Khởi tố Phó Chủ tịch huyện và Bí thư Đảng ủy xã vì cấp “khống” sổ đỏ

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 27.4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã khởi tố bị can Phan Trung Tường (SN 1959, trú làng Jut 2, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai) và Chu Sỹ Mởn (SN 1974, trú thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, nguyên Trưởng phòng Tài Nguyên và môi trường huyện Ia Grai), hiện là Bí thư Đảng ủy xã Ia Yok, huyện Ia Grai.

Cả 2 bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến vụ cấp chứng nhận quyền sử dụng đất khống để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 5 ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trước đó, Bùi Thị Nguyên Sáng (nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai-Chi nhánh huyện Ia Grai); Nguyễn Phi Hùng (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Ia Grăng, huyện Ia Grai); Đặng Thị Xuân Sương, Kiều Thị Lê (chuyên viên Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai, Chi nhánh huyện Ia Grai).

Công an khởi tố bị can đối với Chu Sỹ Mởn. Ảnh CA
Công an khởi tố bị can đối với Chu Sỹ Mởn. Ảnh CA

Lê Thị Thắm (Công chức địa chính-xây dựng xã Ia Grăng, huyện Ia Grai) đã không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ, tham mưu cho ông Phan Trung Tường – Phó Chủ tịch UBND huyện cấp 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ, sổ đỏ) cho 11 đối tượng không có đất trên thực tế.

Hậu quả, các đối tượng sử dụng các sổ đỏ khống để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Quá trình điều tra cho thấy, Chu Sỹ Mởn là người trực tiếp được giao nhiệm vụ thẩm định, kiểm tra hồ sơ đề nghị UBND huyện Ia Grai cấp sổ đỏ của đối tượng Lê Xuân Nghĩa.

Nhưng Mởn không phát hiện hồ sơ đăng ký cấp GCNQSDĐ cho Nghĩa không thực hiện đúng quy trình cấp GCNQSDĐ lần đầu. Vì vậy, mặc dù không có đất nhưng Nghĩa vẫn được cấp sổ đỏ, rồi sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng số tiền 620.000.000 đồng.

Còn Phan Trung Tường là người trực tiếp ký quyết định cấp GCNQSDĐ cho đối tượng Dương Thị Bình nhưng thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Hồ sơ đăng ký của Bình chưa được chuyển đến Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Ia Grai để thẩm định.

Do đó, việc đối tượng tên Bình không có đất nhưng vẫn được cấp GCNQSDĐ không bị phát hiện. Hậu quả là đối tượng Bình đã sử dụng sổ đỏ khống để lừa đảo chiếm đoạt 400.000.000 đồng của ngân hàng.

Thượng tá Đỗ Hồng Lam - Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Từ cơ sở chứng cứ, tài liệu cơ quan Công an thu thập được cho thấy, Chu Sỹ Mởn và Phan Trung Tường phải chịu trách nhiệm hình sự về thiệt hại mà các đối tượng Nghĩa, Bình gây ra.

Hành vi của Mởn và Tường đủ yếu tố cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại Điều 360, Bộ luật Hình sự. Hiện tại, chúng tôi đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, từ đó tham mưu các hình thức xử lý phù hợp”.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai tổ chức nhiều sự kiện văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30.4

THANH TUẤN |

Gia Lai – Trong kỳ nghỉ lễ 30.4, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật nhằm quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng du lịch của địa phương.

Để thất thoát tiền ngân sách, Phó ban Tổ chức tỉnh ủy Gia Lai bị khởi tố

THANH TUẤN |

Gia Lai - Ngày 27.4, tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã ra quyết định khởi tố ông Huỳnh Văn Tâm – Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đến Gia Lai, đi chơi đâu trong những ngày nghỉ lễ 30.4

THANH TUẤN |

Gia Lai có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên ít có sự tác động bởi bàn tay con người, vì thế nét hoang sơ, kỳ thú là điểm cuốn hút du khách đặt chân đến cao nguyên tham quan, du lịch khi xã hội đã… bình thường mới.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Gia Lai tổ chức nhiều sự kiện văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30.4

THANH TUẤN |

Gia Lai – Trong kỳ nghỉ lễ 30.4, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật nhằm quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng du lịch của địa phương.

Để thất thoát tiền ngân sách, Phó ban Tổ chức tỉnh ủy Gia Lai bị khởi tố

THANH TUẤN |

Gia Lai - Ngày 27.4, tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã ra quyết định khởi tố ông Huỳnh Văn Tâm – Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đến Gia Lai, đi chơi đâu trong những ngày nghỉ lễ 30.4

THANH TUẤN |

Gia Lai có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên ít có sự tác động bởi bàn tay con người, vì thế nét hoang sơ, kỳ thú là điểm cuốn hút du khách đặt chân đến cao nguyên tham quan, du lịch khi xã hội đã… bình thường mới.