Khởi tố vụ án bé 11 tháng tuổi bị nhét giẻ vào miệng ở lớp mầm non

TRUNG DU |

Cơ quan CSĐT - Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) vừa khởi tố vụ án "Hành hạ người khác" xảy ra tại nhóm lớp mầm non tư thục Sao Việt, sau khi báo chí đăng tải clip vụ việc bé trai 11 tháng tuổi bị một cô gái trẻ ở cơ sở này nhét giẻ vào miệng.

Chiều 30.6, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Hành hạ người khác” quy định tại Điều 140, Bộ luật hình sự, xảy ra ngày 6.4.2021, tại trường mầm non Sao Việt (địa chỉ tại số nhà 56, đường Trần Thủ Độ, tổ 8, phường Tiền Phong, TP.Thái Bình).

Quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân TP.Thái Bình phê chuẩn.

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Công an TP.Thái Bình tập trung điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, lãnh đạo Vụ Giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã trao đổi nhanh với lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Thái Bình, yêu cầu phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, báo cáo vụ việc và có hình thức xử lý nghiêm.

Ông Nguyễn Bá Minh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non (Bộ GDĐT) - cho biết, quan điểm của Bộ GDĐT là xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm liên quan đến việc bạo hành trẻ em. Trước đó, Bộ đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về việc đảm bảo an toàn cho trẻ tại các trường mầm non, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

Theo xác minh ban đầu, vụ việc bé trai 11 tháng tuổi bị nhét giẻ vào miệng xảy ra tại lớp học được UBND phường Tiền Phong, TP.Thái Bình cấp phép thành lập vào ngày 3.7.2020, do bà Lê Thị Hương Giang (33 tuổi, quê tại thôn Quang Lang Đông, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) làm chủ, chịu trách nhiệm và chịu sự quản lý của Phòng GDĐT TP.Thái Bình.

Đại diện UBND phường Tiền Phong cho hay, sau khi nắm bắt được tình hình sự việc, lãnh đạo UBND phường đã yêu cầu Công an phường xác minh, làm rõ nội dung đối với những người có liên quan. Đồng thời, yêu cầu chủ lớp và cô gái trong clip đến công an phường làm việc, khi đi phải mang theo đầy đủ hồ sơ, thủ tục liên quan đến hoạt động của mình.

Trước đó, tối 28.6, mạng xã hội lan truyền clip dài khoảng 10 giây, kèm nội dung bài đăng tố cáo lớp mầm non tư thục Sao Việt (số 56 Trần Thủ Độ, tổ 8, phường Tiền Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) có hành vi bạo hành trẻ em.

Trong đoạn clip ngắn này, một cô gái trẻ làm việc tại lớp mầm non tư thục Sao Việt có hành động dùng tấm giẻ màu trắng nhét chặt vào miệng; dùng tay và chân của mình ghì chặt tay, chân, khống chế bé trai, mặc cho bé giãy giụa, kêu khóc khản tiếng.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Người nhét giẻ vào miệng bé 11 tháng tuổi ở Thái Bình sẽ bị xử lý thế nào?

Quang Việt |

Luật sư Đặng Văn Cường cho hay, hành vi nhét giẻ vào miệng cháu bé ở Thái Bình có thể bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thái Bình: Điều tra clip bé trai 10 tháng tuổi nghi bị nhét giẻ vào miệng

TRUNG DU |

Trong đoạn clip dài khoảng 10 giây, một cô gái trẻ ở lớp mầm non tư thục Sao Việt (số 56 Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) có hành động nhét giẻ vào miệng, ghì chặt tay chân, mặc cho bé trai khoảng 10 tháng tuổi kêu khóc thất thanh.

Thảm án ở Thái Bình: Chém bố mẹ vợ và vợ tử vong tại chỗ rồi đi đầu thú

Trung Du |

Khoảng hơn 8h sáng nay (28.6), một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Bái Trang (xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Hậu quả vụ việc khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại chỗ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Người nhét giẻ vào miệng bé 11 tháng tuổi ở Thái Bình sẽ bị xử lý thế nào?

Quang Việt |

Luật sư Đặng Văn Cường cho hay, hành vi nhét giẻ vào miệng cháu bé ở Thái Bình có thể bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thái Bình: Điều tra clip bé trai 10 tháng tuổi nghi bị nhét giẻ vào miệng

TRUNG DU |

Trong đoạn clip dài khoảng 10 giây, một cô gái trẻ ở lớp mầm non tư thục Sao Việt (số 56 Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) có hành động nhét giẻ vào miệng, ghì chặt tay chân, mặc cho bé trai khoảng 10 tháng tuổi kêu khóc thất thanh.

Thảm án ở Thái Bình: Chém bố mẹ vợ và vợ tử vong tại chỗ rồi đi đầu thú

Trung Du |

Khoảng hơn 8h sáng nay (28.6), một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Bái Trang (xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Hậu quả vụ việc khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại chỗ.