Khởi tố thêm 3 đối tượng trong vụ thu tiền bảo kê quán cà phê, massage

Tạ Quang |

Cần Thơ – Ngày 26.1, Công an TP.Cần Thơ cho biết, đã tống đạt Lệnh bắt tạm giam thêm 3 đối tượng trong băng nhóm “cưỡng đoạt tài sản” của các hộ kinh doanh (quán cà phê, quán gội đầu, quán nhậu, massage…) trên địa bàn xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ.

3 đối tượng trong băng nhóm gồm: Huỳnh Văn Khoa (sinh năm 1991), Trần Thanh Sung (Sinh năm 1989) và Trịnh Phước Thọ (Sinh năm 1985), các đối tượng trên đều ngụ tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ.

 
Nhóm đối tượng trong vụ thu tiền bảo kê. Ảnh: Công an cung cấp
Nhóm đối tượng trong vụ thu tiền bảo kê. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, ngày 19.12.2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Phước (sinh năm 1985, ấp Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) và Nguyễn Văn Hữu (sinh năm 1996, ấp Nhơn Ninh, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Hai đối tượng trong vụ thu tiền bảo kê. Ảnh: Công an cung cấp
Hai đối tượng trong vụ thu tiền bảo kê. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng đầu tháng 11.2021, do không có tiền tiêu, Hữu cầm đầu và cùng Phước đã bàn bạc với nhau đi đến các quán nhậu, cà phê, gội đầu, massage trên địa bàn xã Nhơn Ái (huyện Phong Điền) để gây áp lực, uy hiếp tinh thần để buộc các chủ quán đưa tiền bảo kê.

Hữu và Phước là hai đối tượng trực tiếp đến gặp các chủ quán đặt vấn đề thu tiền bảo kê với mức tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng mỗi ngày. Nếu chủ quán không đồng ý đưa tiền bảo kê, chúng sẽ kêu đồng bọn đến để quậy phá, không cho khách vào quán, nếu chủ quán đồng ý đưa tiền thì khi quán có người đến gây sự hoặc xảy ra những chuyện khác thì nhóm của Hữu sẽ đứng ra giải quyết và đảm bảo không ai dám đến quậy phá.

Cách thức thu tiền của nhóm bảo kê là 3 ngày đến lấy một lần, đều do các đối tượng trong nhóm trực tiếp đến thu tiền.

Sau khi nghe các đối tượng uy hiếp, các chủ quán sợ nhóm của Hữu quậy phá và muốn yên ổn để kinh doanh nên đồng ý đưa tiền theo yêu cầu và không dám trình báo cơ quan công an.

Tính đến nay, đã có 7 quán, cơ sở kinh doanh trình báo với Cơ quan điều tra về việc bị nhóm của Hữu thu tiền bảo kê trong tháng 11.2021, với tổng số tiền khoảng 10 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Điền đề nghị các quán, cơ sở kinh doanh từng bị nhóm của đối tượng Hữu đe dọa, thu tiền bảo kê nhanh chóng đến trình báo, phối hợp điều tra, làm rõ.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Điền vấn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ hạ cấp độ dịch, chính thức trở về “vùng xanh”

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Từ ngày 24.1, toàn TP.Cần Thơ áp dụng cấp độ dịch mới là cấp độ 1 (vùng xanh), trong đó ở đơn vị cấp quận/huyện, thành phố có 6 đơn vị thuộc cấp độ 1, 3 đơn vị còn lại thuộc cấp độ 2.

Cần Thơ: Gói hơn 1.000 bánh tét gửi tuyến đầu chống dịch

Tạ Quang |

Cần Thơ – Ngày 24.1, hơn 1.000 đòn bánh tét được Công đoàn ngành giáo dục TP, Trường Phổ thông Thái Bình Dương gói để gửi tặng cho tuyến đầu chống dịch.

Cận ngày tiễn ông Táo về trời, người dân Cần Thơ tất bật mua sắm đồ lễ

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Để chuẩn bị cho ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), người dân đã tất bật mua sắm đồ lễ, không khí tại một số khu chợ cũng trở nên tấp nập hơn bao giờ hết.

Cần Thơ: Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, công an tham gia hiến máu

Tạ Quang |

Cần Thơ – Hướng ứng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ lần XIV – 2022, Công an TP đã tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện thu về hơn 280 đơn vị máu.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Cần Thơ hạ cấp độ dịch, chính thức trở về “vùng xanh”

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Từ ngày 24.1, toàn TP.Cần Thơ áp dụng cấp độ dịch mới là cấp độ 1 (vùng xanh), trong đó ở đơn vị cấp quận/huyện, thành phố có 6 đơn vị thuộc cấp độ 1, 3 đơn vị còn lại thuộc cấp độ 2.

Cần Thơ: Gói hơn 1.000 bánh tét gửi tuyến đầu chống dịch

Tạ Quang |

Cần Thơ – Ngày 24.1, hơn 1.000 đòn bánh tét được Công đoàn ngành giáo dục TP, Trường Phổ thông Thái Bình Dương gói để gửi tặng cho tuyến đầu chống dịch.

Cận ngày tiễn ông Táo về trời, người dân Cần Thơ tất bật mua sắm đồ lễ

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Để chuẩn bị cho ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), người dân đã tất bật mua sắm đồ lễ, không khí tại một số khu chợ cũng trở nên tấp nập hơn bao giờ hết.

Cần Thơ: Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, công an tham gia hiến máu

Tạ Quang |

Cần Thơ – Hướng ứng ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ lần XIV – 2022, Công an TP đã tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện thu về hơn 280 đơn vị máu.