Khởi tố Phó Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Pleiku

ĐÌNH VĂN |

Chuyển đổi trái phép đất lâm nghiệp thành đất thổ cư và đất nông nghiệp, ba cán bộ của phòng Tài nguyên - Môi trường TP.Pleiku, Gia Lai, đã bị khởi tố để điều tra.

Ngày 9.7, nguồn tin của Lao Động cho biết Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố ông Ngô Xuân Hiền - Phó trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường TP.Pleiku (Gia Lai), ông Lê Huy Phong - Trưởng Ban Quản lý chợ Hoa Lư - Phù Đổng (TP.Pleiku) cùng 1 cán bộ khác để điều tra về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Quyết định khởi tố đã được Viện KSND tỉnh Gia Lai phê chuẩn.

Cả 3 cán bộ đều trực thuộc phòng TNMT TP.Pleiku, trong đó ông Phong chuyển công tác sang Trưởng Ban Quản lý chợ Hoa Lư - Phù Đổng, trước khi sai phạm bị phanh phui.

Ba cán bộ bị khởi tố, được cho tại ngoại. Các cán bộ này đã tiếp tay làm Giấy CNQSDĐ để nhiều cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ (BQL Bắc Biển Hồ) hợp thức hóa đất lâm nghiệp thành đất ở và đất trồng cây lâu năm, sau đó đem bán trục lợi.

Báo Lao Động Online trước đó đã có các bài viết phản ánh, Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện 15 cán bộ từ Trưởng BQL Bắc Biển Hồ - ông Nguyễn Đức đến nhân viên của đơn vị, lấn chiếm hơn 84.000m2 đất lâm nghiệp để làm trang trại trồng càphê, tiêu, xây nhà kiên cố trục lợi.

Cả một đường dây làm sổ đỏ từ đất lâm nghiệp thành đất thổ cư và nông nghiệp “dính chàm” từ cán bộ địa chính xã, Chủ tịch xã Diên Phú (TP.Pleiku, Gia Lai), đến cán bộ Văn phòng đăng kí đất đai, Phòng TNMT TP.Pleiku. Thậm chí, sổ đỏ được Phó Chủ tịch TP.Pleiku - Bùi Tiến Dũng (nay Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Pleiku) - thời điểm năm 2012 - ký cấp trái luật.

Với vị thế Trưởng BQL Bắc Biển Hồ, ông Đức đã được quyền có trong tay 22.000m2 đất lâm nghiệp, trong đó 16,726m2 đất được cấp Giấy CNQSDĐ. Số đất này, nằm ngay cạnh khu quy hoạch Tiểu thủ Công nghiệp Diên Phú (TP.Pleiku), nếu may mắn "hợp thức hóa" thành đất thổ cư, chỉ cần phân lô bán nền, Trưởng ban Nguyễn Đức sẽ thu về hàng chục tỉ đồng từ việc bán, sang nhượng.

Nguyên Trưởng BQL Bắc Biên Hồ - Tưởng Tín cũng có trong tay 10.447m2 đất lâm nghiệp. Ngoài ra, nhiều cán bộ của Ban này đều có trong tay nhiều đất rừng trái phép và được Phó Chủ tịch TP. Pleiku Bùi Tiến Dũng cấp Giấy CNQSDĐ. BQL Bắc Biển Hồ còn bị điều tra dấu hiệu tham nhũng 2,4 tỉ đồng khi chi ngân sách không có chứng từ.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, (PC 03, CA tỉnh Gia Lai) đã khởi tố, bắt giam Trưởng BQL Bắc Biển Hồ - Nguyễn Đức về hai hành vi "Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ”; nguyên Trưởng BQL Bắc Biển Hồ - Tưởng Tín về hành vi “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”; nguyên Chủ tịch xã Diên Phú, cán bộ địa chính xã Diên Phú, Kế toán BQL Bắc Biển Hồ... cũng bị khởi tố.

Tổng số cán bộ bị khởi tố trong đường dây sai phạm tại BQL Bắc Biển Hồ là 11 người (8 người trước đó và 3 cán bộ phòng TNMT TP.Pleiku vừa bị khởi tố).

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Bắt nhóm cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ vì lập hồ sơ khống

TRẦN TUẤN |

Từ Trưởng ban đến Phó ban, nhân viên đã lập hồ sơ khống để chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng tiền thuê đất.

Khởi tố Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ La Ngà và 3 nhân viên

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 26.3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Trọng Kiều – Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ La Ngà và 3 bị can khác là cán bộ, nhân viên.

Đề nghị xử lý hình sự nhiều cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

ĐÌNH VĂN |

Đó là khẳng định của Đại tá Phan Thanh Tám - Phó Giám đốc Công tỉnh Gia Lai về việc trục lợi ngân sách và đất công ở Ban QLRPH Bắc Biển Hồ tại buổi họp báo chiều ngày 5.4. 

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Bắt nhóm cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ vì lập hồ sơ khống

TRẦN TUẤN |

Từ Trưởng ban đến Phó ban, nhân viên đã lập hồ sơ khống để chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng tiền thuê đất.

Khởi tố Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ La Ngà và 3 nhân viên

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 26.3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Trọng Kiều – Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ La Ngà và 3 bị can khác là cán bộ, nhân viên.

Đề nghị xử lý hình sự nhiều cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

ĐÌNH VĂN |

Đó là khẳng định của Đại tá Phan Thanh Tám - Phó Giám đốc Công tỉnh Gia Lai về việc trục lợi ngân sách và đất công ở Ban QLRPH Bắc Biển Hồ tại buổi họp báo chiều ngày 5.4.