Khởi tố vụ án cháu sát hại bác để cướp tài sản

Phạm Đông |

Sau khi sát hại bác ruột, cướp tài sản và xóa dấu vết, Lê Thanh Hưng thường xuyên có mặt tại hiện trường, cùng gia đình nạn nhân lo công tác hậu sự, không có biểu hiện sợ sệt hay lo lắng.

Chiều 24.2, Công an TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 21.2 tại phường Võ Cường khiến một nữ giáo viên về hưu tử vong.

Theo cơ quan công an, sau khoảng 20 giờ tích cực, khẩn trương điều tra, các đơn vị chức năng làm rõ hung thủ giết người, cướp tài sản gây xôn xao dư luận. Điều đáng nói, kẻ thủ ác không ai khác chính là cháu ruột của nạn nhân.

Đối tượng gây án là Lê Thanh Hưng (29 tuổi, ở thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành). Để thực hiện ý đồ trộm cắp tài sản nhà bác ruột là bà Nguyễn Thị Nhung, Hưng đã lên kế hoạch rất bài bản và cụ thể. Trước thời gian gây án khoảng 2 tuần, lợi dụng sơ hở của con trai bà Nhung, Hưng sao chép 1 bộ chìa khóa nhà bà Nhung, chờ thời cơ thuận lợi để đột nhập trộm cắp tài sản.

Do nắm rõ mọi quy luật sinh hoạt nhà bà Nhung, khoảng 12h ngày 20.2, Hưng đi xe máy hiệu Wave BKS 99F1- 01639 từ Hà Nội về Bắc Ninh, sau đó gửi xe tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh rồi đi bộ đến nhà nạn nhân. Khoảng hơn 13h cùng ngày, Hưng dùng chìa khóa đã chuẩn bị trước đó mở cửa và trốn trong phòng ngủ tầng 3.

Khoảng 14h ngày hôm sau 21.2, đối tượng bịt kín mặt, đeo găng tay và mở cửa phòng ngủ bà Nhung để trộm cắp. Bị nạn nhân phát hiện, chống cự, kẻ thủ ác đã dùng kéo đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong. Trước khi rời khỏi nhà nạn nhân, Hưng vô hiệu hoá camera ở trong nhà, tháo thẻ nhớ chiếc camera phía ngoài vứt đi. Sau đó đối tượng lấy trộm túi xách, bên trong có khoảng 900 nghìn đồng, 1 xe máy hiệu Lead, 1 dây chuyền và 1 bông tai.

Hiện trường khu vực xảy ra vụ án.
Hiện trường khu vực xảy ra vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Lê Thanh Hưng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vì biết gia đình bà Nhung chuẩn bị xây nhà, lại có két sắt trong phòng ngủ; Hưng đang cần số tiền lớn chi trả việc cá nhân nên đối tượng đã không ngần ngại ra tay với chính bác ruột mình.

Sau khi gây án, Hưng gửi xe trộm cắp được tại bãi trông xe thuộc phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội và bắt grab quay lại nhà nạn nhân. Đối tượng đã cùng gia đình nạn nhân lo công tác hậu sự, không có biểu hiện sợ sệt hay lo lắng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ toàn bộ tang vật vụ án và ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thanh Hưng về tội “Giết người, Cướp tài sản”. Theo hồ sơ vụ việc, Lê Thanh Hưng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Thông tin thêm vụ nữ giáo viên ở Bắc Ninh bị sát hại, cướp tài sản

Phạm Đông |

Trước khi ra tay sát hại bác ruột ở Bắc Ninh để cướp tài sản, đối tượng Lê Thanh Hưng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Thủ đoạn tinh vi và tàn ác của đối tượng sát hại nữ giáo viên ở Bắc Ninh

Phạm Đông |

Sau khi ra tay sát hại và cướp tài sản của nữ giáo viên, đối tượng Nguyễn Thành Hưng đã vô hiệu hoá camera trong nhà. Khi đã xóa hết dấu vết, đối tượng đi xe máy lên Hà Nội ngủ một giấc và quay lại nhà nạn nhân để lo hậu sự và nghe ngóng tình hình.

Thông tin thêm về vụ người phụ nữ bị sát hại ở Bắc Giang

Gia Huy |

Tiến hành kiểm tra hiện trường vụ người phụ nữ bị sát hại trong nhà nghỉ ở Bắc Giang, cơ quan công an đã phát hiện 1 con dao nhọn có vết máu, 1 cọc tiền âm phủ và 1 chai thuốc trừ sâu đã sử dụng.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Thông tin thêm vụ nữ giáo viên ở Bắc Ninh bị sát hại, cướp tài sản

Phạm Đông |

Trước khi ra tay sát hại bác ruột ở Bắc Ninh để cướp tài sản, đối tượng Lê Thanh Hưng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Thủ đoạn tinh vi và tàn ác của đối tượng sát hại nữ giáo viên ở Bắc Ninh

Phạm Đông |

Sau khi ra tay sát hại và cướp tài sản của nữ giáo viên, đối tượng Nguyễn Thành Hưng đã vô hiệu hoá camera trong nhà. Khi đã xóa hết dấu vết, đối tượng đi xe máy lên Hà Nội ngủ một giấc và quay lại nhà nạn nhân để lo hậu sự và nghe ngóng tình hình.

Thông tin thêm về vụ người phụ nữ bị sát hại ở Bắc Giang

Gia Huy |

Tiến hành kiểm tra hiện trường vụ người phụ nữ bị sát hại trong nhà nghỉ ở Bắc Giang, cơ quan công an đã phát hiện 1 con dao nhọn có vết máu, 1 cọc tiền âm phủ và 1 chai thuốc trừ sâu đã sử dụng.