Khởi tố “trùm” buôn bán động vật quý hiếm

Huyên Nguyễn |

Đối tượng Nguyễn Mậu Chiến cầm đầu một trong các đường dây lớn buôn bán trái phép sừng tê giác, ngà voi và các sản phẩm động vật hoang dã khác từ Châu Phi về Việt Nam vừa bị khởi tố và tạm giam để phục vụ điều tra.

Theo tin mới nhận được từ Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm buôn lậu (C74), ngày 10.5, chỉ chưa đầy 2 tuần sau khi bị bắt giữ, đối tượng Nguyễn Mậu Chiến (sinh năm 1970) và đồng bọn Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1983) đã chính thức bị khởi tố và tạm giam để phục vụ điều tra.

Nguyễn Mậu Chiến được cho là đối tượng cầm đầu một trong các đường dây lớn buôn bán trái phép sừng tê giác, ngà voi và các sản phẩm động vật hoang khác từ Châu Phi về Việt Nam.

Số tang vật thu giữ (Ảnh: CQĐT)

Trước đó, ngày 27.4, Nguyễn Mậu Chiến cùng đồng bọn đã bị Phòng 2 Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm buôn lậu phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm và Công an quận Hà Đông, Hà Nội bắt giữ cùng với tang vật thu giữ khoảng 36 kg sừng tê giác, 2 cá thể hổ con đông lạnh và một số sản phẩm từ động vật hoang dã.

Chiến khai nhận đã cùng cháu họ là Nguyễn Văn Tùng tìm mua số hàng trên từ Nam Phi về qua Malaysia, TPHCM và sau đó, khi đang trong quá trình vận chuyển bằng tàu hỏa ra Hà Nội để tiêu thụ thì bị bắt.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Vụ tụ máu não sau khi bị tạm giam tại Đắk Lắk: Nạn nhân có vết sưng ở vùng dưới tai

H.Long |

Liên quan đến vụ việc một đối tượng sau khi bị tạm giam tại Công an Thị xã Buôn Hồ bị hôn mê, máu tụ não, sáng 11.5, Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi – Giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết, cơ quan công an đang phối hợp với Viện Kiểm sát điều tra làm rõ vụ việc.

Cảnh sát phát hiện 2 thanh niên mang súng, ma túy đi trên đường

Phan Thành |

Ngày 11.5, tin từ công an tỉnh Bình Thuận cho biết, tổ tuần tra cảnh sát 113 khi kiểm tra 2 thanh niên có biểu hiện nghi vấn đã phát hiện 2 người này mang theo súng ngắn, hung khí và ma tuý đá.

“Kỳ án” Nguyễn Long Vân ở Lâm Đồng: 7 năm chưa xử

Phùng Bắc |

Vụ án khởi tố từ ngày 1.10.2010, TAND tỉnh Lâm Đồng, Viện KSND Tối cao nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Qua 7 năm, đến nay chưa xét xử sơ thẩm, vụ án có nhiều dấu hiệu oan sai...

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Huỳnh Như trải lòng khi đón Tết phương xa

Thanh Vũ |

Huỳnh Như đã có những tâm sự với Báo Lao Động trong năm thứ 2 không được đón Tết cùng gia đình.

Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định vị thế ở Đông Nam Á

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đến Việt Nam từ nguồn cơn thất bại 0-3 cay đắng của đội U23 trước Thái Lan tại SEA Games 2017. Sau 5 năm dẫn dắt một đội bóng Đông Nam Á, tất cả đều phải thừa nhận rằng Việt Nam là số 1.

Biệt đội cứu hộ san hô dưới đáy biển

Hữu Long |

Khánh Hòa - Các thành viên trong nhóm lặn biển đến từ Nha Trang đã cùng nhau kêu gọi cộng đồng tham gia vào dự án ươm trồng, phát triển san hô, khôi phục hệ sinh thái biển.

Cẩn trọng khi đi qua đèo dốc nguy hiểm trên Quốc lộ 6 ngày cận Tết

Minh Chuyên |

Tuyến Quốc lộ 6 có nhiều đèo dốc nguy hiểm, cùng với đó, lượng phương tiện trong những ngày cận Tết tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) rất lớn.

Vụ tụ máu não sau khi bị tạm giam tại Đắk Lắk: Nạn nhân có vết sưng ở vùng dưới tai

H.Long |

Liên quan đến vụ việc một đối tượng sau khi bị tạm giam tại Công an Thị xã Buôn Hồ bị hôn mê, máu tụ não, sáng 11.5, Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi – Giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết, cơ quan công an đang phối hợp với Viện Kiểm sát điều tra làm rõ vụ việc.

Cảnh sát phát hiện 2 thanh niên mang súng, ma túy đi trên đường

Phan Thành |

Ngày 11.5, tin từ công an tỉnh Bình Thuận cho biết, tổ tuần tra cảnh sát 113 khi kiểm tra 2 thanh niên có biểu hiện nghi vấn đã phát hiện 2 người này mang theo súng ngắn, hung khí và ma tuý đá.

“Kỳ án” Nguyễn Long Vân ở Lâm Đồng: 7 năm chưa xử

Phùng Bắc |

Vụ án khởi tố từ ngày 1.10.2010, TAND tỉnh Lâm Đồng, Viện KSND Tối cao nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Qua 7 năm, đến nay chưa xét xử sơ thẩm, vụ án có nhiều dấu hiệu oan sai...