Khởi tố nguyên Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ la Puch

ĐÌNH VĂN |

Để Công ty Bình Dương (Binh đoàn 15) phá rừng trong lâm phần quản lý nhưng không hề hay biết, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ la Puch bị khởi tố.

Ngày 27.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ (BQL rừng) Ia Puch - bà Nguyễn Thị Hương để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Bà Hương làm Trưởng BQL rừng giai đoạn năm 2008 – 2013. Thời gian này, Công ty Bình Dương phá hàng trăm ha rừng ngoài khu vực UBND tỉnh giao cho Cty chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su. Rừng bị phá trắng trong lâm phận, nhưng BQL rừng Ia Puch không hề can thiệp, xử lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra nhiều cá nhân, tổ chức có liên đới.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ cho phép chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cây cao su, tỉnh Gia Lai lần lượt thực hiện các thủ tục bàn giao hơn 2.400 ha rừng ở các xã Ia Me, Ia Puch và Ia Mơ (huyện Chư Prông, Gia Lai) cho công ty Bình Dương

Từ năm 2010-2012, nguyên đại tá, nguyên Giám đốc công ty Bình Dương, ông Trần Văn Khanh cùng trợ lý nguyên thượng úy Dương Công Tư, phòng Kế hoạch – Kinh doanh đã xuống thực địa, giao mốc ranh giới và chỉ đạo nhiều đơn vị khai hoang vượt ra ngoài vùng dự án được tỉnh Gia Lai cho thuê hơn 589 ha rừng (gồm gần 580 ha rừng tự nhiên, 9,97 ha rừng phòng hộ).

Cùng nhiều sai phạm khác, Cục Điều tra hình sự điều tra (Bộ Quốc phòng) đã bắt giam đại tá Trần Văn Khanh và thượng úy Dương Công Tư. Tòa án Quân sự Quân khu 5 tại Đà Nẵng tiếp đó tuyên phạt 6 năm tù đối với nguyên đại tá Khanh và thượng úy Dương Công Tư 3 năm tù về tội “hủy hoại rừng”.

Sau khi Cục Điều tra hình sự (Bộ Quốc phòng) kết thúc điều tra, đã chuyển hồ sơ về Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với BQL rừng Ia Puch, BQL rừng Ia Mơ; UBND các xã Ia Me, Ia Mơ (huyện Chư Prông) và Hạt kiểm lâm huyện Chư Prông vì đã buông lỏng công tác quản lý để Cty Bình Dương “vô tư” phá rừng.

Từ đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra  (PC 01, công an Gia Lai) đã khởi tố vụ án về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, đồng thời thu thập tài liệu, chứng cứ để quy trách nhiệm các cá nhân để khởi tố. Bước đầu, PC 01 khởi tố bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng BQL rừng Ia Puch trong vụ án.

Mới đây, ngày 12.9, Thanh tra tỉnh Gia Lai tiếp tục  phát hiện BQL rừng Ia Puch để mất 1.228 ha rừng. Trong đó, trách nhiệm chính cũng thuộc về bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng BQL rừng Ia Puch (giai đoạn từ năm 2008 – 2013) và ông Phan Quốc Huy – Trưởng BQL rừng Ia Puch (giai đoạn từ năm 2013 – đến nay). Vụ việc này, UBND tỉnh Gia Lai cũng chỉ đạo chuyển hồ sơ sang Cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Che giấu vụ phá rừng, cán bộ Ban Quản lý rừng bị khởi tố

Phú Sơn |

Ngày 16.6, tin từ Công an huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quyền (28 tuổi) - nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh - để điều tra về hành vi "Vi phạm các quy định về quản lý rừng".

500 tỉ đồng có ngăn chặn nạn phá rừng, làm rẫy(?!)

ĐÌNH VĂN |

Không có tư liệu sản xuất, đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên đã buộc lòng đốt phá rừng để làm nương rẫy. Rừng bị phá, chính quyền phải bị động xử lý hậu quả. Vụ phá rừng thuộc vành đai biên giới xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai - khu vực Đồn Biên phòng Ia O bị đốt phá ngày 7.3 là minh chứng mới nhất. Gia Lai kiến nghị Trung ương bố trí vốn 505 tỉ đồng để tạo sinh kế cho người dân, nhưng chưa được phản hồi.

Tỉnh uỷ Bình Phước chỉ đạo công an điều tra vụ phá rừng nghiêm trọng

HOÀNG HƯNG |

Ngay sau loạt bài điều tra được báo Lao Động phản ánh, ngày 9.10, nguồn tin từ Tỉnh uỷ Bình Phước cho hay: Tỉnh uỷ đã có công văn “khẩn” chỉ đạo điều tra vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại khoảnh 7, tiểu khu 363, thuộc Nông – lâm trường Tân Lập (Công ty TNHH MTV caosu Bình Phước).

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Che giấu vụ phá rừng, cán bộ Ban Quản lý rừng bị khởi tố

Phú Sơn |

Ngày 16.6, tin từ Công an huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quyền (28 tuổi) - nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh - để điều tra về hành vi "Vi phạm các quy định về quản lý rừng".

500 tỉ đồng có ngăn chặn nạn phá rừng, làm rẫy(?!)

ĐÌNH VĂN |

Không có tư liệu sản xuất, đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên đã buộc lòng đốt phá rừng để làm nương rẫy. Rừng bị phá, chính quyền phải bị động xử lý hậu quả. Vụ phá rừng thuộc vành đai biên giới xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai - khu vực Đồn Biên phòng Ia O bị đốt phá ngày 7.3 là minh chứng mới nhất. Gia Lai kiến nghị Trung ương bố trí vốn 505 tỉ đồng để tạo sinh kế cho người dân, nhưng chưa được phản hồi.

Tỉnh uỷ Bình Phước chỉ đạo công an điều tra vụ phá rừng nghiêm trọng

HOÀNG HƯNG |

Ngay sau loạt bài điều tra được báo Lao Động phản ánh, ngày 9.10, nguồn tin từ Tỉnh uỷ Bình Phước cho hay: Tỉnh uỷ đã có công văn “khẩn” chỉ đạo điều tra vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại khoảnh 7, tiểu khu 363, thuộc Nông – lâm trường Tân Lập (Công ty TNHH MTV caosu Bình Phước).