Khởi tố Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ La Ngà và 3 nhân viên

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 26.3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Trọng Kiều – Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ La Ngà và 3 bị can khác là cán bộ, nhân viên.

Các nhân sự trên thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ La Ngà (xã Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh) để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Theo hồ sơ, trong thời gian dài, ông Kiều với tư cách là người đứng đầu nhưng đã buông lỏng trong công tác quản lý, để khu vực rừng phòng hộ La Ngà bị lâm tặc xâm phạm nghiêm trọng, có nhiều dấu hiệu cán bộ quản lý rừng tiếp tay, bảo kê cho lâm tặc.

Hiện Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện thêm một vụ phá rừng nghiêm trọng tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa có công văn chỉ đạo liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại lâm phần do Lâm trường Trường Sơn quản lý - thuộc Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại.

Xẻ thịt đất rừng Sóc Sơn: Chỉ rõ trách nhiệm của từng cá nhân

ANH THƯ |

Thanh tra TP.Hà Nội chỉ rõ những vi phạm diễn ra thuộc quy hoạch đất rừng Sóc Sơn thuộc trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho đến chính quyền các xã.

Xây dựng trái phép trên đất rừng Sóc Sơn: Sai phạm ở mức đáng báo động

VƯƠNG TRẦN |

Theo HĐND TP Hà Nội, những vi phạm trên đất rừng phòng hộ, đất lâm nghiệp trên TP vẫn diễn ra nhức nhối. Đơn cử, việc xây dựng trái phép trên đất rừng ở huyện Sóc Sơn đang ở tình trạng báo động.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phát hiện thêm một vụ phá rừng nghiêm trọng tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa có công văn chỉ đạo liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại lâm phần do Lâm trường Trường Sơn quản lý - thuộc Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại.

Xẻ thịt đất rừng Sóc Sơn: Chỉ rõ trách nhiệm của từng cá nhân

ANH THƯ |

Thanh tra TP.Hà Nội chỉ rõ những vi phạm diễn ra thuộc quy hoạch đất rừng Sóc Sơn thuộc trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho đến chính quyền các xã.

Xây dựng trái phép trên đất rừng Sóc Sơn: Sai phạm ở mức đáng báo động

VƯƠNG TRẦN |

Theo HĐND TP Hà Nội, những vi phạm trên đất rừng phòng hộ, đất lâm nghiệp trên TP vẫn diễn ra nhức nhối. Đơn cử, việc xây dựng trái phép trên đất rừng ở huyện Sóc Sơn đang ở tình trạng báo động.