Khởi tố, tạm giam 2 đối tượng người nước ngoài đục két sắt trộm tài sản

H.VINH |

Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 đối tượng người nước ngoài đục két sắt trộm tài sản trên địa bàn thành phố.

Thông tin trên được thượng tá Trần Nam Hải - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Đà Nẵng - cho biết, tại buổi họp báo thường kỳ quý III.2019 do UBND TP.Đà Nẵng tổ chức vào ngày 29.10.

Theo thượng tá Trần Nam Hải, từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 7.2019, trên địa bàn Đà Nẵng xảy ra 5 vụ đục két sắt trộm cắp tài sản. Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo lập chuyên án để đấu tranh. Đến ngày 16.10, lực lượng Công an Đà Nẵng đã phá án, bắt được 2 đối tượng và làm rõ được 4 vụ đục két trên địa bàn TP.

"Hiện Công an TP đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam, tiếp tục làm rõ các đồng phạm tham gia cùng với hai bị can này; đồng thời làm rõ tất cả vi phạm pháp luật của các đối tượng này trên lãnh thổ Việt Nam", thượng tá Hải nói.

Như Lao Động đưa tin, từ ngày 20.6 đến 22.7.2019, địa bàn TP.Đà Nẵng xảy ra 5 vụ mất cắp tài sản giá trị lớn. Trong đó, có 4 vụ đục két sắt tại các trụ sở công ty, mất cắp hơn 1,5 tỉ đồng. Các vụ mất trộm xảy ra ở các khu vực như huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ...

Sau khi xác định các trình báo về các vụ việc, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng họp chỉ đạo, yêu cầu xác lập chuyên án để đấu tranh. Ban Chuyên án xác định được nhóm 6 người nước ngoài nghi vấn. Đây là những người nước ngoài, nhập cảnh vào Việt Nam đến Đà Nẵng bằng nhiều đường khác nhau. Các đối tượng thuê khách sạn để lưu trú.

Chúng thuê, mua xe máy để ban ngày đi khảo sát tìm địa điểm, đêm đến đột nhập trụ sở các công ty để đục két sắt trộm tài sản. Gây án xong, chúng đem dụng cụ gây án và quần áo, găng tay, bịt mặt… cất giấu tại một hang đá trên đỉnh đèo Hải Vân.

Hai đối tượng Ban Wei Bing, Ban Shan Ke. ảnh Công an cung cấp
Hai đối tượng Ban Wei Bing, Ban Shan Ke. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 16.10, 2 đối tượng là Ban Wei Bing (sinh năm 1981) và Ban Shan Ke (sinh năm 1975) di chuyển đến phía đèo Hải Vân nhằm thoát khỏi Đà Nẵng thì bị lực lượng công an truy xét và bắt giữ.

H.VINH
TIN LIÊN QUAN

Đột nhập vào trụ sở UBND xã trộm cắp hàng trăm triệu đồng

Anh Thư |

Cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ 2 đối tượng đột nhập vào 8 trụ sở ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình, trộm cắp số tiền gần 250 triệu đồng.

9 lần đột nhập trụ sở ủy ban xã để trộm cắp tài sản

Phạm Đông |

Bằng những dụng cụ đơn giản, các đối tượng đã lẻn vào 9 trụ sở UBND xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình để trộm cắp tài sản.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài trộm hơn 1,5 tỉ đồng

H.V |

Hai đối tượng người nước ngoài đã nhập cảnh vào Việt Nam đến Đà Nẵng bằng nhiều đường khác nhau, rồi thuê, mua xe máy để ban ngày đi khảo sát tìm địa điểm, đêm đến đột nhập trụ sở các công ty để đục két sắt trộm tài sản, với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đột nhập vào trụ sở UBND xã trộm cắp hàng trăm triệu đồng

Anh Thư |

Cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ 2 đối tượng đột nhập vào 8 trụ sở ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình, trộm cắp số tiền gần 250 triệu đồng.

9 lần đột nhập trụ sở ủy ban xã để trộm cắp tài sản

Phạm Đông |

Bằng những dụng cụ đơn giản, các đối tượng đã lẻn vào 9 trụ sở UBND xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình để trộm cắp tài sản.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài trộm hơn 1,5 tỉ đồng

H.V |

Hai đối tượng người nước ngoài đã nhập cảnh vào Việt Nam đến Đà Nẵng bằng nhiều đường khác nhau, rồi thuê, mua xe máy để ban ngày đi khảo sát tìm địa điểm, đêm đến đột nhập trụ sở các công ty để đục két sắt trộm tài sản, với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.