Khởi tố Viện trưởng Viện nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển

Việt Dũng |

Viện trưởng Viện nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển bị khởi tố về tội "Trốn thuế", theo Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tối 20.12, Công an Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển (PLD).

Theo Công an Hà Nội, ông Hoàng Ngọc Giao sinh năm 1954, bị khởi tố để điều tra về hành vi "Trốn thuế", theo Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND thành phố Hà Nội phê chuẩn.

Viện nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển (PLD) được giới thiệu là tổ chức nghiên cứu ứng dụng trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam (VUSTA). Hoạt động của PLD nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước thông qua các hoạt động nghiên cứu - tư vấn, nghiên cứu - đánh giá...; hợp tác cùng với các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, chuyên gia...

Theo Điều 200 Bộ luật Hình sự, người bị kết tội Trốn thuế có thể bị phạt tiền 100-500 triệu đồng hoặc phạt tù 3-7 năm. Người phạm tội còn có thể chịu hình phạt bổ sung, gồm phạt tiền lên đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Một giám đốc bị khởi tố vì tội trốn thuế

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 8.12, Công an tỉnh cho biết, vừa quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn về hành vi trốn thuế.

Khởi tố công chức hải quan Hải Phòng vì liên quan hành vi trốn thuế của doanh nghiệp

Mai Chi |

Công an Hải Phòng đã khởi tố Công ty TNHH Thương mại Bright Sun và một công chức Hải quan liên quan vụ án doanh nghiệp có hành vi trốn thuế xảy ra tại Cảng Đình Vũ (Hải Phòng).

Bắt giám đốc doanh nghiệp trốn thuế 8 tỉ đồng

VÂN TRƯỜNG |

Lạng Sơn - Từ năm 2017 - 2020, Tuấn đã chỉ đạo kế toán không xuất hóa đơn giá trị gia tăng để trốn thuế với số tiền lên đến hơn 8 tỉ đồng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Một giám đốc bị khởi tố vì tội trốn thuế

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 8.12, Công an tỉnh cho biết, vừa quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn về hành vi trốn thuế.

Khởi tố công chức hải quan Hải Phòng vì liên quan hành vi trốn thuế của doanh nghiệp

Mai Chi |

Công an Hải Phòng đã khởi tố Công ty TNHH Thương mại Bright Sun và một công chức Hải quan liên quan vụ án doanh nghiệp có hành vi trốn thuế xảy ra tại Cảng Đình Vũ (Hải Phòng).

Bắt giám đốc doanh nghiệp trốn thuế 8 tỉ đồng

VÂN TRƯỜNG |

Lạng Sơn - Từ năm 2017 - 2020, Tuấn đã chỉ đạo kế toán không xuất hóa đơn giá trị gia tăng để trốn thuế với số tiền lên đến hơn 8 tỉ đồng.