Khởi tố vụ án cô gái bị lột trần, đổ nước mắm giữa phố

Trần Lâm |

Ngày 18.6, Đại tá Nguyễn Chí Phương - Trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án cô gái bị lột trần, đổ ớt, nước mắm giữa đường với tội làm nhục người khác. Đồng thời, Công an TP cũng hoàn tất hồ sơ chuyển sang Viện kiểm sát Nhân dân TP Thanh Hóa chờ phê chuẩn đề xuất khởi tố bị can.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, vào tối 12.6, trên Facebook xuất hiện hình ảnh ghi lại cảnh một cô gái được cho là bị đánh ghen trên đường Cao Thắng (phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa).

Các bức ảnh thể hiện, một cô gái nằm giữa đường trong tình trạng hở nhiều bộ phận nhạy cảm trên cơ thể, cạnh đó là một chiếc áo ngực.

Theo nhiều nhân chứng tại hiện trường, cô gái bị ít nhất 3 người chặn đường, túm tóc, đánh và lột đồ trên người. Một phụ nữ sau khi lột quần áo cô gái đã thản nhiên cầm một chiếc bình đổ chất lỏng giống như nước mắm lên người cô. Cô gái còn bị nhóm người này đổ một loại bột giống bột ớt vào người. 

Cô gái bị làm nhục nêu trên được xác định là L.T.G. (SN 1990 trú đường Phạm Hồng Thái, phường Trường Thi), là chủ một hiệu spa trên địa bàn. 

Sau khi xảy ra vụ việc, chị G. đã lên tiếng và phủ nhận chuyện mình bị đánh ghen như đổn thổi trên mạng. Cô gái này nói rằng đã có chồng con và không có tình cảm ngoài luồng với người đàn ông khác.

Chị G. nghi ngờ các đối tượng tấn công mình xuất phát từ việc cạnh tranh làm ăn và cố tình dựng lên vụ đánh ghen để hạ uy tín. Chị G. cũng đã làm đơn đề nghị cơ quan điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. 

Hiệu spa của chị G làm ăn khá phát triển. Trước đó, chị từng bị đối tượng cạnh tranh đe doạ.

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thông tin thêm vụ cô gái trẻ bị lột đồ, đổ nước mắm, ớt bột lên người ở Thanh Hóa

Theo Dân trí |

Liên quan đến việc chị L.T.G. (SN 1990) bị nhóm phụ nữ lột đồ, dội nước mắm, ớt bột vào người, công an bước đầu xác định có tin nhắn qua lại giữa chị G. và một người đàn ông đã có vợ.

Vụ đánh ghen lột đồ, đổ nước mắm vào nạn nhân: Phạm một lúc 3 tội

D.H |

Người thực hiện hành vi đánh ghen dã man ở Thanh Hóa đã phạm cùng một lúc 3 tội danh được quy định tại Bộ luật Hình sự 2015. 

Cô gái trong clip bị lột đồ, xát ớt đề nghị khởi tố vụ án

M.P |

Sáng nay (14.6), liên quan đến vụ một nhóm người lột đồ, đổ nước mắm và ớt bột lên người một cô gái xảy ra tại phố Cao Thắng, phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa), phía nạn nhân đã có đơn đề nghị cơ quan chức năng điều tra, khởi tố vụ án.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông tin thêm vụ cô gái trẻ bị lột đồ, đổ nước mắm, ớt bột lên người ở Thanh Hóa

Theo Dân trí |

Liên quan đến việc chị L.T.G. (SN 1990) bị nhóm phụ nữ lột đồ, dội nước mắm, ớt bột vào người, công an bước đầu xác định có tin nhắn qua lại giữa chị G. và một người đàn ông đã có vợ.

Vụ đánh ghen lột đồ, đổ nước mắm vào nạn nhân: Phạm một lúc 3 tội

D.H |

Người thực hiện hành vi đánh ghen dã man ở Thanh Hóa đã phạm cùng một lúc 3 tội danh được quy định tại Bộ luật Hình sự 2015. 

Cô gái trong clip bị lột đồ, xát ớt đề nghị khởi tố vụ án

M.P |

Sáng nay (14.6), liên quan đến vụ một nhóm người lột đồ, đổ nước mắm và ớt bột lên người một cô gái xảy ra tại phố Cao Thắng, phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa), phía nạn nhân đã có đơn đề nghị cơ quan chức năng điều tra, khởi tố vụ án.