Khởi tố, tạm giam hai đối tượng lừa bán sim số đẹp

Phạm Đông |

Công an quận Cầu Giấy vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 2 đối tượng lừa bán sim số đẹp.

Ngày 4.3, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trần Mạnh Tuấn (sinh năm 1996) và Ninh Xuân Phúc (sinh năm 1997; cùng trú tại phường Hồng Hà, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, biết nhu cầu tâm lý của nhiều người muốn mua sim điện thoại số đẹp, nên Tuấn và Phúc đã bàn nhau rao bán sim "VIP" trên mạng xã hội để lừa đảo. Với lời quảng cáo như sim "ngũ quý, tứ quý, tam hoa, liên thủ, trường tồn, vĩnh cửu...", “giá cả cạnh tranh nhất thị trường”. Khách có nhu cầu mua sim sẽ được hẹn đến một địa điểm vắng vẻ để giao hàng.

Khi đến điểm hẹn, một trong hai đối tượng nổ xe máy đứng ở gần đó đợi sẵn, người còn lại mang sim điện thoại vào đưa cho khách. Thực tế đây là những chiếc sim số bình thường, không phải sim “VIP” như quảng cáo. Chỉ cần khách đưa tiền và chưa kịp kiểm tra sim, đối tượng này cầm tiền chạy ra xe cùng đồng bọn bỏ trốn.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9.2019 đến khi bị bắt, các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an quận Cầu Giấy thông báo ai là bị hại trong những vụ việc trên, đề nghị đến Công an quận Cầu Giấy để trình báo, giải quyết vụ việc theo quy định.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Vụ án lừa đảo qua 10 năm tố tụng chưa có hồi kết

Việt Dũng |

Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Trường Sinh - Nguyễn Đình Bang bị cáo buộc cùng với Nguyễn Huy Khang chiếm đoạt 22 tỉ đồng từ Dự án hợp tác nhà An Khánh (Hà Nội), song cho rằng mình bị oan.

Bắt 3 đối tượng đánh cắp tài khoản facebook, lừa đảo gần 4 tỉ đồng

Quách Du |

Các đối tượng hack facbook cá nhân của nhiều người, sau đó, nhắn tin cho người thân của họ để vay tiền. Với thủ đoạn này, chỉ trong vòng chưa đến 1 tháng, nhóm này đã lừa đảo gần 4 tỉ đồng của hàng trăm người.

Bộ Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với lừa đảo qua điện thoại

Việt Dũng |

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công an và vừa có khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vụ án lừa đảo qua 10 năm tố tụng chưa có hồi kết

Việt Dũng |

Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Trường Sinh - Nguyễn Đình Bang bị cáo buộc cùng với Nguyễn Huy Khang chiếm đoạt 22 tỉ đồng từ Dự án hợp tác nhà An Khánh (Hà Nội), song cho rằng mình bị oan.

Bắt 3 đối tượng đánh cắp tài khoản facebook, lừa đảo gần 4 tỉ đồng

Quách Du |

Các đối tượng hack facbook cá nhân của nhiều người, sau đó, nhắn tin cho người thân của họ để vay tiền. Với thủ đoạn này, chỉ trong vòng chưa đến 1 tháng, nhóm này đã lừa đảo gần 4 tỉ đồng của hàng trăm người.

Bộ Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với lừa đảo qua điện thoại

Việt Dũng |

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công an và vừa có khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại.