được Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng (nay là Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh) cấp giấy chứng nhận đầu tư Dự án là Nhà máy Liên hợp Gang thép, công suất giai đoạn 1 là 250.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư 1.700 tỉ đồng tọa lạc trên diện tích 25 ha thuộc xã Kỳ Thịnh huyện Kỳ Anh (nay là phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh). Sau đó được điều chỉnh chứng nhận đầu tư lần 3 vào năm 2009.

Nguồn vốn triển khai dự án là huy động vốn vay từ các tổ chức tín dụng 85%, còn lại 15% là của chủ đầu tư. Theo chứng nhận đầu tư, đến tháng 8.2010, nhà máy sản xuất thử ra phôi thép thương phẩm. Tuy nhiên, dự án không thực hiện được như cam kết sau khi đầu tư, mua sắm khá nhiều máy móc, thiết bị rồi bỏ hoang từ năm 2010.

Trước tình trạng không thể đi vào hoạt động, năm 2016, Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh đã thu hồi dự án này. Sau khi dự án bị thu hồi, nhiều ngân hàng dính nợ xấu. Đầu năm 2019, nhà máy thép Vạn Lợi được định giá tài sản là 108 tỉ đồng để tổ chức bán đấu giá. Cuối cùng, dự án được bán với giá 205 tỉ đồng cho một doanh nghiệp ở tỉnh Bình Định.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, việc cho vay của dự án nêu trên có dấu hiệu sai phạm liên quan đến năng lực tài chính của chủ đầu tư, chỉ định thầu, cho vay vốn không đảm bảo điều kiện. Dự án dang dở gây thất thoát cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Tĩnh với số tiền trên 1.554 tỉ đồng và gần 165.000 USD nên đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Đường “Nhuệ” bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản?

Phạm Đông - Việt Dũng |

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, 49 tuổi) và đồng phạm, Công an tỉnh Thái Bình đã làm việc với nhiều người liên quan đến kinh doanh hỏa táng tại đây.

Chân dung 7 đối tượng bị khởi tố trục lợi từ mua thiết bị chống COVID-19

Văn Thắng - Phương Anh |

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định một số cá nhân tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội bắt tay với doanh nghiệp trục lợi thông qua gói thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Khởi tố 2 đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua ship-ứng tiền

Đăng Tuấn |

Theo điều tra, do cần tiền tiêu xài nên Quân và Liệu đã bàn nhau cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức “ship- ứng tiền”.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Vì sao Đường “Nhuệ” bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản?

Phạm Đông - Việt Dũng |

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, 49 tuổi) và đồng phạm, Công an tỉnh Thái Bình đã làm việc với nhiều người liên quan đến kinh doanh hỏa táng tại đây.

Chân dung 7 đối tượng bị khởi tố trục lợi từ mua thiết bị chống COVID-19

Văn Thắng - Phương Anh |

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định một số cá nhân tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội bắt tay với doanh nghiệp trục lợi thông qua gói thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Khởi tố 2 đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua ship-ứng tiền

Đăng Tuấn |

Theo điều tra, do cần tiền tiêu xài nên Quân và Liệu đã bàn nhau cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức “ship- ứng tiền”.