Khởi tố thôn đội trưởng đưa 200 người xuất nhập cảnh trái phép

Văn Đức |

Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án đưa người xuất nhập cảnh trái phép, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú với 1 đối tượng.

Ngày 18.5, theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" và "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép", đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 5 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú với 1 đối tượng.

Theo tài liệu từ cơ quan công an, từ ngày 13.4 – 20.4, 6 đối tượng trên đã tổ chức đường dây đưa 90 lượt, với gần 200 người xuất, nhập cảnh trái phép qua địa phận thôn Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương.

Trong đó, Giàng Mỉ, SN 1990, trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương là đối tượng cầm đầu tổ chức đưa, đón người xuất nhập cảnh trái phép tại Việt Nam.

Trong nhóm đối tượng  có Lý Chừ - Thôn đội trưởng, người trực tiếp tham gia tuần tra kiểm soát COVID-19 cùng lực lượng Biên phòng.
Trong nhóm đối tượng có Lý Chừ - Thôn đội trưởng, người trực tiếp tham gia tuần tra kiểm soát COVID-19 cùng lực lượng Biên phòng.

Mở rộng điều tra, ngày 23.4, lực lượng chức năng đã bắt thành công đối tượng Vũ Minh Toàn, SN 1998, trú tại xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang là đối tượng cầm đầu ở bên phía Trung Quốc về Việt Nam.

Đáng chú ý, người đứng ra cảnh giới giúp các đối tượng nhiều lần đưa người vượt biên trái phép trôi chảy lại là Thôn đội trưởng – người trực tiếp tham gia tuần tra kiểm soát COVID-19 cùng lực lượng Biên phòng.

Theo đó, trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Lý Chừ (dân tộc Mông, 33 tuổi, ở thôn Na Lốc 1, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương) giữ chức thôn đội trưởng từ năm 2016, được tham gia tổ tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch cùng lực lượng biên phòng tại khu vực mốc giới 108 (2) và 110 (2).

Do nắm rõ cách thức tuần tra, lịch sinh hoạt của các cán bộ, chiến sĩ trong tổ đã trở thành nội gián, tiếp tay cho Giàng Mỉ và Vũ Minh Toàn trong việc đưa người xuất nhập cảnh trái phép.

Đây là đường dây tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép có quy mô lớn nhất từ trước tới nay được triệt phá thành công.

Hiện, cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Đối tượng đưa 200 người xuất nhập cảnh trái phép là thôn đội trưởng

Văn Đức |

Liên quan đến đường dây đưa 200 người xuất nhập cảnh trái phép tại Bản Lầu (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) vừa bị triệt phá, thêm nhiều thủ đoạn tinh vi của các đối tượng đã được làm rõ.

Gia Lai, Kon Tum: Lập hàng trăm chốt ngăn xuất nhập cảnh trái phép

THANH TUẤN |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở Campuchia, chính quyền 2 tỉnh Gia Lai - Kon Tum đã lập thêm nhiều chốt chặn, ngăn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, vận động người dân cùng Bộ đội bảo vệ đường biên, cung cấp thông tin khi phát hiện có người lạ vào địa bàn.

Long An: Tăng cường ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

Kỳ Quan |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát ở nước bạn Campuchia, để ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào nội địa, tỉnh Long An đang thực hiện các biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đối tượng đưa 200 người xuất nhập cảnh trái phép là thôn đội trưởng

Văn Đức |

Liên quan đến đường dây đưa 200 người xuất nhập cảnh trái phép tại Bản Lầu (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) vừa bị triệt phá, thêm nhiều thủ đoạn tinh vi của các đối tượng đã được làm rõ.

Gia Lai, Kon Tum: Lập hàng trăm chốt ngăn xuất nhập cảnh trái phép

THANH TUẤN |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở Campuchia, chính quyền 2 tỉnh Gia Lai - Kon Tum đã lập thêm nhiều chốt chặn, ngăn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, vận động người dân cùng Bộ đội bảo vệ đường biên, cung cấp thông tin khi phát hiện có người lạ vào địa bàn.

Long An: Tăng cường ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

Kỳ Quan |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát ở nước bạn Campuchia, để ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào nội địa, tỉnh Long An đang thực hiện các biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.