Khởi tố nữ quái thuê xe ôtô rồi làm giấy tờ giả cầm cố 400 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 11.12, Công an huyện Hương Khê - cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Lâm (40 tuổi, trú tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Theo điều tra, ngày 26.11.2022, Nguyễn Thị Lâm đến thuê chiếc xe ôtô nhãn hiệu Toyota Veloz biển kiểm soát 37K- 083.84 của một cửa hàng cho thuê xe ôtô tự lái tại thành phố Vinh.

Sau khi thuê, Lâm lên mạng internet đặt làm giả 1 giấy đăng ký xe mang tên mình đối với chiếc xe nói trên.

Đến ngày 1.12, Lâm mang giấy đăng ký giả và xe ôtô đã thuê vào thị trấn Hương Khê cầm cố lấy số tiền 400 triệu đồng. Khi đang thực hiện giao dịch, Nguyễn Thị Lâm bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê ra quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Lâm.

Trước đó, đối tượng Lâm đã bị TAND thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) xử phạt 36 tháng tù về tội mua bán hoá đơn, chứng từ giả.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cán bộ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Các cán bộ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiệm trọng trong việc tận thu gỗ thông đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất cắt cổ

Phùng Minh |

Tuyên Quang - Sau khi cho một số cá nhân vay tiền, Phạm Quý Xuân Sơn đã lấy mức lãi suất vượt quá quy định pháp luật.

Một giám đốc bị khởi tố vì tội trốn thuế

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 8.12, Công an tỉnh cho biết, vừa quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn về hành vi trốn thuế.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Khởi tố cán bộ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Các cán bộ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiệm trọng trong việc tận thu gỗ thông đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất cắt cổ

Phùng Minh |

Tuyên Quang - Sau khi cho một số cá nhân vay tiền, Phạm Quý Xuân Sơn đã lấy mức lãi suất vượt quá quy định pháp luật.

Một giám đốc bị khởi tố vì tội trốn thuế

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 8.12, Công an tỉnh cho biết, vừa quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn về hành vi trốn thuế.