Khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh: "Rất mừng vì công lý đã được thực thi"

Anh Tuấn |

Sở dĩ ông Nguyễn Hữu Linh không bị bắt tạm giam vì đối tượng này có nơi cư trú ổn định, thuộc tội ít nghiêm trọng, trước đây nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự nên không cần phải bắt giam.

Lúng túng xử lý tội dâm ô, TAND tối cao chỉ đạo gấp rút ra văn bản hướng dẫn luật

Từ vụ ông Nguyễn Hữu Linh bị khởi tố tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi vì có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy, nhiều người cho rằng, hiện nay, việc xử lý tội danh này còn gặp nhiều khó khăn, vì chứng cứ yếu, các điều luật quy định không rõ ràng.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TAND tối cao cho biết, thời gian vừa qua, loại tội phạm xâm hại tình dục, bạo hành trẻ em diễn biến phức tạp, gây bức xúc dư luận xã hội.

Những vụ việc liên quan đến xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em, các cơ quan chức năng lúng túng vì điều luật mới vẫn chưa có hướng dẫn, lãnh đạo TAND tối cao đã có chỉ đạo đối với các phòng nghiệp vụ nghiên cứu để ra văn bản hướng dẫn áp dụng điều luật này.

TAND tối cao cũng vừa ra văn bản đề nghị các cấp, đơn vị trực thuộc xét xử nghiêm khắc các vụ án xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em.

Hình ảnh ghi lại cảnh ông Linh dâm ô bé gái trong thang máy.
Hình ảnh ghi lại cảnh ông Linh dâm ô bé gái trong thang máy.

"Để kịp thời phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em cũng như bảo vệ quyền lợi cho bị hại, TAND Tối cao yêu cầu Chánh án, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc... xét xử đúng người đúng tội; các hình phạt và biện pháp tư pháp được áp dụng bảo đảm nghiêm khắc", văn bản nêu.

Cũng theo văn bản, trong quá trình xét xử, các tòa án phải đảm bảo các quyền của trẻ em, người chưa thành niên theo nguyên tắc “bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi”. Tòa án cũng phải liên hệ với Viện KSND, công an để đưa vụ án ra xét xử đúng thời gian luật định.

Nút thắt để khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh

Trao đổi với Lao Động, luật sư Diệp Năng Bình - Đoàn Luật sư TPHCM cho biết, để ra Quyết định khởi vụ án hình sự, khởi tố bị can, cơ quan điều tra, 20 ngày qua đã thu thập được chứng cứ vật chất. Đó là băng ghi hình cho thấy tay còn lại của ông Linh sờ vào bộ phận sinh dục của cháu bé. Đây là căn cứ duy nhất để kết tội đối tượng này.

Bởi dựa theo Bản tổng kết và hướng dẫn đường lối xét xử tội Hiếp dâm và một số tội phạm khác về mặt tình dục của TAND tối cao, tội Dâm ô được hướng dẫn như sau: “Dâm ô tức là có hành vi bỉ ổi đối với người khác. Tuy không phải là hành vi giao cấu, nhưng nhằm thỏa mãn tình dục của mình hoặc khêu gợi bản năng tình dục của người đó.

Thông tư liên tịch số 01/1998/TTLT/TANDTC- VKSNDTC-BNV ngày 2.1.1998 của TAND tối cao - VKSND tối cao - Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, đã hướng dẫn hành vi dâm ô đối với trẻ em.

Hành vi này được hiểu: “Sờ, bóp… vào những bộ phận kích thích tình dục của trẻ em hoặc buộc trẻ em phải có hành vi như sờ, bóp… vào những bộ phận kích thích tình dục của người đó hoặc của người khác, nhưng không có việc giao cấu với trẻ em".

Như vậy, việc sờ vào bộ phận sinh dục cháu bé là đủ cấu thành tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi nếu cơ quan điều tra chứng minh được.

"Ông Nguyễn Hữu Linh, mặc dù từng giữ vị trí cao trong cơ quan tố tụng, tuy nhiên, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Do vậy, không có chuyện đối tượng này được ưu ái.

Tôi đồng ý với cách làm cẩn thận của cơ quan điều tra - Công an quận 4, để không phải làm oan người vô tội. Rất mừng vì công lý đã được thực thi. Tuy nhiên giai đoạn khởi tố chỉ là giai đoạn đầu trong quá trình giải quyết một vụ án hình sự", luật sư Bình nói.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy: Khởi tố Nguyễn Hữu Linh

CAO HUÂN |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh, liên quan đến vụ sàm sỡ, ôm hôn bé gái 7 tuổi trong thang máy tại Chung cư G. (quận 4, TPHCM) ngày 1.4 vừa qua, gây bức xúc trong dư luận.

Ép hôn ở thang máy: Thứ trưởng Bộ Công an lý giải phạt 200.000 đồng

HUYÊN NGUYỄN - TRẦN VƯƠNG |

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho biết, hành động của ông Đỗ Mạnh Hùng có dấu hiệu dâm ô nhưng vì nạn nhân đã 20 tuổi nên không thể truy trách nhiệm về tội dâm ô.

"Đổi 100 đô phạt 90 triệu, ép hôn trong thang máy phạt 200 nghìn"

VƯƠNG TRẦN - HUYÊN NGUYỄN |

Ông Nguyễn Sỹ Cương chỉ rõ sự bất cập khi người dân đi đổi 100 USD tại cơ sở không được cấp phép thì bị thu cả 100 USD và phạt thêm 90 triệu. Thế nhưng, khi ép hôn trong thang máy như vụ việc Đỗ Mạnh Hùng ép hôn nữ sinh trong thang máy tại Hà Nội thì chỉ bị phạt 200.000 đồng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy: Khởi tố Nguyễn Hữu Linh

CAO HUÂN |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh, liên quan đến vụ sàm sỡ, ôm hôn bé gái 7 tuổi trong thang máy tại Chung cư G. (quận 4, TPHCM) ngày 1.4 vừa qua, gây bức xúc trong dư luận.

Ép hôn ở thang máy: Thứ trưởng Bộ Công an lý giải phạt 200.000 đồng

HUYÊN NGUYỄN - TRẦN VƯƠNG |

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho biết, hành động của ông Đỗ Mạnh Hùng có dấu hiệu dâm ô nhưng vì nạn nhân đã 20 tuổi nên không thể truy trách nhiệm về tội dâm ô.

"Đổi 100 đô phạt 90 triệu, ép hôn trong thang máy phạt 200 nghìn"

VƯƠNG TRẦN - HUYÊN NGUYỄN |

Ông Nguyễn Sỹ Cương chỉ rõ sự bất cập khi người dân đi đổi 100 USD tại cơ sở không được cấp phép thì bị thu cả 100 USD và phạt thêm 90 triệu. Thế nhưng, khi ép hôn trong thang máy như vụ việc Đỗ Mạnh Hùng ép hôn nữ sinh trong thang máy tại Hà Nội thì chỉ bị phạt 200.000 đồng.