Khởi tố vụ án, làm rõ các cá nhân có liên quan đến dự án tiêu úng Đông Sơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến Dự án tiêu úng Đông Sơn (ở Thanh Hóa), cơ quan công an đã khởi tố vụ án này, do bước đầu xác định việc chi sai hàng chục tỉ đồng ở các gói thầu.

Ngày 4.4, theo thông tin từ TP.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, liên quan đến Dự án tiêu úng Đông Sơn, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án vào tháng 2.2021. Bước đầu xác định dự án này chi sai mục đích lên tới 45 tỉ đồng và những người có liên quan đã khắc phục được một phần, hiện tại vẫn còn 12 tỉ chưa được khắc phục.

Dự án tiêu úng Đông Sơn (đoạn qua địa phận TP.Thanh Hóa). Ảnh: Q.D
Dự án tiêu úng Đông Sơn (đoạn qua địa phận TP.Thanh Hóa). Ảnh: Q.D

“Hiện nay, thành phố đang tiếp tục làm rõ khoản dư ứng 12 tỉ còn lại. Những ai liên quan và phải chịu trách nhiệm thì thành phố sẽ tập trung thu hồi” - đại diện lãnh đạo TP.Thanh Hóa thông tin.

Được biết, Dự án tiêu úng Đông Sơn được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt từ năm 2007, tổng mức đầu tư là 362,9 tỉ đồng. Sau 3 lần điều chỉnh, đến năm 2019 dự án này đã lên tới 978,8 tỉ đồng.

Mục tiêu của dự án là tiêu úng cho khoảng 13.356 ha của các huyện Đông Sơn, Thiệu Hóa, Quảng Xương và TP.Thanh Hóa (trong đó đất nông nghiệp 5.558 ha, đất đô thị 7.798 ha). Dự án có tổng cộng 25 gói thầu, với nhiều hạng mục chính như nạo vét và gia cố 41,43km hệ thống sông Quảng Châu, sông Thọ Hạc, sông Bến Ngự và sông Kênh Vinh.

Ngoài ra, dự án cũng đầu tư 9 cầu qua sông Thọ Hạc và sông nhà Lê; sửa chữa, thay thế, cải tạo, nâng cấp cống Quảng Châu (TP.Sầm Sơn), nhà quản lý cống Quảng Châu… Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành trong 4 năm kể từ ngày khởi công. Tuy nhiên, đến nay sau 15 năm, dự án vẫn chưa hoàn thành.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Thêm 3 dự án giao thông lớn sẽ được khởi công trong quý II/2022

Minh Hạnh |

Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT) dự kiến, trong quý II/2022, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tập trung hoàn thành các thủ tục đầu tư để khởi công xây dựng 3 dự án giao thông.

Hải Dương khởi công 3 dự án giao thông với mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng

Mai Dung |

Hải Dương - Sáng 3.4, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức lễ khởi công đường trục Đông - Tây và 2 nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường 392 và 390.

Thanh Hóa: Dự án khu công nghiệp FLC gần 300 ha trở thành bãi chăn trâu

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dự án Khu công nghiệp FLC Hoàng Long có quy mô gần 300ha, trải dài trên địa giới hành chính từ TP.Thanh Hóa sang huyện Hoằng Hóa, dự án có tổng mức đầu tư lên tới hơn 2.300 tỉ đồng và được khởi công cách đây gần 7 năm về trước (năm 2015). Nhưng đến nay, dự án này vẫn “án binh bất động” và trở thành bãi chăn thả trâu bò.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Thêm 3 dự án giao thông lớn sẽ được khởi công trong quý II/2022

Minh Hạnh |

Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT) dự kiến, trong quý II/2022, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tập trung hoàn thành các thủ tục đầu tư để khởi công xây dựng 3 dự án giao thông.

Hải Dương khởi công 3 dự án giao thông với mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng

Mai Dung |

Hải Dương - Sáng 3.4, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức lễ khởi công đường trục Đông - Tây và 2 nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường 392 và 390.

Thanh Hóa: Dự án khu công nghiệp FLC gần 300 ha trở thành bãi chăn trâu

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dự án Khu công nghiệp FLC Hoàng Long có quy mô gần 300ha, trải dài trên địa giới hành chính từ TP.Thanh Hóa sang huyện Hoằng Hóa, dự án có tổng mức đầu tư lên tới hơn 2.300 tỉ đồng và được khởi công cách đây gần 7 năm về trước (năm 2015). Nhưng đến nay, dự án này vẫn “án binh bất động” và trở thành bãi chăn thả trâu bò.