Khởi tố nhóm thanh niên tấn công lực lượng chống dịch COVID-19

Nguyễn Hùng |

Hôm nay, 14.4, Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can Vũ Văn Huy (sinh năm 1990, trú tại khu 5, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên) cùng đồng bọn về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, khoảng 21h45, ngày 12.4, Tổ kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phường Phong Cốc đi tuần tra trên địa bàn phường thì phát hiện Vũ Văn Huy điều khiển môtô chở Vũ Văn Phong (sinh năm 1993) và Nguyễn Văn Tuyển (sinh năm 1994) đều không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang.

Khi tổ tuần tra đã dừng xe, yêu cầu các đối tượng đeo khẩu trang phòng, chống dịch thì Huy có lời nói thách thức, rồi cùng Phong, Tuyển dùng chân, tay đánh cán bộ của tổ công tác. Cùng lúc đó, Lê Minh Thức (sinh năm 1988) đi xe máy đến cùng tham gia chống đối tổ công tác. Ngay sau, đó lực lượng Công an phường Phong Cốc đến khống chế, bắt giữ Huy, Phong, Tuyển, Thức về trụ sở Công an thị xã Quảng Yên để xử lý.

Như vậy, đây là vụ tấn công lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 thứ 2 trên địa bàn Quảng Ninh bị khởi tố. Trước đó, ngày 10.4, Tòa án Nhân dân huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Chống người thi hành công vụ” đối với bị cáo Đào Xuân Anh (SN 1990, trú tại thôn Phương Nam, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên).

Đối tượng này tấn công lực lượng phòng chống dịch khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm. Đối tượng Đào Xuân Anh đã bị tòa kết án 9 tháng tù giam. Đây cũng là đối tượng vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 đầu tiên trong cả nước bị tuyên án tù.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Quán game vẫn mở cho người chơi bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Trần Ngọc Duy |

Một chủ cơ sở kinh doanh Internet ở TP.Móng Cái (Quảng Ninh) đã bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng do tổ chức kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, tập trung đông người trong thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống COVID-19.

4 thanh niên đấm đá, kẹp cổ lực lượng chống dịch ở Quảng Ninh

Trần Ngọc Duy |

Ngày 13.4, Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) tiến hành truy xét,  làm rõ động cơ và hoàn thiện hồ sơ xử lý hành vi chống người thi hành công vụ đối với lực lượng trong khi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Quảng Ninh: Phạt 3 cơ sở không tuân thủ phòng dịch, vẫn bán hàng cho khách

Trần Ngọc Duy |

UBND huyện Đầm Hà  và TP. Hạ Long (Quảng Ninh) đã phát hiện 3 cơ sở cố tình kinh doanh phục vụ khách tại chỗ, bất chấp lệnh cấm đóng cửa của chính quyền, vi phạm các quy định về việc phòng, chống dịch COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Quảng Ninh: Quán game vẫn mở cho người chơi bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Trần Ngọc Duy |

Một chủ cơ sở kinh doanh Internet ở TP.Móng Cái (Quảng Ninh) đã bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng do tổ chức kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, tập trung đông người trong thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống COVID-19.

4 thanh niên đấm đá, kẹp cổ lực lượng chống dịch ở Quảng Ninh

Trần Ngọc Duy |

Ngày 13.4, Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) tiến hành truy xét,  làm rõ động cơ và hoàn thiện hồ sơ xử lý hành vi chống người thi hành công vụ đối với lực lượng trong khi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Quảng Ninh: Phạt 3 cơ sở không tuân thủ phòng dịch, vẫn bán hàng cho khách

Trần Ngọc Duy |

UBND huyện Đầm Hà  và TP. Hạ Long (Quảng Ninh) đã phát hiện 3 cơ sở cố tình kinh doanh phục vụ khách tại chỗ, bất chấp lệnh cấm đóng cửa của chính quyền, vi phạm các quy định về việc phòng, chống dịch COVID-19.