Khởi tố vụ án bẫy, xẻ thịt sơn dương

LÊ PHI LONG |

Ngày 26.1, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Trước đó, khoảng 19h50 ngày 16.1 tại khoảnh 3, tiểu khu 615 A thuộc lâm phận VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, Tổ tuần tra Trạm Kiểm lâm số 6 thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã phát hiện 2 đối tượng đang gùi 2 bao màu trắng đi từ trong rừng ra.

Phát hiện thấy tổ tuần tra, 2 đối tượng liền vứt lại 2 bao, rồi bỏ chạy, tổ tuần tra đã tiến hành truy đuổi và bắt giữ được 1 đối tượng là Nguyễn Văn Sáng (SN 1994, trú tại thôn Phong Nha, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch), đối tượng còn lại đã lợi dụng địa hình rừng núi và trời tối để chạy thoát.

Khi kiểm tra, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện tang vật gồm 1 cá thể sơn dương (Naemorhedus sumatraensis) đã bị mổ bụng và chia thành nhiều phần khác nhau, còn tươi với tổng trọng lượng 40kg; các bộ phận nội tạng và tiết (được đựng trong 2 chai nhựa) có tổng trọng lượng 11kg.

Theo khai nhận ban đầu, đối tượng Sáng khai nhận đã tiến hành bẫy bắt cá thể sơn dương nói trên tại khu vực khoảnh 1, tiểu khu 268 thuộc lâm phận VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. Đến ngày 23.1, đối tượng còn lại là Trần Văn Hoàn (SN 1992, trú tại thôn Phong Nha, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch) đã tự giác đến Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng trình diện và khai nhận toàn bộ sự việc.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố hình sự 1 đối tượng buôn bán nhiều cá thể hổ và khỉ

T.N.D |

Tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 19.1, cho biết: Cơ quan CSĐT Công an TP. Hạ Long vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến một vụ vận chuyển trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm đông lạnh số lượng lớn.

Vụ án tàng trữ rùa biển lớn nhất thế giới: Vì sao dừng phiên tòa lần thứ 3?

NHIỆT BĂNG |

Ngày 11.1, sau 2 lần hoãn xử, TAND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) mở phiên tòa sơ thẩm đưa bị cáo Hoàng Tuấn Hải (SN 1972, hộ khẩu thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng, hiện trú tại 15A Phùng Hưng, Phước Long, Nha Trang) ra xét xử về hành vi “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”. Vụ việc từng thu hút sự quan tâm đặc biệt của cả nước và thế giới. Báo Lao Động đã có loạt bài điều tra phanh phui vào năm 2014. TAND TP.Nha Trang đã quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND để điều tra bổ sung, làm rõ một số vấn đề không thể bổ sung tại tòa.

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ tàng trữ rùa biển lớn nhất thế giới

N.BĂNG |

Ngày 11.1, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) mở phiên tòa sơ thẩm đưa bị cáo Hoàng Tuấn Hải (thợ làm mỹ nghệ, SN 1972, hộ khẩu thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng, hiện trú tại 15A, Phùng Hưng, Phước Long, Nha Trang) ra xét xử về hành vi "Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ".

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố hình sự 1 đối tượng buôn bán nhiều cá thể hổ và khỉ

T.N.D |

Tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 19.1, cho biết: Cơ quan CSĐT Công an TP. Hạ Long vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến một vụ vận chuyển trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm đông lạnh số lượng lớn.

Vụ án tàng trữ rùa biển lớn nhất thế giới: Vì sao dừng phiên tòa lần thứ 3?

NHIỆT BĂNG |

Ngày 11.1, sau 2 lần hoãn xử, TAND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) mở phiên tòa sơ thẩm đưa bị cáo Hoàng Tuấn Hải (SN 1972, hộ khẩu thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng, hiện trú tại 15A Phùng Hưng, Phước Long, Nha Trang) ra xét xử về hành vi “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”. Vụ việc từng thu hút sự quan tâm đặc biệt của cả nước và thế giới. Báo Lao Động đã có loạt bài điều tra phanh phui vào năm 2014. TAND TP.Nha Trang đã quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND để điều tra bổ sung, làm rõ một số vấn đề không thể bổ sung tại tòa.

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ tàng trữ rùa biển lớn nhất thế giới

N.BĂNG |

Ngày 11.1, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) mở phiên tòa sơ thẩm đưa bị cáo Hoàng Tuấn Hải (thợ làm mỹ nghệ, SN 1972, hộ khẩu thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng, hiện trú tại 15A, Phùng Hưng, Phước Long, Nha Trang) ra xét xử về hành vi "Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ".